Tây Ninh: Rác thải xuất hiện ở nhiều tuyến đường của xã Mỹ Hạnh
Mặc dù có biển báo, biển cấm cùng camera giám sát nhưng tình trạng xả rác tràn lan ở một số tuyến đường của xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh khiến nhiều người dân bức xúc.
Những ngày vừa qua, nhiều người dân khi đi qua một số tuyến đường như tỉnh lộ 824, 823D, đường Kênh Tây… (địa bàn xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) cho biết, tình trạng rác thải tràn lan được tập kết ở nhiều địa điểm hai bên đường. Đặc biệt, nhiều nơi dù có biển báo không xả rác nhưng vẫn xuất hiện rất nhiều rác thải. Thậm chí một số khu vực, rác còn được người dân tự ý đốt gây ra khói bụi, nguy cơ cháy và ảnh hưởng tới môi trường.

Cụ thể, tại tuyến đường Kênh Tây, ghi nhận có một số địa điểm xuất hiện nhiều bịch rác thải, đủ kích cỡ. Thời gian này, thời tiết khu vực nắng nóng kèm theo mưa bất thường khiến rác bốc mùi gây ô nhiễm, ảnh hưởng nhiều tới đời sống sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, một số nơi xuất hiện tình trạng đốt rác ở nơi tập kết, tiềm ẩn nhiều rủi ro về môi trường, cháy nổ…
Một số người dân sinh sống ở khu vực vòng xoay đường Kênh Tây-tỉnh lộ 824 cho biết, nơi đây nằm liền kề với địa bàn TP Hồ Chí Minh, chính quyền đang kêu gọi đầu tư nhiều dự án hạ tầng lớn như các khu đô thị, chung cư, nhà ở xã hội… Vì vậy, việc xuất hiện tràn lan các bãi tập kết rác thải không chỉ ảnh hưởng tới đời sống người dân, cảnh quan môi trường. Điều đó còn khiến môi trường đầu tư bị ảnh hưởng.
Trao đổi với chúng tôi, bà Phan Xuân Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa qua địa phương đã ban hành thông báo lịch thu gom rác thải cụ thể đến các hộ dân cũng như thành lập các đoàn vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định, đặc biệt là khu vực nhà trọ. Ngoài ra, UBND xã cũng đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Ban Quản lý các ấp, lực lượng an ninh cơ sở tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra tình trạng xả rác không đúng nơi quy định. Đến nay, địa phương đã xử phạt 2 trường hợp bỏ rác không đúng nơi quy định.

Nguyên nhân của tình trạng này, theo bà Trang là do trên địa bàn xã hiện có 30 dự án đầu tư khu dân cư, với diện tích 405ha; có 2.161 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động và 1.931 hộ kinh doanh cá thể. Địa bàn xã cũng có 2 khu, 4 cụm công nghiệp với gần 700 doanh nghiệp thứ cấp và hơn 600 nhà trọ, cùng với dân nhập cư chiếm khoảng 38% tổng dân số. Điều đó gây nhiều áp lực cho địa phương trong việc quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường.