Tên lửa Triều Tiên 'khuấy đảo' hội nghị G20
CHDCND Triều Tiên đã khai hỏa 3 quả tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía Đông của mình trong hôm 5/9 trong lúc mà hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc, như một lời nhắc nhở giới lãnh đạo tham gia hội nghị này rằng vẫn còn một mối quan ngại về an ninh trong khu vực.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có cuộc họp bên lề cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 5/9. (Nguồn: Reuters).
Các vụ phóng thử nghiệm tên lửa mà CHDCND Triều Tiên thực hiện trong quá khứ cũng thường diễn ra vào các thời điểm nhạy cảm nhằm gây chú ý của dư luận quốc tế về sức mạnh quân sự của họ. Nhưng vụ phóng hôm đầu tuần lại mang một ý nghĩa khác hẳn khi dường như khiến cho nước chủ nhà của G20, Trung Quốc - từng cam kết về một kỳ hội nghị suôn sẻ - phải hổ thẹn.
Vụ thử tên lửa cũng khiến cho nước Mỹ mất tập trung một cách không mong muốn, bởi họ đang muốn tận dụng hội nghị lần này như một cơ hội để đi đến kết luận một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria với các đối tác Nga.
Quân đội Hàn Quốc cho hay Bình Nhưỡng đã phóng các tên lửa trên vào lúc 10h sáng. Hãng thông tấn Yonhap của nước này cho hay, các tên lửa tầm trung này đã bay được khoảng 1.000 km và rơi xuống khu vực bên trong vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Nhật Bản.
Vụ phóng đã làm nảy sinh một cuộc họp khẩn cấp giữa Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, trong đó hai nhà lãnh đạo thỏa thuận sẽ hợp tác để theo dõi sát sao tình hình.
Trước đó, sáng 5/9, lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc cũng có cuộc họp bên lề thượng đỉnh G20, trong đó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái xác nhận cam kết của Bắc Kinh trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, theo Tân hoa xã.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tổng thống Park Geun-hye, nói rằng vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của Triều Tiên kéo theo hàng loạt các vụ thử nghiệm tên lửa trong năm nay đã “làm tổn hại ghê gớm tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực, và là một thách thức đối với sự phát triển mối quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc”.
Về phần mình, ông Tập nói rằng Trung Quốc phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống phòng không THAAD ở Hàn Quốc để đánh chặn tên lửa và mối đe dọa hạt nhân từ CHDCND Triều Tiên.
Cách đây 2 năm, CHDCND Triều Tiên từng khai hỏa 2 tên lửa tầm trung Rodong ngay khi bà Park và ông Abe đang có cuộc họp cùng ông Obama tại Hague để thảo luận về phản ứng mà họ sẽ đưa ra về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trước đó, năm 2003, Triều Tiên cũng thử nghiệm một tên lửa chống hạm ngay lúc mà hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.
Lần thử nghiệm tên lửa mới nhất này lại nhằm vào giữa lúc hội nghị thượng đỉnh G20 đang tổ chức; một sự kiện có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo các nền kinh tế lớn trên thế giới và tập trung vào việc phục hồi đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chống chủ nghĩa bảo hộ và gỡ bỏ hàng rào thương mại.
Những cảnh báo về kinh tế toàn cầu
Trong phiên họp buổi sáng đầu tuần, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cảnh báo rằng các rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu đang gia tăng và nhóm G20 cần phải phản ứng một cách nhanh chóng. Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị hôm Chủ nhật, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nói rằng nền kinh tế toàn cầu đang bị đe dọa bởi chủ nghĩa bảo hộ đang trỗi dậy, cùng các rủi ro từ các thị trường tài chính.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh sau sự kiện Brexit - Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - và trước khi kỳ tổng tuyển cử ở Mỹ tổ chức vào tháng 11 tới, khiến giới quan sát kỳ vọng rằng các nhà lãnh đạo của G20 sẽ sớm tìm ra biện pháp bảo vệ tự do thương mại, tiến tình toàn cầu hóa, đồng thời cảnh báo về chủ nghĩa biệt lập.
Nền kinh tế toàn cầu đã đi dến “một bước ngoặt quan trọng”, ông Tập nói, khi phải đối mặt với tình trạng cầu kém, các thị trường tài chính dễ vỡ, các khoản đầu tư yếu kém.
“Các nhân tố thúc đẩy đà tăng trưởng từ cuộc cách mạng công nghệ trước đang dần mờ nhạt, trong khi một cuộc cách mạng công nghiệp và công nghệ mới đã bắt đầu có động lực” - ông Tập nói.
Các nền kinh tế thuộc nhóm G20 đã lên kế hoạch đưa ra một thông cáo chung khi kỳ họp thượng đỉnh kết thúc, mà trong đó bao gồm tất cả các biện pháp chính sách liên quan tới kinh tế - tiền tệ, tài chính và tái cấu trúc kinh tế - nhằm đạt được đà tăng trưởng kinh tế bền vững.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã kêu gọi các nền kinh tế thuộc G20 cần phải có hành động đi kèm lời nói. “Chúng ta nên biến nhóm G20 thành một đội ngũ hành động, thay vì chỉ là nơi thảo luận”, ông Tập nói.