Tết ấm ở Chiềng Cọ
Ngày 15/1, tại xã Chiềng Cọ, TP Sơn La, tỉnh Sơn La, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tự tay giúp đồng bào nghèo mặc những chiếc áo mới đầu tiên với mong muốn mang đến một cái tết ấm áp hơn. Cùng đi có ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Sơn La.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân với lãnh đạo xã Chiềng Cọ.
Chiềng Cọ vừa được công nhận là xã nông thôn mới của tỉnh Sơn La vào tháng 11 năm 2016. Trong sương giá cuối năm, từ dưới triền đèo nhìn lên, những nếp nhà khang trang nằm xen kẽ giữa bạt ngàn cây cà phê xanh mướt, điểm xuyết cùng hoa mận, hoa đào đang bắt đầu bung nở, báo hiệu một mùa xuân mới đã về.
Bà Tòng Thị Bó, Bí thư Đảng uỷ xã Chiềng Cọ bày tỏ niềm vui khi được đón đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam đến thăm và chúc tết.
Theo bà Tòng Thị Bó, nhiều năm qua, xã Chiềng Cọ luôn đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, tỉnh. Vì vậy, dù có xuất phát điểm thấp, thiếu nhiều tiêu chí nhưng với sự nỗ lực không ngừng từ cấp uỷ cho đến mỗi người dân, Chiềng Cọ đã vượt qua khó khăn, trở thành xã nông thôn mới thứ 2 của thành phố Sơn La và thứ 4 của tỉnh Sơn La.
Bà Tòng Thị Bó, Bí thư Đảng uỷ xã Chiềng Cọ phát biểu.
Nông thôn mới ở Chiềng Cọ hiển hiện rõ trên những con đường trải bê tông thẳng tắp, sạch sẽ, uốn lượn theo những triền núi vào tận cửa ngõ của mỗi gia đình.
Điểm sáng ở Chiềng Cọ còn là những mô hình trồng cây cà phê rất quy củ, bài bản. Với 1002 hộ dân, cây cà phê được xem là cây trồng chính của người nông dân Chiềng Cọ.
Sau 10 năm được trồng tại đây, chất lượng cà phê của Chiềng Cọ được đánh giá có hương vị riêng và là loại cà phê được thị trường ưa chuộng. Diện tích cà phê ngày càng được mở rộng nhờ đó kinh tế được phát triển, thu nhập bình quân là 23 triệu đồng / người/ năm.
Chiềng Cọ hiện có 36 hộ làm mô hình điểm tưới cây cà phê theo công nghệ nhỏ giọt của Isarel kết hợp với bón phân hoà tan đối với cây cà phê và cây chè. Công nghệ này là do một hợp tác xã đứng ra chuyển giao kỹ thuật và thu mua sản phẩm cho bà con.
Tuy nhiên theo bà bí thư xã, dù có hợp tác xã nhưng mới chỉ giải quyết được đầu ra cho bà con còn đầu vào đều do bà con tự làm, tự lo nên vẫn còn manh mún. Trong khi đó, nhận thức của bà con về khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ còn hạn chế từ đó dẫn tới nhiều khó khăn trong huy động vốn đầu tư của hợp tác xã.
Ngoài cây cà phê, Chiềng Cọ còn có mô hình trồng xen cây cà phê, mận tam hoa, và quýt. Theo bà Tòng Thị Bó, trong thời gian tới, cây quýt được xác định sẽ là loại cây trọng điểm của xã sau cây cà phê.
Chia sẻ với bà con xã nông thôn mới Chiềng Cọ, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm vui khi biết Chiềng Cọ đã có hợp tác xã thu mua cà phê. Đây là một hướng đi đúng của bà con dân tộc ở Chiềng Cọ.
Tuy nhiên, để hợp tác xã phát triển được năng lực của mình nhiều hơn nữa, người đứng đầu Mặt trận cho rằng, cấp uỷ, chính quyền và người dân Chiềng Cọ cần phát huy tính sáng tạo, tích cực học hỏi kinh nghiệm trong công tác duy trì và phát triển hợp tác xã để hợp tác xã thực sự trở thành nơi bao tiêu toàn bộ từ đầu vào cho đến đầu ra trong sản xuất, nuôi trồng của người nông dân.
