Tăng khai thác dầu khí bất chấp khí hậu
Trong khi nhiều khu vực trên thế giới đang trải qua các đợt nắng nóng cực đoan, các tập đoàn dầu khí lớn vẫn lên kế hoạch gia tăng sản lượng khai thác, làm dấy lên lo ngại về những nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.

Theo các nhà khoa học, việc đốt nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, khí đốt và than đá là nguyên nhân chính khiến Trái đất nóng lên. Nghiên cứu mới nhất cũng khẳng định những đợt nắng nóng chưa từng có tại châu Âu gần đây sẽ không thể xảy ra nếu không có tác động từ biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Tuy nhiên, thay vì cắt giảm khai thác, nhiều “ông lớn” trong ngành năng lượng lại đang tăng tốc đầu tư vào các mỏ dầu và khí mới. Phân tích của Trung tâm Chuyển đổi Khí hậu toàn cầu TPI thuộc Trường Kinh tế London (LSE) cho thấy 10 công ty dầu khí niêm yết lớn, bao gồm Shell, ExxonMobil và Chevron, dự kiến tăng sản lượng trung bình 14% trong giai đoạn 2024-2030.
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng này đi ngược với mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Để giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2°C, sản lượng dầu khí cần giảm trong thập kỷ này. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhiều lần nhấn mạnh thế giới không nên phê duyệt thêm bất kỳ dự án khai thác dầu khí dài hạn mới nào nếu muốn đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0.
Một trong những nguyên nhân khiến các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng khai thác là lợi nhuận tăng mạnh nhờ giá dầu leo thang, đặc biệt sau những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Khi giá dầu cao, các công ty có thêm động lực đầu tư vào khai thác để tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.
Nhiều doanh nghiệp từng cam kết chuyển đổi sang năng lượng sạch cũng đang điều chỉnh chiến lược. BP, từng tuyên bố cắt giảm mạnh sản lượng dầu khí và tăng đầu tư vào năng lượng tái tạo, nay đã giảm đáng kể các mục tiêu này, đồng thời tăng chi cho hoạt động khai thác truyền thống. Không chỉ BP, nhiều tập đoàn năng lượng lớn tại châu Âu cũng cắt giảm đầu tư xanh và quay trở lại ưu tiên dầu khí khi lợi nhuận từ lĩnh vực này hấp dẫn hơn.
Tại Mỹ, quốc gia khai thác dầu khí lớn nhất thế giới, nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất với sự ủng hộ từ chính quyền. Các nhà phân tích cho rằng giá dầu cao, chính sách thuận lợi và áp lực tạo lợi nhuận cho cổ đông đang thúc đẩy làn sóng gia tăng khai thác trên phạm vi toàn cầu.
Giới khoa học cảnh báo xu hướng này sẽ khiến thời tiết cực đoan ngày càng nghiêm trọng. Các chuyên gia kêu gọi giảm ưu đãi cho nhiên liệu hóa thạch và đẩy nhanh chuyển đổi sang năng lượng sạch.