Tây Nguyên liên tiếp phát hiện gỗ lậu
Ngày 26/9, Công an huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ đối với đối tượng Phan Tấn Thịnh (35 tuổi, trú: Phường 7, TP Đà Lạt) về hành vi dùng xe ô tô mang BKS: 62B-009.86 vận chuyển 5 phách gỗ dỗi (Nhóm III) không rõ nguồn gốc, khối lượng 0,610 m3.
Xe gỗ lậu vừa bị Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Đắk Lắk) bắt giữ.
Đối tượng Thịnh đã từng bị Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng) xử phạt hành chính với số tiền 15 triệu đồng về hành vi vận chuyển gỗ trái phép.
Trước đó, theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, đơn vị vừa phát hiện thu giữ 1 lô gỗ lậu với tổng khối lượng trên 11m3 ngay trên đường làng Đắk Rô Gia, xã Đắk Trăm, huyện Đắk Tô. Sự việc được phát hiện khoảng 11h 30 ngày 22/9.
Từ tin báo của người dân, Hạt kiểm lâm huyện Đắk Tô phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Đắk Tô tiến hành kiểm tra trên các tuyến đường thuộc địa phận làng Đắk Rô Gia, xã Đắk Trăm, huyện Đắk Tô phát hiện một khối lượng lớn gỗ đã xẻ thành hộp được tập kết dọc theo đường bê tông đi ra khu sản xuất của làng.
Kiểm tra thực tế cho thấy, lô gỗ có tổng cộng 68 hộp gỗ xẻ, gồm 3 chủng loại: mít, thông nàng và xoan mộc với tổng khối lượng 11,8m3.
Toàn bộ lô gỗ đều không có dấu búa kiểm lâm và không có tổ chức, cá nhân nào đứng ra nhận là chủ sở hữu.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vụ việc, vận chuyển toàn bộ số gỗ về Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Tô và đang khẩn trương tiến hành xác minh nguồn gốc cũng như chủ sở hữu lô gỗ.
Mới đây, tại thôn 14, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện bắt giữ một xe tải chở trên 40m3 gỗ không có giấy tờ hợp pháp.
Cụ thể, ngày 12/9, trên đoạn đường qua thôn 14, xã Ia Rvê, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện chiếc xe tải mang biển kiểm soát: 47C–135.63 do tài xế Đoàn Thanh Hải ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển chở hơn 40m3 gỗ.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Đoàn Thanh Hải khai nhận vận chuyển số gỗ này từ xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đến huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để dựng nhà, nhưng lại không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan chứng minh nguồn gốc số gỗ trên.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số tang vật gỗ lậu cùng phương tiện vận chuyển trái phép để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay, tình trạng phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép ở Tây Nguyên chưa giảm, vẫn diễn ra thường xuyên ở nhiều nơi với các thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Chỉ riêng 4 tháng đầu năm nay, các tỉnh Tây Nguyên đã phát hiện và lập biên bản xử lý 1.707 vụ vi phạm lâm luật, tăng 2,22% so với cùng kỳ năm 2016.
Các tỉnh như: Đắk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum có số vụ vi phạm lâm luật tăng từ 10,74% đến 30,23% so cùng kỳ năm ngoái. Số vụ vi phạm lâm luật tập trung chủ yếu là phá rừng, khai thác, chế biến gỗ trái phép.