Thái Nguyên: Quyết tâm tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ
Chiến dịch "500 ngày đêm" đang được tỉnh Thái Nguyên triển khai quyết liệt với mục tiêu đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Việc ứng dụng giám định ADN, số hóa dữ liệu cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị được kỳ vọng sẽ giúp nhiều liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ
Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được tỉnh Thái Nguyên triển khai đồng bộ với quyết tâm chính trị cao. Không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đây còn là hành trình tri ân sâu sắc nhằm đưa những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc trở về với tên tuổi, quê hương và người thân sau nhiều năm chưa xác định được danh tính.
Theo thống kê, Thái Nguyên hiện quản lý 82 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 5.100 phần mộ, trong đó vẫn còn nhiều mộ chưa có đầy đủ thông tin. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, địa phương và thân nhân liệt sĩ trong việc đối chiếu hồ sơ, cung cấp mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.
Qua rà soát trên toàn tỉnh, có 941 phần mộ tại 49 nghĩa trang cần lấy mẫu để phục vụ giám định ADN. Từ ngày 16/6 đến hết tháng 7/2026, Nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Trạch được Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Thái Nguyên triển khai đầu tiên nhằm hoàn thiện quy trình chuyên môn, rút kinh nghiệm trước khi mở rộng trên toàn địa bàn.
Phát biểu tại buổi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Yên Trạch, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình lấy mẫu, bảo quản, bàn giao và số hóa dữ liệu, bảo đảm tính chính xác, khách quan. Đồng thời, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đến ngày 7/7, Ban Chỉ đạo đã tổ chức lấy và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đu - Động Đạt và Phấn Mễ (xã Phú Lương). Tại đây có 50 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, gồm 23 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đu - Động Đạt và 27 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Phấn Mễ.
Để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng lộ trình cụ thể, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ từ rà soát hồ sơ, lấy mẫu hài cốt, số hóa dữ liệu đến giám định ADN.
Cả hệ thống chính trị vào cuộc
Ngày 9/7, phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh vai trò nòng cốt của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, ông yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã phát huy trách nhiệm, chủ động huy động mọi nguồn lực, vận động nhân dân cung cấp thông tin, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ.
Cùng với sự vào cuộc của lực lượng quân đội, MTTQ cùng với các tổ chức chính trị - xã và các Hội quần chúng các cấp tích cực tham gia triển khai Chiến dịch. Trong đó, các đơn vị phát huy công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, chăm sóc nghĩa trang và tổ chức các hoạt động tri ân hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, huy động sự tham gia của các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội.
Các nhiệm vụ như rà soát hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thu thập thông tin thân nhân, số hóa dữ liệu và lấy mẫu hài cốt được triển khai đồng bộ nhằm phục vụ công tác giám định ADN. Song song với đó, các địa phương tiếp tục vận động người dân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập.
Theo Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình và đôn đốc thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. Từ tháng 7 đến tháng 12/2026, các đoàn công tác sẽ tổ chức kiểm tra toàn diện việc triển khai Chiến dịch tại các địa phương. Mục tiêu là bảo đảm mọi khâu được thực hiện đúng quy trình, an toàn, khách quan và hiệu quả.
Ứng dụng khoa học - kỹ thuật để đảm bảo tính chính xác
Một trong những điểm nhấn của Chiến dịch lần này là đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo định hướng của Ban Chỉ đạo quốc gia, việc chuyển đổi số toàn diện dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối chiếu, xác minh thông tin trên phạm vi cả nước.
Tỉnh Thái Nguyên đang từng bước số hóa toàn bộ dữ liệu về nghĩa trang, hồ sơ liệt sĩ và thân nhân, đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới được kỳ vọng sẽ nâng cao tỷ lệ tách chiết ADN thành công đối với các mẫu hài cốt đã chôn cất nhiều năm.

Đối với Thái Nguyên, kết quả của Chiến dịch không chỉ được đo bằng số lượng mẫu ADN hay số phần mộ được xác định danh tính, mà còn là sự nối dài truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, trách nhiệm đối với lịch sử dân tộc. Tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng sẽ đạt nhiều kết quả thiết thực trong Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần trả lại tên cho nhiều liệt sĩ và các gia đình thân nhân sau nhiều năm mong đợi.