Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Tết nghĩa tình ở Làng Văn hóa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tết nghĩa tình ở Làng Văn hóa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 8/2, trong không gian đậm đà bản sắc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội), chương trình “Bánh chưng xanh – Tết vì người nghèo” 2026 mang đến chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa, tái hiện phong tục Tết truyền thống, lan tỏa tinh thần sẻ chia và kết nối cộng đồng, để hương vị Tết ấm áp đến gần hơn với mọi nhà.

Không gian Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam rộn ràng đón chương trình “Bánh chưng xanh – Tết vì người nghèo” năm 2026, lan tỏa không khí Tết cổ truyền sớm giữa lòng Thủ đô. Ảnh: Phạm Sỹ.
Không gian Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam rộn ràng đón chương trình “Bánh chưng xanh – Tết vì người nghèo” năm 2026, lan tỏa không khí Tết cổ truyền sớm giữa lòng Thủ đô. Ảnh: Phạm Sỹ.
Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng, Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam phát biểu tại chương trình “Bánh chưng xanh – Tết vì người nghèo” 2026. Ảnh: Phạm Sỹ..
Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng, Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam phát biểu tại chương trình “Bánh chưng xanh – Tết vì người nghèo” 2026. Ảnh: Phạm Sỹ.
Lễ dựng cây Nêu Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức trang nghiêm, tái hiện phong tục Tết truyền thống của dân tộc Kinh với ước vọng bình an, hạnh phúc cho năm mới. Ảnh: Phạm Sỹ.
Lễ dựng cây Nêu Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức trang nghiêm, tái hiện phong tục Tết truyền thống của dân tộc Kinh với ước vọng bình an, hạnh phúc cho năm mới. Ảnh: Phạm Sỹ.
Cây Nêu ngày Tết vươn cao giữa “Ngôi nhà chung”, gửi gắm niềm tin xua đi điều cũ, đón chào những điều tốt lành, an vui cho cộng đồng. Ảnh: Phạm Sỹ.
Cây Nêu ngày Tết vươn cao giữa “Ngôi nhà chung”, gửi gắm niềm tin xua đi điều cũ, đón chào những điều tốt lành, an vui cho cộng đồng. Ảnh: Phạm Sỹ.
Tại chương trình, nhiều cá nhân và doanh nghiệp cũng đã đóng góp, góp phần mang đến gần 700 phần quà Tết ý nghĩa cho các hộ nghèo tại nhiều địa phương. Chương trình “Bánh chưng xanh - Tết vì người nghèo” không chỉ góp phần bảo tồn, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn là dịp để lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền.Ảnh: Phạm Sỹ..
Tại chương trình, nhiều cá nhân và doanh nghiệp cũng đã đóng góp, góp phần mang đến gần 700 phần quà Tết ý nghĩa cho các hộ nghèo tại nhiều địa phương. Chương trình “Bánh chưng xanh - Tết vì người nghèo” không chỉ góp phần bảo tồn, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn là dịp để lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền.Ảnh: Phạm Sỹ.
Hoạt động gói bánh chưng xanh vì người nghèo diễn ra trong không khí ấm áp, gắn kết các thế hệ cùng chung tay gìn giữ nét đẹp Tết Việt. Ảnh: Phạm Sỹ.
Hoạt động gói bánh chưng xanh vì người nghèo diễn ra trong không khí ấm áp, gắn kết các thế hệ cùng chung tay gìn giữ nét đẹp Tết Việt. Ảnh: Phạm Sỹ.
Những chiếc bánh chưng được gói bằng sự sẻ chia và nghĩa tình, tiếp nối truyền thống của dân tộc. Ảnh: Phạm Sỹ.
Những chiếc bánh chưng được gói bằng sự sẻ chia và nghĩa tình, tiếp nối truyền thống của dân tộc. Ảnh: Phạm Sỹ.
Các chiến sĩ chăm chú theo dõi các nghệ nhân hướng dẫn gói bánh chưng. Ảnh: Phạm Sỹ.
Các chiến sĩ chăm chú theo dõi các nghệ nhân hướng dẫn gói bánh chưng. Ảnh: Phạm Sỹ.
Không khí gói bánh chưng vui vẻ, ấm tình quân dân. Ảnh: Phạm Sỹ.
Không khí gói bánh chưng vui vẻ, ấm tình quân dân. Ảnh: Phạm Sỹ.
Các chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 – Đại học Trần Quốc Tuấn hào hứng, phấn khởi khi trực tiếp gói những chiếc bánh chưng nghĩa tình, gửi trao tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong những ngày giáp Tết. Ảnh: Phạm Sỹ.
Các chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 – Đại học Trần Quốc Tuấn hào hứng, phấn khởi khi trực tiếp gói những chiếc bánh chưng nghĩa tình, gửi trao tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong những ngày giáp Tết. Ảnh: Phạm Sỹ.
Sau khi hoàn tất công đoạn gói bánh, đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục quây quần bên bếp lửa để luộc bánh chưng, kiên nhẫn canh lửa suốt nhiều giờ liền. Trong ánh lửa hồng ấm áp, những chiếc bánh chưng xanh dần chín, không chỉ mang hương vị Tết truyền thống mà còn gửi gắm thông điệp về sự gắn bó, đoàn kết và sẻ chia giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Phạm Sỹ.
Sau khi hoàn tất công đoạn gói bánh, đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục quây quần bên bếp lửa để luộc bánh chưng, kiên nhẫn canh lửa suốt nhiều giờ liền. Trong ánh lửa hồng ấm áp, những chiếc bánh chưng xanh dần chín, không chỉ mang hương vị Tết truyền thống mà còn gửi gắm thông điệp về sự gắn bó, đoàn kết và sẻ chia giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Phạm Sỹ.
Đông đảo người dân, nghệ nhân và du khách cùng tham gia các hoạt động Tết, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu tại Làng Văn hóa. Ảnh: Phạm Sỹ.
Đông đảo người dân, nghệ nhân và du khách cùng tham gia các hoạt động Tết, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu tại Làng Văn hóa. Ảnh: Phạm Sỹ.
Đồng bào cùng các chiến sĩ đến từ  Trường Sĩ quan Lục quân 1 – Đại học Trần Quốc Tuấn cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Ảnh: Phạm Sỹ.
Đồng bào cùng các chiến sĩ đến từ Trường Sĩ quan Lục quân 1 – Đại học Trần Quốc Tuấn cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Ảnh: Phạm Sỹ.

Phạm Sỹ