Tăng cường đầu tư cho những vùng khó khăn
Chiều ngày 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Đoàn Giám sát báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược, trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
Đời sống của đồng bào vùng cao còn nhiều khó khăn. (Ảnh: Minh Đức).
Theo Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, những vùng nay dù còn khó khăn nhưng rất vững chắc khi xây dựng được thế trận lòng dân. Còn Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho rằng, cần có định hướng phát triển nông nghiệp ở khu vực biên giới, miền núi gắn với kinh tế quốc phòng. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, hiện ngân sách bố trí cho những khu vực này còn hạn chế. Cần đầu tư khoa học công nghệ và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này.
Cũng theo Thứ trưởng Tuấn, để đảm bảo an ninh nguồn nước đến 2020 cho khu vực Tây Nguyên thì cần 150.000 tỷ đồng. Nhưng quan trọng là cần giải quyết đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc. Muốn làm được điều đó phải gắn với việc sắp xếp lại các nông, lâm trường theo Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị để có quỹ đất giao cho người dân.
Nhấn mạnh đây đều là những địa bàn chiến lược quan trọng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng đề nghị làm rõ hơn mối liên kết đảm bảo kinh tế gắn với quốc phòng an ninh.
Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai đề nghị nên bổ sung các vấn đề liên quan đến xã hội, bởi nếu không có giải pháp liên quan đến xã hội thì thiếu đồng bộ. Những địa bàn này đời sống bà con còn khó khăn, dân cư phân tán và tốc độ di dân lớn.
Từ đó, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị: “Phải nâng cao đời sống cho dân cư tập trung ở vùng biên giới, vùng địa bàn chiến lược và đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời phải gắn với văn hóa của từng vùng, cũng như đào tạo bố trí cán bộ người dân tộc”.
Cùng ngày, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Dự thảo Luật quy định cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp được xác định tương ứng với trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và mức lương để đáp ứng yêu cầu công tác chỉ huy, quản lý trong QĐND gồm có: Từ cấp Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp đến cấp Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp.
“Dự thảo Luật quy định bậc quân hàm cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp có trình độ cao cấp là Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp; có trình độ trung cấp là Trung tá quân nhân chuyên nghiệp; có trình độ sơ cấp là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam”- Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cho biết.
Nhất trí với tờ trình của Chính phủ, song thay mặt cơ quan thẩm tra ông Nguyễn Kim Khoa- Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng- An ninh của Quốc hội cho biết, có ý kiến trong cơ quan thẩm tra dự án luật đề nghị bổ sung quy định cấp bậc quân hàm Đại tá quân nhân chuyên nghiệp cho người có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư và học vị Tiến sĩ để thể chế hóa Nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong tình hình mới.