Tăng phí môi trường, người dân bức xúc
Hàng loạt bất cập trong công tác quản lý thu phí, chất lượng dịch vụ môi trường tại thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) khiến người dân bức xúc trong thời gian dài.

Cty Môi trường Tân Sơn tự ý tăng phí đang khiến người dân bức xúc.
Không tổ chức họp dân
Thời gian gần đây, người dân sống tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn liên tục phản ánh về việc chính quyền để mặc Công ty (Cty) Môi trường Tân Sơn tự áp dụng mức thu phí dịch vụ môi trường quá cao. Được biết, từ năm 2012, việc thu gom rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn, được UBND thị trấn Rừng Thông giao cho HTX môi trường Tân Sơn nay là Cty Môi trường Tân Sơn đảm trách. Thế nhưng, sau ít năm hoạt động, Cty Môi trường Tân Sơn đã tự ý nâng phí thu gom rác của các hộ dân mà không có bất kỳ thông báo nào.
Ông Nguyễn Duy K., trú khu phố 2, thị trấn Rừng Thông cho rằng: Trước đây, khi phí dịch vụ môi trường của Cty Môi trường Tân Sơn áp dụng đối với các hộ dân chỉ vài chục nghìn trên một quý. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, mức thu phí dịch vụ môi trường tăng vọt lên 105.000đ/hộ/quý và thời gian tăng chỉ cách nhau có vài tháng. “Điều chúng tôi bức xúc nhất là chính quyền thị trấn Rừng Thông đã không tiến hành họp dân để lấy ý kiến. Trong những lần tiếp xúc cử tri, chúng tôi cũng đã nêu ý kiến về vấn đề này, nhưng chính quyền vẫn không giải quyết”- ông K. bức xúc nói.
Nghiêm trọng hơn, bà Nguyễn Thị O. khu phố 5, thị trấn Rừng Thông bức xúc cho biết: “Việc chính quyền thị trấn Rừng Thông có “bắt tay” với Cty môi trường để tăng phí dịch vụ và hưởng lợi nhuận không, chúng tôi chưa khẳng định. Nhưng, điều chúng tôi bức xúc nhất là nếu chính quyền địa phương bảo vệ lợi ích của người dân thị trấn thì phải tiến hành họp dân, lấy ý kiến của nhân dân xem mức thu phí đó có hợp lý hay không? Nhiều lần Cty Môi trường Tân Sơn tăng giá đều có sự đồng ý của UBND thị trấn nhưng chúng tôi không được thông báo họp để thảo luận mức thu phí mới”. Bà Nguyễn Thị O. cho biết thêm: “Với mức phí như hiện nay thì quá cao so với thu nhập của nhân dân, việc một gia đình có hai khẩu nhưng cũng bị áp dụng mức thu phí 105.000đ/quý thì quả là bất hợp lý. Không riêng gì chúng tôi, đối với những hộ kinh doanh cũng như những gia đình khác Cty Môi trường Tân Sơn còn áp dụng mức phí cao hơn gấp nhiều lần”.
Theo thống kê của chính quyền thị trấn Rừng Thông, hiện trên toàn thị trấn có 12 khối phố với 2.950 hộ dân và 100% các hộ sử dụng dịch vụ vệ sinh môi trường của Cty Môi trường Tân Sơn. Mức thu phí dịch vụ môi trường được điều chỉnh tăng áp dụng năm 2016 từ 60.000đ/hộ/quý lên 75.000đ/hộ/quý. Năm 2017 mức phí tăng từ 75.000đ/hộ/quý lên 90.000đ/hộ/quý và tính đến thời điểm tháng 6/2018 mức phí đã được điều chỉnh tăng 105.000đ/hộ/quý. Được biết trước đó, UBND huyện Đông Sơn đã có văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiến hành tổ chức họp dân tuyên truyền, triển khai phương án thu tiền dịch vụ vệ sinh môi trường cho phù hợp, đảm bảo duy trì ổn định công tác thu gom và xử lý rác thải tại địa phương.
Chính quyền bảo có!
Trước những bất cập nêu trên, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Ngọc Bình - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Rừng Thông khẳng định: Việc người dân phản ánh với báo chí rằng UBND thị trấn không tiến hành họp dân để lấy ý kiến về vấn đề tăng phí dịch vụ môi trường là không đúng. Trong 3-4 cuộc họp tiếp xúc cử tri, hay những lần Cty Môi trường Tân Sơn tăng phí dịch vụ môi trường thì phía chính quyền đã tiến hành họp dân, lấy ý kiến, nêu quan điểm của Công ty cho người dân nắm rõ. “Quan điểm của chúng tôi đã rất rõ ràng thông qua nhiều lần tiếp xúc cử tri tại thị trấn về vấn đề này. Việc tăng phí dịch vụ môi trường là do phía Cty Môi trường Tân Sơn tự lập dự toán. Còn về phía chúng tôi chỉ là kênh trung gian với nhiệm vụ thông báo cho người dân nắm được trên cơ sở cán bộ thị trấn đã khảo sát, đánh giá tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri. Việc người dân không nắm được chủ trương tăng giá, phí môi trường một phần do người dân không đi họp nên không biết có cuộc họp thảo luận về vấn đề tăng phí môi trường” - ông Bình cho biết thêm.
Theo thông báo của Cty Môi trường Tân Sơn gửi UBND thị trấn Rừng Thông cho thấy: Tính đến trung tuần tháng 7/2018, vẫn có 30 hộ dân trên địa bàn thị trấn Rừng Thông chưa chịu nộp phí vệ sinh môi trường. UBND thị trấn yêu cầu các ông trưởng khu phố, các hộ dân thực hiện tích cực công tác nộp phí môi trường, những hộ cố tình không thực hiện việc thu gom, để rác thải không đúng nơi quy định và không nộp phí vệ sinh môi trường, các ông trưởng khu phố có nhiệm vụ thông báo trên loa truyền thanh của khu phố, đồng thời sẽ xem xét bình bầu các danh hiệu cuối năm về không chấp hành quy định của địa phương.
Về vấn đề này, bà Phạm Thị C. khu phố 5, thị trấn Rừng Thông (một trong số 30 hộ dân chưa chịu nộp phí) cho rằng: “Việc các hộ gia đình chúng tôi không đóng tiền phí dịch vụ môi trường theo giá mới là hoàn toàn có cơ sở. Chúng tôi chưa được bàn thì làm sao mà thống nhất thu theo giá mới. Việc này là cán bộ sai chứ nhân dân chúng tôi không sai vì hợp đồng được thỏa thuận giữa Cty Môi trường với người dân, còn UBND thị trấn Rừng Thông chỉ là khâu trung gian để giám sát”.
Tìm hiểu thêm từ phía người dân, được biết: Không chỉ việc tự ý nâng phí khiến bà con bức xúc mà ngay cả trong công tác thu gom, đảm bảo vệ sinh môi trường của Cty Môi trường Tân Sơn cũng còn tồn tại nhiều bất cập. Ông Nguyễn Duy K. cho biết: “Việc áp đặt mức phí đã cao rồi, thế nhưng khâu dịch vụ còn tệ hơn. Rác của những hộ dân có khi để đến 2-3 ngày nhưng không thấy Cty Môi trường Tân Sơn đến thu gom. Sau khi gom rác, nhân viên môi trường để mặc nước thải tràn lan xuống đường khiến mùi hôi vô cùng khó chịu, nhân dân chúng tôi kiến nghị lên UBND thị trấn mãi những chẳng thấy được cải thiện!”.