Tăng cường kết nối nông sản vùng Đồng bằng sông Hồng
Ngày 23/12, tại Hải Phòng, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng tổ chức Diễn đàn “Kết nối nông sản vùng Đồng bằng sông Hồng, hướng tới thị trường Tết Bính Ngọ”.
Diễn đàn nhằm tăng cường kết nối chuỗi giá trị nông sản vụ Đông, tạo cầu nối giữa vùng sản xuất với nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiêu thụ; góp phần xây dựng đầu ra ổn định, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, phục vụ nhu cầu thị trường Tết và xuất khẩu.

Phát biểu khai mạc, bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng cho biết, sau hợp nhất, Hải Phòng trở thành thành phố Cảng có quy mô lớn, hội tụ ba trụ cột quan trọng gồm: sản xuất mạnh, tiêu thụ lớn và logistics quốc tế thuận lợi. Đây là lợi thế đặc biệt để địa phương phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, gắn với chế biến và xuất khẩu bền vững.

Năm 2025, Hải Phòng tiếp tục phát triển sản xuất vụ Đông theo hướng hàng hóa tập trung, gắn với thị trường và liên kết chuỗi giá trị. Toàn thành phố sản xuất khoảng 29.500 ha cây vụ Đông, với tổng sản lượng ước đạt từ 770.000 tấn đến khoảng 1 triệu tấn nông sản. Nhiều vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn đã được hình thành, áp dụng quy trình VietGAP, có nhãn hiệu tập thể, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Tuy nhiên, sản xuất vụ Đông của Hải Phòng hiện vẫn gặp một số khó khăn như liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững, tỷ lệ sản phẩm được tiêu thụ theo hợp đồng bao tiêu còn thấp; năng lực sơ chế, bảo quản sau thu hoạch, logistics và kho lạnh chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt đối với sản phẩm xuất khẩu. Việc tiêu thụ vẫn phụ thuộc nhiều vào thương lái, tiềm ẩn rủi ro “được mùa mất giá”, trong khi công tác xây dựng thương hiệu nông sản còn hạn chế.

Tại diễn đàn, đại diện nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm liên kết sản xuất – tiêu thụ, dự báo nguồn cung và kế hoạch tiêu thụ nông sản phục vụ thị trường Tết. Nhiều ý kiến đề nghị tăng cường hỗ trợ vốn ưu đãi cho đầu tư kho lạnh, thiết bị đóng gói, mở rộng liên kết với các chuỗi bán lẻ và đẩy mạnh chế biến sâu.
Đại diện các hệ thống phân phối cho biết nhu cầu tiêu thụ nông sản vụ Đông dự báo tăng mạnh trong dịp Tết, đồng thời cam kết tăng cường kết nối trực tiếp với vùng nguyên liệu, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã trong chuyển đổi số, nâng cao năng lực cung ứng. Các doanh nghiệp xuất khẩu cũng kiến nghị mở rộng thị trường và phát triển thêm các vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đánh giá vụ Đông năm 2025 của miền Bắc đạt kết quả tích cực, tiêu thụ đầu vụ thuận lợi, giá bán ổn định, thị trường xuất khẩu có nhiều tín hiệu khả quan. Bà Nguyễn Thị Thu Hương đề nghị các địa phương bám sát thời vụ, điều chỉnh diện tích linh hoạt theo nhu cầu thị trường, tăng cường sơ chế, bảo quản và chủ động kết nối tiêu thụ theo từng nhóm sản phẩm.
Diễn đàn được đánh giá là bước đi quan trọng góp phần thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản vụ Đông theo hướng hiệu quả, bền vững, nâng cao thu nhập cho người nông dân và định hình thương hiệu nông sản vùng Đồng bằng sông Hồng.