Giao thông

Thái Nguyên: Gia tăng tai nạn giao thông dịp cuối năm 2023, đầu năm 2024

Toán Nguyễn - Thành Vân 25/01/2024 07:29

Chỉ trong 1 tháng từ ngày 15/12/2023 - 14/1/2024, đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 8 người chết, 8 người bị thương.

W_atgt(1).png
Lễ phát động ra quân hưởng ứng Năm ATGT và đợt cao điểm đảo bảo trật tự, ATGT dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội xuân 2024. Ảnh: Thành Vân.

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng Năm ATGT và đợt cao điểm đảo bảo trật tự, ATGT dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội xuân 2024 diễn ra tại Trường đại học Y Thái Nguyên vào ngày 24/1.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, năm 2023 tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn giảm về cả 3 tiêu chí. Toàn tỉnh xảy ra 134 vụ, làm chết 38 người, bị thương 124 người, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết và giảm 1 người bị thương so với năm 2022; không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài.

Tuy nhiên, gần đây tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có chiều hướng phức tạp. Chỉ trong 1 tháng từ ngày 15/12/2023 - 14/1/2024, đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 8 người chết, 8 người bị thương. Các địa bàn để xảy ra tai nạn giao thông là TP Phổ Yên, TP Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đại Từ, Võ Nhai, Phú Bình.

W_tngt(1).jpg
Chỉ trong 1 tháng, toàn tỉnh Thái Nguyên có 8 người chết vì tai nạn giao thông. Ảnh: Thành Vân.

Cũng trong thời gian này, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường thực hiện đợt cao điểm tấn công trấp áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện hơn 4.100 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử lý hơn 3.200 trường hợp, cảnh cáo 32 trường hợp; thu nộp ngân sách Nhà nước trên 7,4 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã tước giấy phép lái xe (GPLX) và thông báo tước GPLX đối với gần 900 trường hợp; tạm giữ gần 100 xe ô tô, gần 1.500 xe mô tô, 15 phương tiện khác. Đáng lưu ý chỉ trong 1 tháng toàn tỉnh Thái Nguyên đã có 1.300 trường hợp lái xe vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Nguyên: Gia tăng tai nạn giao thông dịp cuối năm 2023, đầu năm 2024

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO