Dân tộc

Thái Nguyên có 1 đơn vị cấp huyện không tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số

Thành Vân 27/03/2024 14:52

Thành phố Sông Công là địa phương duy nhất của tỉnh Thái Nguyên không tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện năm 2024.

Theo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024 vừa được UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành. Trước ngày 30/6/2024 các đơn vị cấp huyện gồm: Định Hóa, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Phú Bình, thành phố Thái Nguyên và thành phố Phổ Yên sẽ tổ chức xong đại hội. Huyện Đồng Hỷ được chọn làm đại hội điểm cấp huyện, dự kiến trước ngày 15/5/2024.

Đại hội cấp tỉnh dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 10/2024 với không quá 333 đại biểu, trong đó cũng không quá 250 đại biểu chính thức.

Thành phố Sông Công sẽ không tổ chức đại hội cấp huyện do không đủ 5.000 người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Thay vào đó, địa phương này tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Chủ tịch UBND thành phố với Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố và đại diện lãnh đạo các phường, xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Qua đây cũng sẽ chọn ra đại biểu dự đại hội cấp tỉnh và đề xuất khen thưởng theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Đại hội tỉnh.

giu-gin-va-phat-trien-vh-truyen-thong-cac-dan-toc-tai-thai-nguyen.jpg
Giữ gìn và phát triển văn hóa truyền thống các dân tộc tại Thái Nguyên. Ảnh: Toán Nguyễn.

Theo thống kê, tỉnh Thái Nguyên có gần 1,3 triệu người với 51 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 8 dân tộc chiếm số đông là Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Mông, Sán Chay, Dao và Hoa. Đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh, sinh sống tập trung chủ yếu ở 5 huyện miền núi, vùng cao: Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ.

Nhằm nâng cao đời sống nhân dân, Thái Nguyên đang phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với đồng bào dân tộc thiểu số như: Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên), Làng văn hóa dân tộc bản Quyên (xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa), xóm Mỏ Gà (xã Phú Thượng, Võ Nhai), xã Tân Cương (thành phố Thái Nguyên), hồ Ghềnh Chè (thành phố Sông Công) và xóm Tân Sơn (xã La Bằng, huyện Đại Từ).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Nguyên có 1 đơn vị cấp huyện không tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO