Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Tăng chất, tăng lượng, nhưng phải thực tế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tăng chất, tăng lượng, nhưng phải thực tế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2017 và ASIAD 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có những chính sách để đầu tư cho những HLV và VĐV có nhiều khả năng giành huy chương.

Ánh Viên được đầu tư trọng điểm.

Theo đó, có 14 HLV và 55 VĐV sẽ được hưởng chính sách đặc thù về chế độ dinh dưỡng, tiền công, chăm sóc y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị luyện tập, thi đấu.

Cụ thể, HLV được hưởng chế độ tiền ăn 400.000 đồng/người/ngày; tiền công 500.000 đồng/người/ngày. VĐV được hưởng chế độ tiền ăn 400.000 đồng/người/ngày; tiền công 400.000 đồng/người/ngày. Chế độ này bắt đầu áp dụng từ ngày 15-1-2017 đến 31-12-2017.

Sẽ chẳng có gì đáng nói khi các VĐV trọng điểm được đầu tư cả và lượng và chất, để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu khu vực sắp tới. Tuy nhiên, danh sách 55 VĐV được đầu tư trọng điểm lại đang tạo nên những bất cập lớn.

Chẳng hạn như năm rồi, tay vợt trẻ Nguyễn Anh Tú đã đoạt 1 HCV cá nhân tại giải vô địch Đông Nam Á ở Indonesia, khi đánh bại tay vợt Singapore Poh Shao Feng Ethan với tỷ số 4-0, đồng thời góp công không nhỏ trong tấm HCV đồng đội nam.

Ngoài ra, bóng bàn Việt Nam còn làm nên lịch sử với thêm 1 HCV đồng đội nữ, HCB đơn nữ. Vậy mà cả đội tuyển bóng bàn không có VĐV nào được đầu tư trọng điểm.

Còn trường hợp của Nguyễn Thị Huyền giành 3 HCV SEA Games 28 nhưng cũng không có tên. Buồn nhất có lẽ là Nguyễn Thành Ngưng – VĐV giành vé dự Olympic 2016 không hiểu lý do gì lại không có tên trong danh sách, dù VĐV người Đà Nẵng khẳng định mình đang có phong độ rất tốt.

Điều khó hiểu là trong khi các VĐV đang ở đỉnh cao không được đầu tư, thì những trường hợp bị chấn thương vì tai nạn giao thông như Lê Trọng Hinh hay Bùi Thị Thu Thảo (vừa lập gia đình) vẫn có tên.

Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết danh sách đầu tư trọng điểm được tổng cục và các bộ môn rà soát rất kỹ lưỡng, thận trọng từng môn, từng VĐV với phương châm “không để bỏ sót nhân tài, lựa chọn ra những người xứng đáng nhất, có khả năng giành thành tích cao tại SEA Games 29 năm 2017 và ASIAD năm 2018.

Danh sách có những tiêu chí, tiêu chuẩn rất rõ ràng”. Cũng theo ông Phấn, Tổng cục TDTT sẽ tiếp tục rà soát để bổ sung những VĐV đủ tiêu chí để được đầu tư trọng điểm.

Việt An