Tạo dựng lòng tin
Tuần này, các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp đã được chốt danh sách sau vòng hiệp thương thứ ba sẽ bắt đầu tiếp xúc cử tri trước cuộc bầu cử QH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ (2016-2021) sẽ diễn ra trong gần 3 tuần nữa (vào ngày 22-5). Cuộc tiếp xúc cử tri lần này cũng có thể được xem là cuộc vận động bầu cử của các ứng viên ngay tại các đơn vị bầu cử mà mình ra ứng cử. Các cuộc tiếp xúc ấy đều do MTTQ các cấp tiến hành, theo quy định.

Hôm 4/5, những cuộc tiếp xúc đầu tiên của các ứng viên đã được tổ chức tại một số địa phương. Đây là dịp tốt để các ứng viên trình bày chương trình hành động, cam kết chính trị của mình nếu trúng cử làm đại biểu của nhân dân và cũng là dịp để cử tri trao đổi với các ứng viên về những băn khoăn, thắc mắc; những kiến nghị của họ trước các chính sách được Đảng, Nhà nước cũng như những kỳ vọng, mong muốn với các đại biểu được cử tri ủy quyền trong tương lai.
Cũng vì lý do này, nên những cuộc tiếp xúc cử tri được MTTQ các cấp tổ chức trước thềm cuộc bầu cử là rất quan trọng bởi, nó sẽ góp phần giúp cử tri hiểu được đại biểu của mình hơn; hiểu chương trình hành động của đại biểu nếu trúng cử trong suốt 5 năm của một nhiệm kỳ. Mặt khác, về phía ứng cử viên cũng sẽ có dịp gần cử tri và hiểu hơn những vấn đề đặt ra trong thực tế cuộc sống đang đòi hỏi cần sớm được giải quyết.
Trong những ngày tháng 4, trước và sau hiệp thương vòng 3, Bộ Ngoại giao, UNDP và MTTQ một số tỉnh thành đã triển khai tập huấn cho các nữ ứng viên với mục đích, trang bị kiến thức tổng quan về Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, vai trò của nữ giới trong chính trị, vấn đề bình đẳng giới trong các Luật hiện hành. Chương trình hành động, cách thức xây dựng một chương trình hành động hấp dẫn, trình bày chương trình đó tại hội nghị tiếp xúc cử tri, cách thức làm việc với các cơ quan truyền thông cũng là những nội dung quan trọng được giới thiệu trong thời gian tập huấn.
Lựa chọn đối tượng nữ giới- đối tượng thường chịu thua thiệt để tập huấn chứng tỏ chúng ta đang cố gắng cao nhất để nữ ứng viên có thể bình đẳng với các nam ứng viên. Và, nói như ông Võ Văn Chinh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thừa Thiên-Huế thì: “Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, sự tham gia chủ động, tích cực của nam và nữ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển”.
Ngay sau khi kết thúc hiệp thương vòng 3 tại Trung ương và địa phương, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức rất nhiều đoàn giám sát bầu cử đi đến từng địa phương để kiểm tra công tác bầu cử. Ngay từ thời điểm đó, tại các địa phương đã bắt đầu niêm yết danh sách cử tri (ở từng điểm bỏ phiếu) và cũng từ thời điểm đó, mỗi phường, xã, thị trấn cũng đã phân công người ra trực tại các điểm bỏ phiếu để tiếp nhận khiếu nại của cử tri; kể cả trong những ngày nghỉ lễ vừa qua. Điều này có thể thấy rõ ở nhiều tổ dân phố, cụm dân cư thuộc các tỉnh ở cả ba miền và ngay tại Thủ đô Hà Nội. Cũng trước dịp nghỉ lễ, ngay sau khi Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp công bố việc phân bảng các ứng cử viên ĐBQH, HĐND các cấp, danh sách cùng với trích ngang của các cử tri cũng đã được niêm yết công khai tại mỗi điểm bỏ phiếu để cử tri và nhân dân có thêm nhiều thời gian nghiên cứu lý lịch trích ngang của từng ứng viên. Việc này sẽ tạo điều kiện rất lớn cho các cử tri trong việc chất vấn ứng viên ở đơn vị bầu cử của mình khi họ tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Đó là chuẩn bị của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử và MTTQ các cấp cho ngày bầu cử; những sự chuẩn bị rất chu đáo vì một “ngày hội của toàn dân”.
Nhưng, đó dẫu sao vẫn chỉ là một vế của sự thành công; mà là vế thuộc những vấn đề mang tính kỹ thuật còn để cho cuộc bầu cử thật sự thành công; để cử tri có thể hiểu đúng, hiểu sâu và có lòng tin về mỗi ứng cử viên- hành động quyết định cho lá phiếu bầu chọn của cử tri đối với mỗi vị trí ĐBQH hay ĐBHĐND các cấp lại phụ thuộc vào chương trình hành động vì nước vì dân của mỗi ứng viên, điều đó được cam kết thể hiện trong việc vận động tranh cử.
Trong một trả lời báo chí, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha đã cho biết: Theo luật định, chỉ có hai hình thức vận động bầu cử; đó là qua hội nghị tiếp xúc cử tri do MTTQ tổ chức và vận động qua các phương tiện thông tin đại chúng chính thống. Với hình thức vận động qua hội nghị tiếp xúc cử tri, mỗi người ứng cử kể cả được giới thiệu và tự ứng cử được dành thời lượng trình bày chương trình vận động bầu cử tương đương nhau; người ứng cử không được hứa những điều không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình hoặc không thể làm được, không được dụ dỗ, cưỡng ép, mua chuộc cử tri… Việc vận động bầu cử qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng phải bảo đảm sự bình đẳng, công bằng giữa những người ứng cử. Không có câu chuyện ai hơn ai trong vận động bầu cử. Điều này cho thấy sự công khai, minh bạch trong vận động tranh cử đã được luật hóa.
Cũng có những tâm tư được cử tri nêu lên trước thềm cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp như việc chọn cơ cấu hay chọn chất lượng và vấn đề chất lượng đã được nhiều chuyên gia, cử tri đặt lên hàng đầu với nhấn mạnh phải làm sao cho vừa hài hòa vừa đảm bảo chất lượng đại biểu. Băn khoăn của cử tri là hoàn toàn chính xác, vì, đại biểu có mạnh thì hoạt động của QH, HĐND các cấp mới mạnh lên; mới xứng tầm là cơ quan quyền lực nhà nước tại trung ương và địa phương. Và, cũng chỉ có thế thì QH và HĐND các cấp mới có tiếng nói thực sự góp phần vào sự phát triển chung của đất nước và của địa phương chứ không phải chỉ là nơi nhận kiến nghị để chuyển phát nhanh tới các cơ quan chức năng. Vì những lý do ấy mà chương trình hành động của các ứng viên càng ngắn gọn, xúc tích và đi sát vào đời sống, vào những trăn trở của người dân bao nhiêu sẽ tạo được niềm tin, dấu ấn nơi cử tri bấy nhiêu. Đó là điều mà mỗi ứng viên nên quan tâm.