Ngày 9/4, tại Hà Nội, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức Ngày hội việc làm - Chuyên đề việc làm bán thời gian năm 2025 thu hút nhiều doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh với các vị trí ngành nghề đa dạng, mức lương hấp dẫn.
Nhu cầu tuyển dụng đa dạng
Đang là sinh viên năm thứ 2 nhưng Bùi Quang Huy, Khoa Công nghệ thông tin Học viện Phụ nữ Việt Nam đã dễ dàng tìm kiếm được cho mình công việc làm bán thời gian tại Ngày hội việc làm. Không giấu được niềm vui, Huy chia sẻ: Ban đầu em đến với tâm thế là tìm hiểu để có những trải nghiệm về đi xin việc làm nhưng thật không ngờ em đã tìm được cho mình một công việc đúng với ngành học với mức lương hỗ trợ từ 2 đến 4 triệu đồng/tháng.
Cũng giống như Huy, Bùi Phương Nga sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Ngoại Thương cũng tìm được cho mình một công việc phù hợp với mức lương hỗ trợ từ 3 đến 5 triệu đồng.
Theo Ban Tổ chức, trong tổng số 50 doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm, có 34 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ, chiếm 68%. Ngoài ra còn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác như: Sản xuất, nhà hàng - khách sạn, công nghệ thông tin… Sự đa dạng lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp đăng kí tham gia phù hợp với nhu cầu tìm việc của người lao động, sinh viên có nhu cầu tìm việc làm kiếm thêm thu nhập qua đó lựa chọn được công việc thích hợp với khả năng của bản thân sau khi ra trường và có thể gắn bó lâu dài, ổn định đời sống. Ngày hội có sự tham gia của một số doanh nghiệp, nhãn hàng có uy tín cùng các chỉ tiêu tuyển dụng đa dạng các ngành nghề: Kinh doanh – Marketing, Nhà hàng – Khách sạn, nhân viên chăm sóc khách hàng, kế toán, công nghệ thông tin… Cùng với đó có hơn 230 chỉ tiêu tuyển dụng nhân viên part time: bán hàng, thu ngân, pha chế, lễ tân, nhân viên marketing... và hơn 190 vị trí thực tập sinh dành cho các bạn sinh viên năm cuối sắp ra trường: Thực tập sinh khách hàng cá nhân, thực tập sinh tài chính, thực tập sinh nhân sự, thực tập sinh kế toán…
Tạo kết nối 3 bên
Đánh giá việc tổ chức Ngày hội việc làm, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, việc tổ chức Ngày hội việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu tìm việc làm thêm, việc làm bán thời gian của sinh viên, người lao động. Ngày hội việc làm cũng tạo điều kiện cho người lao động, sinh viên được tiếp cận thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, được tư vấn, giới thiệu và định hướng về việc làm, tư vấn các kỹ năng phỏng vấn, tư vấn về chính sách pháp luật. Qua đó, tạo cơ hội việc làm, cơ hội làm thêm, thực tập cho nhiều người lao động, sinh viên.
Đồng quan điểm, PGS.TS Dương Kim Anh - Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng cho rằng, trong xu thế đổi mới giáo dục gắn với nhu cầu thực tiễn, việc sinh viên được tiếp cận sớm với thị trường lao động, hiểu rõ yêu cầu tuyển dụng, văn hóa doanh nghiệp và xu hướng nghề nghiệp đã trở thành một phần thiết yếu trong quá trình đào tạo. Chính vì vậy, trong thời gian gần đây học viện thường xuyên liên kết, kí kết phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Ngày hội việc làm cho sinh viên. Thông qua hoạt động này giúp sinh viên được trải nghiệm, thực hành các kỹ năng tìm kiếm việc làm, từ đó học hỏi trau dổi, trang bị thêm cho mình những kỹ năng và kiến thức cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động thị trường lao động sau khi ra trường, xây dựng thói quen, tác phong làm việc một cách bài bản, chuyên nghiệp, qua đó lựa chọn được công việc và nghề nghiệp phù hợp với kỹ năng và nguyện vọng của bản thân. Bên cạnh đó, ngày hội việc làm sẽ tạo cầu nối 3 bên: nhà trường – sinh viên – doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo mối quan hệ trao đổi thông tin lâu dài giữa nhà trường và doanh nghiệp.
Ở góc độ đơn vị tuyển dụng, bà Nguyễn Minh Thu - Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần JobOko Toàn Cầu cũng cho rẳng, việc phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp là cầu nối đem đến cho các bạn sinh viên những hiểu biết về thị trường lao động trong các lĩnh vực có liên quan đến việc làm, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hay cơ hội khởi nghiệp; giúp các bạn sinh viên có thêm cơ hội trải nghiệm, cọ sát với thực tiễn ngảnh nghề đang theo học, nâng cao chất lượng đào tạo, để việc dạy và học gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp…