Thái Nguyên: Phát huy nội lực, chung tay giảm nghèo bền vững xã Phượng Tiến
Phượng Tiến hôm nay đang đổi thay từng ngày, diện mạo nông thôn mới khang trang, đời sống người dân no ấm hơn. Thành quả đó là kết tinh của tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên thoát nghèo của đồng bào các dân tộc, góp phần khẳng định bước tiến vững chắc trên hành trình phát triển bền vững của vùng đất giàu truyền thống cách mạng.
Kinh tế hợp tác – động lực thúc đẩy giảm nghèo
Thực hiện Nghị quyết số 1683/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên, xã Phượng Tiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã: Tân Dương, Tân Thịnh và Phượng Tiến. Sau sắp xếp, xã có diện tích tự nhiên hơn 102,6 km², dân số gần 13 nghìn người, với 13 dân tộc anh em cùng chung sống đoàn kết. Hiện toàn xã còn 155 hộ nghèo (4,83%) và 116 hộ cận nghèo (3,61%).
Những năm qua, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Phượng Tiến đã đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, xã Phượng Tiến đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Thái Nguyên cùng các sở, ngành trong triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động người dân vươn lên thoát nghèo được chú trọng, giúp nâng cao nhận thức và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển kinh tế.
Một trong những điểm sáng trong công tác giảm nghèo ở Phượng Tiến là việc phát triển kinh tế tập thể và đa dạng hóa ngành nghề nông thôn. Hiện toàn xã có 01 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Tân Tiến, với vốn điều lệ 1,4 tỷ đồng, 25 thành viên. Năm 2024, HTX đạt doanh thu 6,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân của thành viên đạt 4–5 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, xã có 03 trang trại chăn nuôi lợn với tổng giá trị sản xuất trên 23 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho khoảng 20 lao động.
Các tổ hợp tác (THT) được hình thành ở nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau: trồng lúa hữu cơ, nuôi thủy sản, chăn nuôi dê, sản xuất mỳ gạo Bao Thai, chè VietGAP… Toàn xã hiện có 07 tổ hợp tác với hàng trăm lao động tham gia. Trong đó, nhiều sản phẩm đã khẳng định thương hiệu và chất lượng, như gạo J02 – HTX Tân Tiến và Nếp cái hoa vàng – THT Hợp Thành, được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, mở ra hướng đi mới cho nông sản địa phương.
Ngoài sản xuất nông nghiệp, Phượng Tiến còn đẩy mạnh ngành nghề nông thôn, tiểu thủ công nghiệp. Trên địa bàn có một doanh nghiệp xây dựng, bốn hộ kinh doanh vật liệu xây dựng và hơn 200 cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ. Các ngành nghề như cơ khí, mộc dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ sửa chữa… phát triển mạnh, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp năm 2024 đạt 9,2 tỷ đồng.
Cơ giới hóa nông nghiệp – hướng tới sản xuất hàng hóa bền vững
Xã Phượng Tiến chú trọng ứng dụng khoa học – công nghệ và cơ giới hóa nông nghiệp, nhằm giảm sức lao động, tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm. Tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất đạt 95%, thu hoạch lúa 85%, chế biến chè đạt 100%; riêng lĩnh vực lâm nghiệp, cơ giới hóa trong khai thác và vận chuyển đạt tới 95%.
Người dân đã mạnh dạn đầu tư máy móc như máy gặt đập liên hoàn, máy sao chè bằng điện, máy cưa lốc, máy bóc gỗ… giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả sản xuất. Toàn xã hiện có 659 máy cày, 29 máy gặt đập liên hoàn và hơn 1.400 máy phun thuốc bảo vệ thực vật. Nhiều cơ sở chế biến chè, gỗ, nông sản đã áp dụng công nghệ mới, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần đáng kể vào công cuộc giảm nghèo bền vững.
Song song với đó, xã quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong tổng số 7.712 người trong độ tuổi lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, đã có 5.784 người được đào tạo nghề. Nhờ đó, nhiều lao động nông thôn có thêm kỹ năng, tự tin khởi nghiệp, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình.
Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 55 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 4,89%, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2020 – 2025. Đây là kết quả của sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chương trình MTQG trong thực tiễn.
Với nền tảng đạt được, Đảng bộ và Nhân dân xã Phượng Tiến tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là: phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản phẩm OCOP, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.