Thẩm mỹ công nghệ cao: Làm đẹp nhưng phải an toàn
Đó là nhận định của Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), tại hội thảo Khoa học Thẩm mỹ Việt – Hàn 2026 diễn ra ngày 3/10 tại Bệnh viện Quân y 175.

Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường cho biết, Bệnh viện Quân y 175 phát triển theo hướng đa khoa, chuyên khoa sâu, kỹ thuật cao và hiện đại. Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ là một trong những chuyên ngành được bệnh viện đặt trọng tâm, ưu tiên phát triển.
Theo Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường, Hàn Quốc hiện có thế mạnh về kỹ thuật và vật liệu trong lĩnh vực tạo hình, thẩm mỹ. Đây là những kinh nghiệm có giá trị để các bác sĩ Việt Nam tiếp cận, học hỏi và nâng cao chuyên môn.
Điểm đáng chú ý, các chuyên gia Hàn Quốc không chỉ tập trung vào ứng dụng còn đẩy mạnh nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật và vật liệu. Trong khi đó, hoạt động trong nước hiện vẫn thiên về ứng dụng, còn hạn chế về tiềm lực nghiên cứu.
Từ hội thảo, Bệnh viện Quân y 175 định hướng mở rộng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong đào tạo và nghiên cứu. Bệnh viện có thể cử bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ sang Hàn Quốc học tập, nghiên cứu; đồng thời hai bên phối hợp nghiên cứu phát triển vật liệu và ứng dụng các kỹ thuật sử dụng vật liệu mới tại bệnh viện.

Hiện hoạt động tạo hình, thẩm mỹ tại Bệnh viện Quân y 175 được triển khai tại 4 khoa, gồm Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ; Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình; Khoa Phẫu thuật và Tạo hình hàm mặt; Khoa Da liễu.
Thực tế, bệnh viện từng tiếp nhận nhiều trường hợp gặp tai biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở tư nhân khi điều kiện gây mê, hồi sức không bảo đảm. Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường nhấn mạnh, an toàn phải được đặt lên hàng đầu khi phát triển dịch vụ thẩm mỹ. Người dân cần lựa chọn cơ sở có đủ điều kiện chuyên môn, trang thiết bị và năng lực xử trí khi xảy ra biến cố.
“Điều quan trọng là cơ sở phải đáp ứng được việc xử trí, điều trị khi có biến cố. Nếu không, thời gian vàng có thể không đủ để chuyển người bệnh từ cơ sở y tế này sang cơ sở y tế khác”, Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường cảnh báo.