Người dân tộc Thái ở Chiềng Cọ chiếm tới 80%, trong đó có một bản tái định cư thuỷ điện Sơn La chủ yếu lại là người Thái Bình.
Trong không khí thắm tình đoàn kết các dân tộc, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm vui khi người Thái với người Thái Bình ở Chiềng Cọ là một. Với tinh thần này, ông mong mỏi trong năm mới 2017, nhân dân Chiềng Cọ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết một lòng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng thành công hợp tác xã, đưa cây cà phê và những cây trồng khác trở thành kinh tế mũi nhọn, làm cho đời sống của mỗi hộ gia đình ấm no hơn, mỗi người dân hạnh phúc hơn.
Dù còn là một tỉnh khó khăn nhưng việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để khai thác thế mạnh về đất đai và khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới đang là thế mạnh của Sơn La.
Ông Lò Mai Kiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho biết, việc vận động tuyên truyền nhân dân thay đổi tư duy, tập quán trong sản xuất được Mặt trận triển khai mạnh mẽ trong thời gian qua.
Ông Lò Mai Kiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La.
Đối với mô hình ghép mắt các loại cây ăn quả, phát triển cây trồng được nhân dân đồng tình ủng hộ nhiệt tình. Ông Lò MaiKiên cho biết, trước kia, nhân dân trong tỉnh chủ yếu canh tác theo tập quán cũ nên việc thay đổi nhận thức nhân dân là rất khó, chính vì vậy MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người dân và công tác này đã phát huy hiệu quả.
"Thành công trong công tác tuyên truyền vận động nổi bật ở một số mô hình như mô hình phát triển chăn nuôi bò sữa, trồng cây cà phê, cây ăn quả, cây chè và hình thành tập trung thành vùng trồng cây ăn quả", ông Bùi Văn Kiên khẳng định.
Vấn đề sản xuất tập trung, tỉnh đã chỉ đạo việc phát triển đầu tư và phát triển hợp tác xã để đẩy mạnh tuyên truyền vận động để có sáng lập viên khởi nghiệp và tập huấn tuyên truyền cho các giám đốc hợp tác xã. Từ đó nhiều mô hình hợp tác xã được thành lập.
Sơn La được biết đến với nhiều mô hình phát triển hợp tác xã với 261 hợp tác xã trong đó hầu hết là kiểu mới. Ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Sơn La khẳng định, cuối năm 2016, Sơn La đã hình thành được mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi sản xuất tiêu thụ.
Trong 261 hợp tác xã thì mỗi một hợp tác xã đều gắn liền với một loại nông sản với những cái tên rất cụ thể từ đó góp phần hình thành nên thương hiệu, do đó việc hình thành nên chuỗi liên hiệp hợp tác xã không còn là chuyện xa vời ở Sơn La.
Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Sơn La khẳng định quyết tâm trong năm 2017, sẽ thành lập chuỗi liên hiệp hợp tác xã đầu tiên về thuỷ sản tại huyện Quỳnh Nhai và tiến hành quy trình xây dựng nhãn hiệu "Cá Sông Đà". Hiện Quỳnh Nhai đang có 1936 lồng nuôi cá, thành lập 28 hợp tác xã thuỷ sản, với 310 hộ gia đình trong đó có 308 hộ dân tộc thiểu số.
Cũng theo ông Hoàng Văn Chất, với một tỉnh khó khăn như Sơn La nếu chỉ trông chờ vào ngân sách là không xuể cho nên hiện nay Sơn La xác định 7 chương trình trọng tâm với mục tiêu xây dựng Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi.
Ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Sơn La.
"Trước đây, Sơn La xác định phải phát huy tiềm năng lợi thế nhưng nay chỉ tập trung vào lợi thế mà lợi thế của Sơn La chính là thổ nhưỡng, đất đai- điều kiện tiên quyết để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ việc hình thành các hợp tác xã", ông Hoàng Văn Chất khẳng định.
Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Sơn La cũng nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của MTTQ các cấp tỉnh Sơn La trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc trong việc xây dựng các hợp tác xã kiểu mới, chuyển đổi cây trồng vật nuôi thích hợp với thổ nhưỡng.
Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Sơn La sẽ tổ chức các hội nghị để lắng nghe giám đốc hợp tác xã chia sẻ những kinh nghiệm cũng như khó khăn trong việc duy trì và hoạt động của hợp tác xã.
