Báo Đại Đoàn Kết Quốc hội

Tạo điều kiện cho mỗi đại biểu Quốc hội phát huy tốt nhất năng lực, sở trường cống hiến cho sự nghiệp chung

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tạo điều kiện cho mỗi đại biểu Quốc hội phát huy tốt nhất năng lực, sở trường cống hiến cho sự nghiệp chung

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Tạo điều kiện cho mỗi đại biểu Quốc hội phát huy tốt nhất năng lực, sở trường cống hiến cho sự nghiệp chung
Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ tham dự Đại hội (Ảnh: Quang Vinh)

Ngày 29/11 phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2030, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho mỗi đại biểu Quốc hội, mỗi cán bộ, công chức của cơ quan được phát huy tốt nhất năng lực, sở trường của mình để đóng góp và cống hiến cho sự nghiệp chung; đúng tinh thần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn thuyết”.

Tại Đại hội, bà Hoa nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Theo tinh thần đó, phong trào thi đua có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của mỗi người mà quan trọng hơn là hình thành và nuôi dưỡng văn hóa tổ chức, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng nghề nghiệp của từng cá nhân. 

Đối với Ủy ban Văn hóa và Xã hội, nhiệm kỳ 2021 – 2026 có bối cảnh đặc biệt. Ngoài những khó khăn bởi tác động của đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của khu vực, thế giới; sự thay đổi về tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị nói chung, Quốc hội nói riêng, đầu năm 2025, Ủy ban được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Ủy ban Xã hội của Quốc hội. Với cơ cấu 10 tiểu ban, lĩnh vực của Uỷ ban được giao phụ trách rất rộng, trong đó có nhiều lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp; bao gồm: văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục và đào tạo; thông tin và truyền thông; y tế và dân số; lao động, việc làm; các vấn đề an sinh xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; phòng, chống tệ nạn xã hội; giới, gia đình, thi đua khen thưởng; công tác trẻ em, thanh niên, người cao tuổi. Do vậy, sau sáp nhập công việc tăng lên, nhiều áp lực hơn; nhưng cơ cấu mới cũng giúp Ủy ban giải quyết được nhiều vấn đề mang tính liên ngành, đa ngành, mang lại nhiều cơ hội mới, nâng cao hiệu quả công tác và năng lực hoạt động của Ủy ban. 

Để triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, Ủy ban luôn duy trì tốt phong trào thi đua yêu nước; coi đây là giải pháp quan trọng để huy động trí tuệ, sự đóng góp của tất cả mọi người vào thành công chung của tập thể. Việc triển khai phong trào thi đua yêu nước thể hiện rõ nét trên các phương diện. “Chúng tôi xác định rõ, thi đua không phải là ganh đua, không vì mục tiêu cá nhân, mà là mỗi người tự vượt lên chính mình, hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất có thể; tận tâm, tận lực đối với công việc, hướng tới mục tiêu chung của tập thể. Đó chính quá trình mỗi cán bộ, công chức tự mình “thi đua”, tự sửa, nuôi dưỡng cái tốt, cái tích cực; triệt tiêu cái xấu, cái tiêu cực. Theo đó, việc phân chia lĩnh vực trong Uỷ ban cũng chỉ là tương đối; khi có việc lớn, việc khó, cần huy động tập thể, thì giữa các tiểu ban, các nhóm chuyên môn luôn sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ với nhau, đúng tinh thần “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”. Khi phong trào thi đua được cụ thể hoá thành những việc làm thiết thực, không hình thức, đối phó, không sa vào bệnh thành tích, thì hiệu ứng sẽ vô cùng mạnh mẽ”, bà Hoa nói.

Trong giai đoạn mới, bà Hoa cho hay, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn. Các phong trào tiêu biểu như “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Quốc hội”, “Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tham mưu, giúp việc” được triển khai sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm. 

Thông qua các phong trào này, chất lượng, hiệu quả công tác của Ủy ban được nâng cao toàn diện; các sản phẩm tham mưu, báo cáo, tờ trình bảo đảm tính khoa học, kịp thời, sát thực tiễn; tiến độ xử lý công việc được rút ngắn; quy trình phối hợp giữa các đơn vị ngày càng chặt chẽ, minh bạch; công nghệ thông tin được ứng dụng sâu rộng, góp phần hiện đại hóa phương thức làm việc và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. 

Từ những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần chủ động, đổi mới, Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho mỗi đại biểu Quốc hội, mỗi cán bộ, công chức của cơ quan được phát huy tốt nhất năng lực, sở trường của mình để đóng góp và cống hiến cho sự nghiệp chung; đúng tinh thần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn thuyết”.

Việt Thắng