Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Tất cả vì TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tất cả vì TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này TP HCM đang là điểm nóng về đại dịch Covid-19. Với nhiều diễn biến phức tạp, với quyết tâm dập dịch, đảm bảo cho người dân một cuộc sống an toàn, từ 0h ngày 9/7, TP HCM đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Tại cuộc họp trực tuyến sáng 8/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần “tất cả vì TP HCM” và yêu cầu dành tất cả những gì tốt nhất cho TP HCM phòng, chống dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dành tất cả những gì tốt nhất cho TP HCM chống dịch. Ảnh VGP/Nhật Bắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dành tất cả những gì tốt nhất cho TP HCM chống dịch. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

Càng khó khăn, càng phải đoàn kết

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc thực hiện Chỉ thị 16 với TP HCM là một quyết định rất khó khăn nhưng cần thiết và phù hợp trong lúc này, đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

Về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thống nhất quan điểm “chống dịch như chống giặc”, thực hiện mục tiêu kép nhưng trong lúc này, TP HCM ưu tiên cao nhất cho công tác chống dịch để đưa Thành phố trở lại bình thường. Những nơi an toàn, điều kiện cho phép phải đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không cực đoan cũng không chủ quan, không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được.

Quan điểm thứ hai, càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, càng phải đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, phát huy trí tuệ tập thể, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe ý kiến, chọn giải pháp tốt nhất để tổ chức thực hiện, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân để chống dịch, ổn định tình hình. Xem khó khăn, thách thức là động lực để vươn lên, phấn đấu, khẳng định và trưởng thành. Phải bình tĩnh, kiên trì, bản lĩnh để thực hiện bằng được các mục tiêu, giải pháp đã đề ra nhưng linh hoạt, sáng tạo, căn cứ tình hình cụ thể. Việc chống dịch lần này ở TP HCM là chưa có tiền lệ, phải bám sát tình hình thực tế, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện dần, không cầu toàn, không nóng vội. Về các vấn đề chuyên môn, các bộ ngành phải hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, kịp thời và điều chỉnh thường xuyên nếu tình hình thay đổi.

Thứ ba, phải rà soát, điều chỉnh, tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, tăng cường kiểm tra, giám sát trong thực hiện Chỉ thị 16, tránh chồng chéo, dẫm chân lên nhau, tránh bỏ sót nhiệm vụ.

Nhấn mạnh tinh thần “tất cả vì sức khỏe của nhân dân và vì sự phát triển của TP HCM”, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, nếu vượt quá quy định thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

TP HCM cần tận dụng triệt để 15 ngày dập dịch. Trong ảnh: Trụ sở UBND TP HCM. Ảnh: Thanh Đinh.
TP HCM cần tận dụng triệt để 15 ngày dập dịch. Trong ảnh: Trụ sở UBND TP HCM. Ảnh: Thanh Đinh.

Làm đến đâu chắc đến đó

TP HCM là đô thị lớn nhất nước, là nơi có mật đô dân cư cao với khoảng 10 triệu dân sinh sống. Đây là lần thứ hai TP HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với nguyên tắc "gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố cách ly khu phố, xã phường cách ly xã phường, quận huyện cách ly quận huyện". Tuy nhiên, bối cảnh lần này hoàn toàn khác. Chủng virus Delta tốc độ lây lan nhanh, cùng với mật độ dân cư cao tại TP HCM và mức độ giao thương các địa phương rất lớn nên đợt dịch lần này phức tạp hơn trước. Dịch xâm nhập các bệnh viện, khu công nghiệp, khu dân cư, chợ đầu mối...

Thống kê cho thấy, từ khi áp dụng Chỉ thị 10 hôm 20/6 đến nay, trung bình TP HCM ghi nhận 374 ca/ngày. Con số này cao gấp 5,8 lần so với trung bình số ca theo ngày trước đó, tính từ thời điểm bùng phát dịch vào ngày 27/5 (64 ca). Tám ngày liên tiếp từ 1/7, TP HCM ghi nhận trên 400 ca mỗi ngày. Đến tối 8/7, số ca nhiễm tại thành phố vượt con số 9.000 và chưa có dấu hiệu dừng lại, so với 54 ca thời điểm giãn cách xã hội vào tháng 4/2020.

Trước khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, TP HCM đã chuẩn bị các phương án về điều trị, nơi cách ly cũng như nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm cho 10 triệu dân. Cụ thể, cùng với chuẩn bị năng lực điều trị cho 10.000-20.000 ca nhiễm, TP HCM cũng bổ sung các khu cách ly, 120.000 tấn thực phẩm khi tiến hành giãn cách xã hội. Đồng thời, 106 siêu thị, 124 chợ truyền thống, trên 2.000 siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi và hơn 28.000 điểm bán tại các địa phương sẽ hoạt động đảm bảo nhu yếu phẩm. Thành phố cũng đẩy mạnh hình thức mua sắm trực tuyến của 17 siêu thị; tổ chức các điểm bán bổ trợ, đi chợ thay cho những người dân hoàn cảnh khó khăn, không sử dụng được điện thoại để đặt hàng, mua sắm trực tuyến.

TP HCM cũng chuẩn bị khoảng 400 xe taxi phục vụ người dân có nhu cầu đến bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cấp cứu. Thay đổi phương thức làm việc cho các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn, số lượng người làm việc tại các công sở không quá 1/3, riêng lực lượng vũ trang và y tế duy trì 100% quan số.

Hiện TP HCM có 11 khu cách ly tập trung cấp thành phố với gần 10.400 giường (đang cách ly gần 7.000 người); 59 cơ sở cách ly cấp quận huyện với công suất hơn 6.800 giường (đang cách ly gần 4.300 người); 58 khách sạn cách ly thu phí công suất gần 4.870 giường (đang cách ly hơn 3.200 người). Tính đến sáng 8/7, 15.007 người đang cách ly tập trung.

Trước thời điểm 0h ngày 9/7, TP HCM đã đề nghị Bộ Y tế và các đơn vị liên quan hỗ trợ 500 chuyên gia, sinh viên ngành y tế công cộng, dự phòng để phục vụ công tác truy vết; 1.000 bác sĩ, 4.000 điều dưỡng để chuẩn bị phương án sẵn sàng điều trị cho 20.000 ca nhiễm.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Quận 6, Quận 7, huyện Bình Chánh (TP HCM) chiều 8/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý TP HCM 4 điểm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg là xác định rõ mục tiêu, thực hiện phải nghiêm, làm đến đâu chắc đến đó, có hiệu quả rõ ràng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta chưa có kinh nghiệm điều hành chống dịch đô thị lớn, đông dân, có nhiều khu công nghiệp như TP HCM với số ca nhiễm hàng ngày rất lớn. Vì vậy, các biện pháp chống dịch phải rất khoa học và thực tiễn. TP HCM cũng phải hết sức chú ý thực hiện giải pháp, chính sách đồng bộ bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho người dân cả vật chất, lẫn tinh thần, các khoản hỗ trợ phải đến được tận tay người dân, nhất là người nghèo.

Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, hiện có gần 100 kỹ sư công nghệ thông tin tại Trung tâm công nghệ phòng chống Covid-19 quốc gia hỗ trợ TP HCM 24/24h. Một số ứng dụng đã nhanh chóng được phát triển để hỗ trợ TP HCM.

Minh Đức