Tăng cường phối hợp giải quyết vấn đề tồn đọng
Ngày 17/7, đoàn công tác do bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hiện chương trình rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.
Theo đại diện UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đến nay trên địa bàn có 82/82 xã phường, thị trấn thuộc 8/8 huyện, thành phố của tỉnh đều đã thành lập các Ban rà soát. Tỉnh có 7.384 đối tượng liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; 40 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đối tượng là thương binh, hưởng chính sách như thương binh có 3.106 người. Các đối tượng là bệnh binh là 827, đối tượng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là 403; đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng là 454 và đối tượng là cựu thanh niên xung phong là 213.
Hiện nay, 100% đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân của họ được cấp BHYT hoặc được chuyển đổi mã thẻ BHYT từ diện đối tượng khác sang diện người có công. Có 10.845 người có công hiện ở nhà kiên cố, 1.255 người được xây tặng nhà tình nghĩa, 114 người hiện đang ở nhà tạm, số đối tượng này tập trung chủ yếu vào diện người thờ cúng liệt sĩ, số còn lại là người có công với cách mạng.
Bên cạnh đó, hiện có 5.704 người trên tổng số 12.214 người có công đã được hỗ trợ cải thiện nhà ở bằng nhiều hình thức như hỗ trợ sửa chữa nhà, xây tặng nhà tình nghĩa, miễn giảm tiền thuế sử dụng đất….
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện rà soát các đối tượng người có công với cách mạng như: Việc triển khai rà soát người có công liên quan đến nhiều chính sách và nhiều đối tượng; cán bộ ghi phiếu rà soát là cán bộ các đoàn thể nên có nhiều người không nắm được hệ thống văn bản quy định chế độ người có công với cách mạng từ trước đến nay…
Cũng tại buổi làm việc, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị: Trong quá trình thực hiện rà soát đã phát hiện ra nhiều trường hợp là người hoạt động kháng chiến bị thương hoặc hy sinh nhưng không được công nhận vì không còn giấy tờ gốc và cũng không thuộc diện giải quyết theo quy định của Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013.
Đây là những trường hợp rất khó khăn, phức tạp nên đề nghị Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội xem xét, có hướng giải quyết dứt điểm các trường hợp người có công chưa được hưởng chế độ.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đánh giá cao việc thực hiện chương trình rà soát về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Bà Rịa - Vũng Tàu đúng với mục đích, yêu cầu và đến nay chưa phát hiện trường hợp sai sót nào.
Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị, trong 42 trường hợp không có hồ sơ và hồ sơ gốc còn sót trách nhiệm của ngành Lao động, Thương binh & Xã hội cần nghiên cứu, xem xét kỹ các trường hợp nào đúng đối tượng để giải quyết. Đồng thời, cần tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu về công tác rà soát.
Theo bà Bùi Thị Thanh, tỉnh cũng cần xem xét có cần mở rộng đối tượng rà soát hay dừng lại ở 7 đối tượng. Đặc biệt, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị để giải quyết các vấn đề tồn đọng về rà soát các đối tượng trên địa bàn tỉnh. Đối với những trường hợp không đúng đối tượng cần sớm có trả lời dứt điểm.