Với những hiệu quả đạt được từ việc xây dựng các hợp tác xã kiểu mới, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Sơn La chính là điểm sáng để nhận đăng cai Hội nghị chuyên đề xây dựng hợp tác xã kiểu mới của vùng Tây Bắc do Mặt trận tổ chức trong thời gian tới. Vì Sơn La là một trong những địa phương đã huy động được toàn bộ hệ thống chính trị tham gia xây dựng thành công nhiều hợp tác xã.
Thực tiễn đang đòi hỏi cấp bách về tích tụ ruộng đất để sản xuất lớn, người đứng đầu Mặt trận cũng bày tỏ trăn trở với hơn 260 hợp tác xã ở Sơn La đã thực hiện được điều đó hay chưa? Sơn La đã kêu gọi được hai tập đoàn lớn là Vingroup và TH vào đầu tư, nhưng tỉnh Sơn La sẽ đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư như thế nào? Chính sách nào để đẩy mạnh gắn kết địa phương với các tập đoàn lớn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng?
Tất cả những vấn đề này cũng đang là những cái khó mà Sơn La đang đặt ra để giải quyết.
Sơn La được xem là một tỉnh miền núi nghèo với rất nhiều khó khăn. "Nhưng càng nghèo lại càng phải làm hợp tác xã vì làm hợp tác xã là huy động sức mạnh của tập thể, không tiêu tốn quá nhiều tiền...cho nên việc chọn khâu đột phá xây dựng hợp tác xã là một hướng đi hoàn toàn đúng đắn về mặt chiến lược của Sơn La", Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với MTTQ tỉnh Sơn La.
Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự đổi mới trong công tác giao việc cụ thể từ lãnh đạo cho đến các tổ công tác, trong đó duy trì hoạt động đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp hay các giám đốc hợp tác xã.
Cũng trên cơ sở các hợp tác xã chuyên ngành, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trong thời gian tới, các hợp tác xã này nên đặt vấn đề tìm các đối tác có chất lượng cao và đảm bảo hợp tác lâu dài.
Từ các hợp tác xã chuyên ngành, người đứng đầu Mặt trận cũng bày tỏ niềm tin với Sơn La trong việc hình thành nên liên hiệp các hợp tác xã để góp phần xây dựng, định vị thương hiệu nhưng khi đã xây dựng được thương hiệu, từng hợp tác xã phải "chiến đấu" để giữ vững thương hiệu.
Con người là yếu tố quan trọng để quyết định thành công, do đó, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, Sơn La cần có chính sách thu hút nhân tài để đứng trong ban lãnh đạo của các hợp tác xã.
Với tinh thần này, người đứng đầu Mặt trận đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cần nêu cao trách nhiệm của mình nhiều hơn nữa trong việc tuyên truyền vận động bà con tham gia hợp tác xã, đặc biệt cần tìm ra được các Giám đốc hợp tác xã là người dân tộc để biểu dương về những đóng góp của họ trong cách làm và xây dựng mô hình.
* Cũng nhân dịp này, Đoàn công tác đã tới thăm và chúc tết hộ gia đình nghèo bà Bùi Thị Út, tại bản Chiềng Yên, xã Chiềng Cọ và tặng quà cho các hộ nghèo của xã Chiềng Cọ; thăm bản tái định cư Nhà máy Thuỷ điện Sơn La; thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Diệp, tổ 9, phường Quyết Thắng, TP Sơn La; thăm và chúc tết chức sắc tôn giáo và đồng bào Phật tử tại chùa Hưng Quốc, thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh Sơn La. Giáo hội Phật giáo tỉnh Sơn La được thành lập từ năm 2014. Chùa Hưng Quốc được xem là một trong những ngôi chùa mới được xây dựng đầu tiên ở Sơn La. Trước đó tỉnh Sơn La chỉ còn lại di tích chùa Chiền Viện (Vát Hồng), đây là di tích có giá trị về tâm linh của đồng bào Tây Bắc.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tặng quà bà Bùi Thị Út, tại bản Chiềng Yên, xã Chiềng Cọ.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Diệp, tổ 9, phường Quyết Thắng, TP Sơn La.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà chùa Hưng Quốc.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tặng quà MTTQ tỉnh Sơn La.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã tự tay giúp đồng bào nghèo mặc những chiếc áo mới đầu tiên.