Mặt trận

Tăng cường giám sát, phản biện đối với những vấn đề “nóng”

Lam Hồng 29/12/2023 20:48

Hệ thống MTTQ Việt Nam TP HCM xứng đáng là tổ chức đại diện, là cầu nối mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đồng thời là trụ cột quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố.

Ngày 29/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã tổ chức Hội nghị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2023 và góp ý phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam, UBTƯMTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM.

Vượt qua nhiều thách thức

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết, năm 2023 tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh, biến động phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực của đất nước. Với đặc điểm hội nhập quốc tế sâu rộng, TP HCM chịu tác động trực tiếp, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; vừa phải tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp mới phát sinh, vừa phải xử lý những vấn đề vướng mắc, tồn động kéo dài.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho hay, năm 2023, hệ thống Mặt trận các cấp của Thành phố đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các hoạt động phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;…

2-tran-kim-yen.jpg
Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong những hoạt động nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố năm 2023, đáng chú ý là công tác xây dựng, phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền với sự tham gia của gần 100 nhà báo chuyên nghiệp và cộng tác viên cơ sở trên khắp địa bàn Thành phố; thành lập và triển khai Quỹ An sinh xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người nghèo Thành phố; tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố cấp thành phố lần đầu tiên; triển khai hiệu quả chương trình “Vì Trường Sa xanh”…

Đặc biệt, trong năm 2023, MTTQ Việt Nam Thành phố đã phối hợp vận động được hơn 201 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo” Thành phố, đạt gần 161% chỉ tiêu; vận động hơn 42 tỷ đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương- Vì tuyến đầu Tổ quốc, đạt 142% chỉ tiêu.

Hội nghị cũng đã nghe đại diện Thường trực UBND Thành phố thông báo tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; hiệp thương thay đổi, bổ sung nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024; nghe Báo cáo tình hình, tiến độ chuẩn bị, tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 và hiệp thương Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa 12, nhiệm kỳ 2024 - 2029...

Nâng cao đời sống cho nhân dân

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy trân trọng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và rất có hiệu quả của cả hệ thống MTTQ Việt Nam TP HCM đã tạo nên những kết quả rất khả quan, toàn diện trên các mặt công tác của Mặt trận trong năm qua, góp phần tích cực vào tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của Thành phố.

img_0441.jpg
Lãnh đạo Thành uỷ và Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM tặng quà các vị thôi tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

“Hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố xứng đáng là tổ chức đại diện, là cầu nối giữa mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là trụ cột quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố”, ông Lộc nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố đề nghị, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong thưc hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; quan tâm nâng cao chất lượng, đầu tư hơn về nội dung thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân rộng khắp trên toàn Thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố quan tâm nghiên cứu, xác định trọng tâm, trọng điểm, chú trọng công tác giám sát chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách trọng yếu, vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.Tăng cường công tác giám sát, phản biện tập trung vào các vấn đề xã hội quan tâm, nhất là nâng cao chất lượng giám sát thông qua việc đề xuất, kiến nghị giám sát và hậu giám sát.

z5021927292812_4330d5502449c5b198a9d806234da09d.jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh. (Ảnh: Th.V).

Dịp này, ông Nguyễn Phước Lộc đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh nhằm ghi nhận những thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Ông Lê Đức Thịnh được biết đến là người Công giáo Việt Nam đầu tiên và cũng là người Công giáo Châu Á đầu tiên được nhận tước phẩm Hiệp sĩ Đại Thánh giá từ Giáo hoàng Benedict XVI ban tặng từ năm 2007. Tước phẩm Hiệp sĩ Đại Thánh giá có từ năm 1831, thể hiện sự tri ân của Giáo hoàng đối với giáo dân có công lớn trong Giáo hội và xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường giám sát, phản biện đối với những vấn đề “nóng”

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO