Thái Lan: Vừa bớt khó lại gặp khó
Những vụ đánh bom vừa rồi ở một số điểm trung tâm du lịch của Thái Lan đã khiến cả dân chúng lẫn chính phủ của giới quân sự nước này bất ngờ, đã làm dân chúng hoang mang và giới quân sự khó xử.

Cảnh sát Thái Lan đang dò mìn tại hiện trường một vụ đánh bom.
Khủng bố và bạo lực chống đối chính phủ không hẳn không xảy ra ở Thái Lan nhưng thật sự đã ít đi hẳn trong thời gian 2 năm qua kể từ khi giới quân sự tiến hành đảo chính và trực tiếp nắm quyền đến nay.
Không bất ngờ sao được khi chính phủ hiện tại không phải là chính phủ dân sự dân cử mà do giới quân sự dựng nên để ở phía sau buông mành nhiếp chính và khi luật lệ cũng như các biện pháp an ninh đã được xiết chặt đến mức độ chưa từng thấy.
Dân chúng xứ này không thể không hoang mang và lo ngại về nguy cơ an ninh khi các vụ đánh bom vừa qua không phải lẻ tẻ mà có tổ chức và liên kết với nhau trong một kế hoạch thống nhất, chứng tỏ thủ phạm không chỉ không đội trời chung với giới quân sự mà còn có đủ khả năng về tổ chức và tiềm lực về quân sự để thách thức cả giới quân sự lẫn bộ máy công quyền do giới quân sự thiết lập nên ở Thái Lan.
Như thế có nghĩa là nguy cơ bị khủng bố hoặc đánh bom gây mất an ninh và ổn định sẽ còn tồn tại dai dẳng chừng nào giới quân sự còn nắm quyền, dù là trực tiếp hay gián tiếp.
Giới quân sự nước này hiện khó xử cũng chính vì thế. Với cuộc trưng cầu dân ý vừa rồi về bản hiến pháp mới, giới quân sự ở Thái Lan đã phần nào vừa hợp pháp hoá được vị thế cầm quyền hiện tại lại vừa đảm bảo cả trong tương lai nữa quyền lực quyết định cũng không bị hề hấn gì. Kết quả như thế của cuộc trưng cầu dân ý giúp giới quân sự bớt khó xử và khó khăn cả trong đối nội lẫn về đối ngoại.
Nhưng rồi các vụ đánh bom lại gây khó khăn khó xử mới cho giới quân sự vì đấy là bằng chứng xác thực về sự chống đối và mức độ chống đối ở trong nước và về việc giới quân sự chưa vãn hồi được an ninh và ổn định cho đất nước, chưa giải quyết được những vấn đề chính trị nội bộ và xã hội của đất nước.
Chúng là cú đòn giáng vào thể hiện và uy danh, độ tin cậy và cả năng lực cầm quyền của giới quân sự Thái Lan.