Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Tăng giá viện phí vì người bệnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tăng giá viện phí vì người bệnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Số tiền mà trước đây Nhà nước phải chi ra cho các cơ sở y tế công lập này trong tương lai gần từ nay đến năm 2020 sẽ được bổ sung vào việc chi hỗ trợ những đối tượng người dân yếu thế trong xã hội, những người thuộc diện chính sách mua BHYT - thêm một lợi ích nữa cho dân!

Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Trong số Tết Âm lịch Ất Mùi (2015), báo Đại Đoàn Kết từng đặt vấn đề cần từng bước tăng giá viện phí đảm bảo chi phí y tế phục vụ người bệnh. Tại đây, PGS.TS.BS Trần Bình Giang - Phó giám đốc BV Việt Đức khẳng định, tăng giá viện phí chỉ có lợi cho người nghèo. Cơ sở lý luận của ông đưa ra rất đơn giản: Chi phí cần thiết tối thiểu cho một tác vụ y khoa bắt buộc phải có, nó không phụ thuộc vào tiền viện phí.

Tiền viện phí thấp như hiện nay thì tuy số tiền cùng chi trả (nếu có) của người bệnh có BHYT tuy thấp nhưng số còn lại lấy ở đâu? Bác sĩ và bệnh viện không thể chi trả. Cuối cùng, bằng cách nào đó, người bệnh vẫn phải chi trả, mới hoàn thành được những việc thiết yếu.

Nếu giá dịch vụ y tế tăng lên, nguồn thu cho y tế tăng lên, tuy số tiền cùng chi trả này tăng nhưng về tổng thể, chi phí của người bệnh có BHYT sẽ giảm.

Rất may là điều này điều này đã được Bộ Y tế sớm tiếp thu khi vừa công bố với báo giới bản dự thảo một thông tư liên bộ Y tế - Tài chính về lộ trình tăng giá dịch vụ y tế ngày 9/10 vừa qua tại Hải Phòng.

Theo lộ trình, Bộ Y tế sẽ tăng không chỉ những chi phí cần thiết như báo Đại Đoàn Kết từng đề xuất mà tăng cả lương, chi phí quản lý, chi phí khấu hao tài sản cố định... Và như vậy, người bệnh sẽ được đơn, được kép. Bởi như thế, các bệnh viện đảm bảo chi phí, có nhiều điều kiện tốt hơn trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Số tiền mà trước đây Nhà nước phải chi ra cho các cơ sở y tế công lập này trong tương lai gần từ nay đến năm 2020 sẽ được bổ sung vào việc chi hỗ trợ những đối tượng người dân yếu thế trong xã hội, những người thuộc diện chính sách mua BHYT - thêm một lợi ích nữa cho dân!

Ngoài ra, trong lộ trình này, một khi giá viện phí tại các BV công lập được “dâng” lên, đủ điều kiện cho các thành phần kinh tế trong xã hội cùng tham gia thị trường dịch vụ y tế, lúc này chả cần phải thúc ép hay kiểm soát chi chi, các bệnh viện công cũng buộc phải theo dòng thời cuộc mà tăng cường chất lượng phục vụ, không chỉ coi các bệnh nhân là những khách hàng đặc biệt như Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mong muốn mà còn coi họ như những đối tác chiến lược. Bởi có sự cộng sinh giữa họ, một cách sống còn...

Trần Ngọc Kha