Tăng tốc chấm thi THPT Quốc gia
Chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn nộp kết quả thi THPT Quốc gia lên Bộ GD&ĐT. Các cụm thi trên cả nước hiện đang làm việc hết công suất, tăng tốc chấm thi để đảm bảo có kết quả kịp thời. Tính đến thời điểm hiện nay, một số cụm địa phương như Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hòa Bình… đã hoàn thành việc chấm thi vượt tiến độ. Các cụm thi do trường ĐH chủ trì vẫn đang trong thời gian nỗ lực để có thể hoàn thành công tác chấm thi theo dự kiến.
Công tác chấm thi THPT quốc gia tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Nhiều trường hoàn tất công tác chấm thi trong hôm nay
PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên thường trực Hội đồng thi Trường ĐH Thủy Lợi cho biết: Một số môn như Toán, Ngữ văn tiến độ chấm thi nhanh hơn. Sau 5 ngày nhà trường đã chấm xong khoảng 90% bài thi. Đề Văn do tính chất đáp án mở cùng với số lượng câu hỏi nhỏ nhiều nên giáo viên có thể “nhặt” hết điểm cho thí sinh. Ở bộ môn này, nhà trường chưa ghi nhận trường hợp nào để giấy trắng, số bài thi viết, vẽ linh tinh cũng không nhiều.
Cô Bùi Minh Ngọc - giáo viên Trường THPT Trung Văn - Tổ trưởng tổ chấm Văn Trường ĐH Thủy Lợi cho hay: “Theo ghi nhận bước đầu, tình hình làm bài của học sinh năm nay tương đối tốt, phổ điểm dao động từ 5 - 7, số bài có điểm trên trung bình chiếm 60 - 70% , số lượng bài điểm cao không nhiều, những bài trên 8 điểm chiếm khoảng 10%”.
Sau hơn 1 tuần triển khai chấm thi, ĐH Thủy Lợi đã chấm xong khoảng 60% số lượng bài ở tất cả các môn tự luận. Các môn trắc nghiệm cũng được tiến hành chấm song song với 2 máy chấm có lực lượng công an giám sát.
“Năm nay Trường ĐH Thủy Lợi huy động gần 300 cán bộ giáo viên THPT và giảng viên ĐH chấm thi 5 môn tự luận. Trường chỉ có giáo viên chấm 2 môn là Toán và tiếng Anh. Môn Toán có 80 giảng viên chấm, trong đó có 30 giảng viên nhà trường, tương tự môn Ngoại ngữ ngoài 20 giảng viên của trường, ĐH Thủy Lợi huy động thêm 30 giảng viên các trường khác. Có 90 thầy cô từ các trường ĐH và THPT khác được huy động để chấm thi các môn Văn, Sử, Địa”, PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh cho biết.
TS Nguyễn Quốc Chính - Trưởng ban Đào tạo đại học và sau đại học ĐH Quốc gia TP.HCM khẳng định: Do nhận được sự hỗ trợ tốt từ Sở GD&ĐT TP.HCM nên công tác chấm thi diễn ra khá suôn sẻ. Hiện giờ môn Toán đã chấm xong. Dự kiến trong hôm nay hoặc ngày mai (17-7), ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ hoàn tất công tác chấm thi.
PGS.TS Hoàng Minh Sơn - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết: Trường chỉ có 40 thầy cô chấm thi môn Toán, còn lại phải huy động khoảng 100 giảng viên, giáo viên khác từ các trường ĐH và THPT. Các môn trắc nghiệm, nhà trường đã gửi Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục chấm. Điểm chủ yếu tập trung từ 5 đến 8, có cả điểm 10 lẫn điểm 0. Dự kiến trong ngày 16-7, về cơ bản sẽ có điểm để ra phách.
Các thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2015.
Tương tự, ở cụm thi Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, TS Kiều Xuân Thực - Trưởng phòng Đào tạo cho biết: Ngay từ tuần đầu tiên nhà trường đã chấm xong 2/3 bài thi. Dự kiến, hôm nay (16/7) sẽ hoàn tất công tác chấm thi. Theo ghi nhận, phổ điểm trung bình dao động từ 5 đến 7. Điểm cao nhất ở môn Toán là 9.5, môn Văn là 8.5 và môn Địa là 9 điểm. Số bài điểm thấp ít, điểm liệt rất hiếm. Ở môn Ngoại ngữ, với phần tự luận 2 điểm thì điểm chủ yếu tập trung ở vùng từ 0 đến 1.
Ông Thực dự đoán mức điểm trung bình năm nay sẽ cao hơn mọi năm. Điều này phù hợp với mục đích “2 trong 1” của kỳ thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, ông Thực cho rằng phải chờ phổ điểm cuối cùng mới có thể kết luận mức độ phân loại thí sinh khó hay dễ. Vì “điểm trung bình chỉ phản ánh vị trí của phổ điểm dịch sang phải hay dịch sang trái, và xu hướng này sẽ dịch sang phải vì điểm trung bình sẽ cao hơn. Nếu như hình dáng của phổ điểm vẫn như cũ, chỉ đơn thuần là việc tịnh tiến phổ sang bên phải một ít thì việc tuyển sinh cũng như mọi năm, không khó gì”.
Thời gian chấm gấp gáp nhưng không quá vất vả
TS Kiều Xuân Thực cho biết thêm: Năm nay, ĐH Công nghiệp Hà Nội huy động khoảng 120 cán bộ phục vụ công tác chấm thi, trong đó một nửa là giảng viên nhà trường, còn lại là giáo viên THPT ở Đan Phượng và Bắc Từ Liêm.
So với mọi năm, thời gian chấm thi ngắn hơn trong khi số môn tự luận phải chấm tăng lên nhưng nhìn chung công tác chấm thi của ĐH Công nghiệp Hà Nội không hề gặp áp lực: “Trước đây chúng tôi chấm Toán, Lý, Hóa khối A có đến 37 - 40 nghìn bài thi thì năm nay chỉ có 11 nghìn bài, số lượng bài thi của từng môn chỉ bằng 1/3 và 1/4 trước đây, với số lượng cán bộ chấm thi người vẫn thế. Thời gian dành cho chấm ngắn hơn trước khoảng một nửa, nhưng số bài lại ít đi rất nhiều cho nên vẫn đảm bảo, không áp lực như mọi năm”.
Còn PGS.TS Hoàng Minh Sơn - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thì cho rằng: Năm nay do thời gian chấm thi gấp gáp và năng lực thí sinh không đồng đều nên việc chấm thi tương đối vất vả. Nếu thi sớm hơn một tuần thì thời gian sẽ rộng rãi hơn. “Mọi năm chấm Toán thí sinh thi ĐH Bách khoa phần đa có học lực khá, các em làm cũng rành mạch, năm nay đối tượng thí sinh đa dạng, năng lực kém hơn, nên chấm vất vả hơn”, ông Sơn nói.