Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Tăng thu nhập từ nghề lặt chèo bông mùa hoa Tết Đồng Tháp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tăng thu nhập từ nghề lặt chèo bông mùa hoa Tết Đồng Tháp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn trước Tết, nghề lặt chèo bông tại các làng hoa Mỹ Phong và Sa Đéc (Đồng Tháp) vừa mang lại thu nhập khá, lại góp phần nâng chất lượng hoa Tết Bính Ngọ 2026.

Những ngày giáp Tết, không khí tại các “thủ phủ” hoa kiểng lớn nhất miền Tây như Làng hoa Mỹ Phong và Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bên cạnh công việc chăm bón, tưới nước, nhiều nhà vườn bước vào giai đoạn then chốt quyết định chất lượng hoa, đây là dịp để nghề lặt chèo bông, hay còn gọi là tỉa nụ, tuyển hoa hoạt động.

Nông dân Làng hoa Sa Đéc đang tỉa bông tết. Ảnh: Trung Ngãi
Nông dân Làng hoa Sa Đéc đang tỉa bông tết. Ảnh: Trung Ngãi

Theo các nhà vườn, đây là công đoạn bắt buộc đối với các loại hoa cúc trồng chậu, nhất là cúc đại đóa. Mỗi cành hoa thường mọc thành chùm với nhiều nụ lớn nhỏ, người thợ phải tỉa bỏ các nụ phụ, chỉ giữ lại một nụ đẹp nhất để cây tập trung dinh dưỡng nuôi hoa chính, giúp bông nở to, tròn, màu sắc đều và bền.

Tại Làng hoa Mỹ Phong, phường Mỹ Phong, hàng chục lao động thời vụ đang tất bật làm việc từ sáng sớm. Bà Nguyễn Thị Liên, người có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa, cho biết lặt chèo bông nhìn đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo rất cao. “Tay phải nhẹ, mắt phải tinh, bấm làm sao cho dứt khoát để không làm gãy cành hay tổn thương nụ chính. Chỉ cần sơ suất là ảnh hưởng cả chậu hoa”, bà Liên chia sẻ.

Theo nhiều nhà vườn, chính sự cẩn trọng và kinh nghiệm của người lặt chèo bông quyết định phần lớn giá trị thương phẩm của hoa Tết. Vì vậy, dù tốn nhiều chi phí thuê nhân công, các chủ vườn vẫn ưu tiên tuyển chọn thủ công thay vì làm ẩu hoặc bỏ qua khâu này.

Nông dân Đồng Tháp đang chăm sóc những chậu cúc mâm xôi phục vụ thị trường Tết năm nay. Ảnh: Trung Phạm.
Nông dân Đồng Tháp đang chăm sóc những chậu cúc mâm xôi phục vụ thị trường Tết năm nay. Ảnh: Trung Phạm.

Với mức tiền công trung bình khoảng 30.000 đồng/giờ, mỗi lao động có thể kiếm từ 250.000 đến hơn 300.000 đồng mỗi ngày. Đối với lao động nông thôn trong thời gian nông nhàn, đây là nguồn thu đáng kể để trang trải sinh hoạt và sắm sửa Tết.

Ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa kiểng Mỹ Phong, cho biết mỗi cành hoa có rất nhiều nụ nên bắt buộc phải tuyển lại để một bông cái nuôi bông to và đẹp. Nhờ đó, hoa khi xuất bán đạt tiêu chuẩn cao hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Không khí lao động rộn ràng cũng diễn ra tại Làng hoa Sa Đéc. Ông Lê Văn Khánh, người đã có gần chục năm theo nghề lặt chèo bông, cho biết cứ vào tháng Chạp là được các chủ vườn gọi làm liên tục. “Mỗi ngày kiếm vài trăm ngàn, gom góp cả mùa cũng được mấy triệu đồng, đủ lo cái Tết cho gia đình. Bà con ở đây ai cũng trông chờ mùa hoa”, ông Khánh phấn khởi.

Tưới nước chăm sóc hoa Tết tại Làng hoa Sa Đéc. Ảnh: Trung Phạm
Tưới nước chăm sóc hoa Tết tại Làng hoa Sa Đéc. Ảnh: Trung Phạm

Nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng của những “nghệ nhân” không chuyên, chất lượng hoa Tết năm nay được đánh giá rất cao. Theo ước tính, Làng hoa Sa Đéc sẽ cung ứng cho thị trường Tết Bính Ngọ 2026 khoảng 2,5 – 3 triệu giỏ hoa các loại, trong khi Tổ hợp tác hoa kiểng Mỹ Phong dự kiến đưa ra thị trường khoảng 800.000 chậu hoa, hứa hẹn một mùa hoa rực rỡ, đủ sắc xuân khắp mọi miền.

Trung Ngãi