Tăng tốc khám sức khỏe “150 ngày đêm”
Chỉ sau ít ngày phát động đợt thi đua cao điểm “150 ngày đêm” quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026, không khí thi đua đã lan tỏa mạnh mẽ trên khắp TPHCM. Từ các điểm khám tại cơ sở đến sự đồng hành của các bệnh viện tuyến cuối đều triển khai đồng bộ, góp phần đưa công tác quản lý sức khỏe người dân bước sang giai đoạn mới.
Người dân hào hứng tham gia
Những ngày này, tại nhiều xã, phường trên địa bàn TPHCM, không khí khám sức khỏe toàn dân miễn phí diễn ra sôi nổi. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân có mặt tại các điểm khám để được kiểm tra sức khỏe tổng quát, tư vấn phòng bệnh và cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Ghi nhận tại các phường An Hội Đông, Tân Bình và Tăng Nhơn Phú… các điểm khám được tổ chức bài bản với quy trình khép kín, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Từ khâu tiếp đón, xác thực thông tin bằng căn cước công dân gắn chíp và ứng dụng VNeID đến các bước khám lâm sàng, cận lâm sàng đều được bố trí khoa học, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi nhưng vẫn bảo đảm chất lượng chuyên môn.
Là tiểu thương tại chợ Tăng Nhơn Phú, bà Nguyễn Thị Mẫn cho biết: “Tôi không thường xuyên theo dõi sức khỏe mà chỉ khi có bệnh mới đi khám và điều trị. Sau khi khám sức khỏe, tôi mới biết kết quả lần này sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi lâu dài”.
Tương tự, ông Lê Ngọc Cường (ở khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ) bày tỏ mong muốn chương trình sẽ được duy trì thường xuyên để người dân được khám sức khỏe định kỳ, từ đó phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Không chỉ người dân hưởng ứng, các bệnh viện trên địa bàn thành phố cũng tích cực tham gia hỗ trợ địa phương. Tại phường Bình Quới, đông đảo người dân tham dự ngày hội khám sức khỏe định kỳ miễn phí kết hợp lễ phát động cao điểm 90 ngày hoàn thành khám sức khỏe cho toàn dân. Theo ông Đặng Minh Nguyên - Chủ tịch UBND phường Bình Quới, từ nay đến ngày 30/9, địa phương cố gắng hoàn thành khám sức khỏe và cập nhật trạng thái cho hơn 31.000 người dân thuộc nhiều nhóm đối tượng, từ trẻ em dưới 6 tuổi cho đến người trưởng thành, người cao tuổi. Ông Nguyên khẳng định, hoàn thành mục tiêu trên là khối lượng công việc rất lớn nên cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự tham gia chủ động của người dân.
Đồng hành cùng địa phương, BS.CKII Mai Đức Huy - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhấn mạnh, với vai trò là bệnh viện đa khoa hạng I tuyến cuối chuyên sâu của thành phố, đơn vị không chỉ thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh mà còn luôn sát cánh với y tế cơ sở trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bệnh viện Nhân dân Gia Định huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm; tổ chức quy trình khám khoa học, an toàn, thuận tiện; đồng thời tiếp tục hỗ trợ các địa phương về đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, tư vấn sức khỏe và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử.
Tăng tốc khám sức khỏe toàn dân
Song song với việc huy động nguồn lực chuyên môn, nhiều địa phương đang triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền nhằm đưa thông tin chương trình đến từng người dân. Tại phường Bình Thạnh, công tác truyền thông được thực hiện trên nhiều nền tảng, mạng xã hội. Theo bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, địa phương phát huy hiệu quả các nhóm zalo khu phố, tổ dân phố, fanpage và các kênh thông tin cộng đồng để thông báo lịch khám, hướng dẫn đăng ký cũng như giải đáp thắc mắc của người dân. Tương tự tại các phường, ngoài truyền thông số, hệ thống Mặt trận, các đoàn thể và tổ dân phố còn trực tiếp đến từng hộ gia đình để vận động người dân.
Thống kê của Sở Y tế TPHCM, đến ngày 20/7, toàn thành phố đã có 732.873 người dân được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Kết quả này cho thấy quyết tâm rất lớn của các địa phương trong triển khai chương trình y tế cộng đồng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã có bước tăng tốc mạnh mẽ. Dẫn đầu toàn thành phố là xã Long Hải với 7.539 người được khám và lập hồ sơ sức khỏe điện tử trong tuần, tiếp theo là xã Phú Hòa Đông với 7.073 người, xã Hóc Môn 6.326 người, xã Xuân Thới Sơn 5.952 người,...
Theo Sở Y tế TPHCM, đợt thi đua cao điểm “150 ngày đêm” hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ, qua đó từng bước hình thành hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân trên nền tảng số. Để hoàn thành mục tiêu, Sở Y tế thành phố yêu cầu, các địa phương xác định rõ chỉ tiêu khám theo từng tháng, từng tuần, từng ngày dựa trên số lượng người dân chưa được khám. Đồng thời, cần nhanh chóng rà soát nguyên nhân đối với những nơi còn chậm tiến độ, xây dựng kế hoạch tăng tốc, chủ động phối hợp với các bệnh viện được phân công đồng hành. Sở Y tế cũng đề nghị, UBND 168 xã, phường, đặc khu khẩn trương hoàn tất việc ký kết với các cơ sở khám chữa bệnh đã được phân công...
Với sự đồng lòng của chính quyền địa phương, ngành y tế, các bệnh viện và người dân, chiến dịch “150 ngày đêm” đang tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trên toàn thành phố. Không chỉ hướng tới mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe trong năm 2026, chương trình còn đặt nền móng cho việc quản lý sức khỏe người dân một cách liên tục, toàn diện bằng hồ sơ sức khỏe điện tử. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng y tế cơ sở.