Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Tăng trưởng GRDP theo vùng và địa phương năm 2025: Nhiều địa phương có tăng trưởng cao

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tăng trưởng GRDP theo vùng và địa phương năm 2025: Nhiều địa phương có tăng trưởng cao

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong bối cảnh GDP cả nước năm 2025 tăng trưởng khá, đạt 8,02%, tăng trưởng GRDP của các địa phương nhìn chung vận động theo xu hướng chung của nền kinh tế, tiếp tục phục hồi và mở rộng. Trong đó, Quảng Ninh và Hải Phòng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của các địa phương năm 2025 ghi nhận sự dao động từ 5,84% đến 11,89%. Trong đó có 23/34 tỉnh, thành phố có tăng trưởng ổn định từ 7,0% đến 10% (Quảng Ninh 11,89% và Hải Phòng 11,81% giữ vị trí dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng).

Ở tốp dẫn đầu, tại Quảng Ninh, động lực chính đến từ Khu kinh tế ven biển Quảng Yên và tổ hợp công nghiệp ô tô Thành Công Việt Hưng, các dự án FDI trong khu công nghiệp Đông Mai, Hải Hà. Trong khi đó, Hải Phòng ghi dấu ấn đậm nét với các dự án của Tập đoàn LG và tổ hợp sản xuất ô tô VinFast.

Top 5 địa phương có tốc độ tăng GRDP cao nhất cả nước năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê.
Top 5 địa phương có tốc độ tăng GRDP cao nhất cả nước năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê.

Tiếp theo là sự bứt phá của Bắc Ninh (tăng 10,3%). Sau khi hợp nhất không gian phát triển với Bắc Giang, địa phương này đã trở thành một siêu trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo. Sự kết hợp giữa “thủ phủ” điện tử (Samsung, Amkor) và thế mạnh công nghiệp hỗ trợ đã giúp ngành sản xuất sản phẩm điện tử tại đây tăng mạnh, tạo ra năng lực cạnh tranh quốc tế vượt trội.

Các địa phương khác như Ninh Bình và Phú Thọ cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng (lần lượt là 10,6% và 10,5%) nhờ tối ưu hóa các cụm công nghiệp và đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư.

Về đóng góp vào tăng trưởng GDP, tăng trưởng năm 2025 tiếp tục dựa trên 5 địa phương chính, bao gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh. Nhóm này đóng góp tới 55,4% vào tổng mức tăng trưởng chung của cả nước.

Trong đó, Hà Nội (tăng 8,16%) và TP. Hồ Chí Minh (tăng 7,53%) tiếp tục là hai đô thị đặc biệt đóng góp tổng cộng 36,1 điểm phần trăm vào tăng trưởng của nền kinh tế. Động lực chủ yếu đến từ khu vực dịch vụ cao cấp như tài chính, logistics và công nghệ thông tin. Tại Hà Nội, khu vực dịch vụ đóng góp tới 78,02% trong tăng trưởng, trong khi tại TP. Hồ Chí Minh, con số này là 65,98%; Hải Phòng (tăng 11,81%); Đồng Nai (tăng 9,63%) vẫn giữ vai trò “thủ phủ” công nghiệp Đông Nam Bộ.

Dù bức tranh kinh tế địa phương rất khả quan, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng giữa các địa phương và các vùng còn chưa đồng đều. Trong khi các địa phương ven biển và vùng Đông Nam Bộ duy trì nhịp độ tăng trưởng cao thì một số địa phương phụ thuộc vào khai khoáng hoặc xuất khẩu nông sản thô chịu tác động bất lợi từ biến động giá cả hàng hóa thế giới, dẫn đến tăng trưởng chậm lại. Vì vậy, Cục Thống kê cho rằng thời gian tới cần có sự điều tiết và phân bổ nguồn lực hợp lý hơn để hỗ trợ các địa phương nhóm dưới không bị bỏ lại phía sau.

Thái Nhung