Tiếng dân

Thái Nguyên: Cần giải pháp để người dân Phúc Lộc hết khổ vì ngập úng

Toán Nguyễn 15/08/2025 14:40

Cuộc sống của nhiều hộ dân ở tổ dân phố Phúc Lộc, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên gặp phải nhiều khó khăn do như đường giao thông không thể đi lại, đất ruộng không thể trồng cấy vì bị nước ngập không rút từ năm 2019 đến nay.

Khu vực tổ dân phố Phúc Lộc, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên đã bị ngập lụt 6 năm nay. video: Toán Nguyễn.

Bà Nguyễn Thị Chính là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng do tình trạng ngập úng. Mỗi trận mưa lớn, nước lại tràn vào nhà, gây ngập sâu, khiến sinh hoạt bị đảo lộn, tài sản bị hư hại. Ngay cả con đường đi ra ngoài từ cổng nhà ra tới Quốc lộ 17 cũng bị ngập, bùn lầy nên đã không thể đi lại được.

Bà Chính nói, vào mùa mưa thì cả vùng ngập mênh mông, không phân biệt được đường và khu ruộng nữa. Đến khi nước rút thì cũng không đi được vì bùn đất, nên để đi ra ngoài, mấy nhà ở cạnh nhau được phía dự án (Khu đô thị nhà ở Cao Ngạn) mở hàng rào cho đi nhờ qua đất của họ. Gia đình có hơn 3 sào ruộng bị ngập trong nước, đã 6 năm nay không thể trồng cấy gì được.

20250627_162111.jpg
Đường dân sinh trước cửa nhà bà Chính thường xuyên bị ngập sâu vào mùa mưa.
Ảnh: Toán Nguyễn.

Không chỉ bà Chính, 4 nhà bên cạnh đều là những người thân trong gia đình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, thường xuyên phải thu dọn đồ đạc, di chuyển ra khỏi nhà để tránh ngập lụt. Chỉ riêng năm 2025 đã bị 3 lần, đợt cuối tháng 6 phải mất khoảng 10 ngày nước mới rút ra khỏi nhà.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Duy Hòa - Tổ trưởng tổ dân phố Phúc Lộc cho biết: Khu vực giống như hồ nước, toàn bèo tây trước đây là cánh đồng trồng lúa, trồng rau màu của người dân đã phải bỏ hoang nhiều năm do ngập úng. Tổng diện tích đất bị ngập khoảng 3 ha, của 15 hộ dân là người địa phương và đều là nông dân, kinh tế dựa vào trồng rau màu bán ra thị trường.

Hộ bị ngập ít khoảng 3 sào, nhiều thì hơn 1 mẫu rộng. Bản thân nhà ông Hòa cũng bị ngập hơn 5 sào, trong khi gia đình có 6 nhân khẩu thì 5 người chỉ biết làm ruộng và không có nghề khác.

20250627_161949.jpg
Ngôi nhà của chị Đào Thu Hường (con gái bà Chính) đã phải chuyển đi nơi khác ở vì liên tục bị nước ngập vào nhà mỗi khi trời mưa, gây hư hỏng hết đồ đạc. Ảnh: Toán Nguyễn.

Không chỉ đất nông nghiệp, con đường chính từ xóm Phúc Lộc (nay là tổ dân phố Phúc Lộc) kết nối với quốc lộ 17 cũng bị ngập nước và cơ bản chỉ có thể đi bộ khi nước đã rút. Hơn 100 hộ dân trong xóm phải lựa chọn đi vòng qua đường khác (khu vực Núi Voi) để đi ra bên ngoài.

Ông Nghiêm Xuân Quyết – Trưởng phòng Kinh tế phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên cho biết, những vấn đề ngập úng ruộng và đường giao thông đang xảy ra tại tổ dân phố Phúc Lộc xuất phát từ việc triển khai xây dựng Khu đô thị nhà ở Cao Ngạn từ năm 2019. Dòng suối nhỏ đi qua dự án được điều chỉnh dòng chảy cho phù hợp với quy hoạch nên đã bị lấp, nhưng hướng suối mới thì vướng mắc mặt bằng nên chưa làm được dẫn tới ngập úng như hiện nay.

Phường Linh Sơn đã làm việc với đại diện chủ đầu tư dự án đô thị, yêu cầu trong khi chưa giải phóng được mặt bằng thì doanh nghiệp phải có biện pháp xử lý hướng thoát nước để tránh gây ngập úng cho người dân. Trong đó, việc làm khẩn cấp đào một rãnh thoát nước tạm thời đi vòng qua ngôi nhà chưa giải tỏa. Đồng thời phải làm đường đi tạm cho người dân, trước khi tuyến đường được đầu tư nâng cấp bằng nguồn ngân sách địa phương.

Danko 1
Khu vực bị ngập lụt nằm sát vứi đường vào khu đô thị nhà ở Cao Ngạn và bị ngăn cách bời hàng rào, trong khi đó tuyến đường vào tổ dân phố Phúc Lộc không thể đi lại được. Ảnh: TN.

Ông Quyết khẳng định, khu đất ngập nước hiện nay không được quy hoạch để thực hiện dự án nào, vì vậy việc bỏ hoang diện tích lớn như vậy rất lãng phí. Khu vực này có vị trí thuận lợi nên trong thời gian tới địa phương sẽ đưa vào kế hoạch cho chương trình khác, đem lại lợi ích cho người dân và hiệu quả hơn với kinh tế địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Nguyên: Cần giải pháp để người dân Phúc Lộc hết khổ vì ngập úng