Tạo động lực mới cho nền kinh tế
Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 18 CT-TTg về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhiều ý kiến kỳ vọng, việc thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội sẽ tạo động mực mới cho nền kinh tế.
Chuyên gia kinh tế Trần Hoàng Ngân cho rằng, có thi đua mới giúp các địa phương, đơn vị nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh trong thời buổi hội nhập. Tuy nhiên, ông Ngân cũng cảnh báo, tình hình hạn hán, thiên tai, biến đổi khí hậu khiến các tỉnh miền Trung, Nam bộ gặp không ít khó khăn.
Dù vậy, trong thời điểm khó khăn nhất như giai đoạn 1997- 1998, chúng ta gặp khó khăn kép phần do thiên tai, phần vì khủng hoảng kinh tế bao trùm châu Á và Việt Nam nhưng GDP năm 2007 vẫn đạt mức tăng 8,46%, năm 2008 tăng 6,31%, cả giai đoạn 2006 - 2010 đạt được mức tăng trưởng kinh tế 7,01%/năm.
Vì vậy, những thách thức đến từ thiên tai hiện nay, không phải là lực cản quá lớn không thể vượt qua để đưa nền kinh tế năm 2016 và cả giai đoạn 2016- 2020 cán đích như mục tiêu đã đề ra. Vấn đề cần làm lúc này là tìm ra giải pháp căn cơ vượt qua thách thức và thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cũng là một trong những giải pháp quan trọng, ông Ngân nói.
Không có cạnh tranh khó tạo động lực để phát triển, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong phân tích, cạnh tranh hội nhập sẽ giúp doanh nghiệp khẳng định mình. Nếu không có cạnh tranh thì DN Việt Nam sẽ không có bứt phá để thay đổi.
Tại cuộc họp Chính phủ hồi cuối tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: Vấn đề chính là các bộ trưởng, các chủ tịch tỉnh, thành phố phải thay đổi tư duy, thay đổi cách làm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.