Mặt trận

Tập trung nâng cao đời sống cho nhân dân

Quốc Định 06/06/2024 15:33

Với tinh thần đổi mới, Mặt trận TP Thủ Đức (TP HCM) sẽ cùng Đảng bộ và chính quyền vượt qua mọi thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhằm xây dựng, phát triển thành phố.

img_7434.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ngày 6/6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tới dự đại hội có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và lãnh đạo TP HCM cùng 487 đại biểu.

Giúp người nghèo vươn lên

Báo cáo tại đại hội, đại diện UBMTTQ Việt Nam TP Thủ Đức cho biết, nhiệm kỳ qua mặc dù gặp nhiều thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, nổi bật là các giải pháp để giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Công tác vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo” được thực hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả như: Tổ chức chương trình “Đi bộ đồng hành - Chung tay xây dựng TP Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Chương trình “Buffet chay- Nghĩa tình Thủ Đức” …

Tính đến nay, Quỹ “Vì người nghèo”toàn TP Thủ Đức đã vận động và tiếp nhận được gần 90 tỷ đồng; thành phố đã tổ chức chăm lo, thực hiện an sinh xã hội với số tiền trên 86 tỷ đồng.

img_7457.jpg
Nguyên Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chứng kiến ra mắt nhân sự khóa mới của Mặt trận TP Thủ Đức.

Trong nhiệm kỳ, Ban vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã vận động và tiếp nhận gần 18 tỷ đồng…

Từ những kết quả đạt được, Mặt trận TP Thủ Đức đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm và các Chương trình hành động nhiệm kỳ mới, cụ thể: Chủ trì tổ chức ít nhất 4 nội dung giám sát, đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư, phản ánh của cử tri và nhân dân; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, vận động cho Quỹ “Vì người nghèo” đạt 50 tỷ đồng,Quỹ “Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đạt 10 tỷ đồng; phối hợp tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội duy trì 54 công viên đã xây dựng và phát triển mới.

Bên cạnh đó, Mặt trận TP Thủ Đức cũng đề ra mục tiêu mỗi năm xây dựng và đạt ít nhất 15 % phường đạt tiêu chí “Sạch - Xanh - Thân thiện môi trường”. Đến cuối nhiệm kỳ có 50% khu dân cư của thành phố được công nhận khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản"; duy trì phương châm “mỗi tuần một công trình thiết thực” tại khu dân cư, mục tiêu có 500 công trình cấp thành phố được triển khai thực hiện, duy trì hoạt động tại khu dân cư.

Thực hiện hiệu quả cơ chế đặc thù

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ TP Thủ Đức đã kế thừa, phát huy truyền thống của các thế hệ cán bộ Mặt trận đi trước, đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2021-2024 đề ra.

img_7481.jpg
Lãnh đạo Mặt trận TP Thủ Đức nhận Cờ Thi đua xuất sắc từ đại diện Mặt trận TP HCM.

Theo bà Thúy, MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tập hợp. Đồng thời chủ động trong tham gia chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; củng cố và phát huy ngày càng tốt hơn vai trò Ban công tác Mặt trận khu phố.

“Trong từng phong trào, cuộc vận động, từng chương trình đều có sự chăm chút, đầu tư, từ cách làm, mô hình đến sự phối hợp, huy động nguồn lực tham gia. Nhiều mô hình thiết thực, sát thực tiễn, phù hợp đặc điểm địa bàn đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng của nhân dân”, bà Thúy nhận định.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư TP Thủ Đức đề nghị, thời gian tới cần tăng cường đoàn kết, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Trong đó, ông Hiệp nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố quan tâm nghiên cứu, xác định trọng tâm, trọng điểm, chú trọng công tác giám sát chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách trọng yếu, vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đặc biệt nâng cao chất lượng giám sát thông qua việc đề xuất, kiến nghị giám sát và hậu giám sát.

“Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung hoạt động hướng mạnh về cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ; các tổ chức thành viên và Hội đồng tư vấn. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận thành phố các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, giỏi dân vận, cống hiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ông Hiệp gợi ý.

img_7524.jpg
Ông Trần Hữu Phước tiếp tục được đại hội tín nhiệm hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Thủ Đức.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương 95 vị ủy viên tham gia UBMTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ mới. Ông Trần Hữu Phước tái cử chức vụ Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2024-2029. Các Phó Chủ tịch bao gồm: Ông Nguyễn Văn Phương, bà Nguyễn Minh Hồng, bà Nguyễn Thị Thanh Luận, bà Trần Thị Mỹ Huệ, bà Lê Thị Phước.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam TP Thủ Đức được lãnh đạo Mặt trận TP HCM trao Cờ Thi đua xuất sắc. Nhiều cá nhân, tổ chức cũng đã được nhận Bằng khen của Mặt trận TP HCM vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2019 - 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập trung nâng cao đời sống cho nhân dân