Sau bão số 3, bờ sông Chu, đoạn qua xã Xuân Hòa (tỉnh Thanh Hóa) bị sạt lở với chiều dài khoảng 1,2km, làm mất đất sản xuất và uy hiếp 53 hộ dân ven sông.
Những ngày sau bão số 3, bờ sông Chu, đoạn qua thôn Hải Thành và Hải Mậu (xã Xuân Hòa) xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Đất sản xuất bị cuốn trôi, bờ bãi biến dạng, tạo thành vách dựng đứng cao 3 - 5m, cách nhà dân khoảng 100m. Tại nhiều vị trí, đất sạt vẫn còn dấu vết của những gốc ngô bị cắt ngang bởi đường nứt đang ngày càng mở rộng và lan nhanh vào khu vực đất liền.
Theo ghi nhận, chiều dài cung sạt hiện kéo dài khoảng 1.200m, tập trung chủ yếu ở 2 thôn Hải Thành và Hải Mậu. Nhiều vết nứt lớn ăn sâu vào ruộng ngô và khu trồng cỏ voi. Nhiều mảng đất bị kéo sụp xuống lòng sông, để lại nền đất trơ trọi và vết sạt loang lổ.
Bà Lê Thị Thục (trú thôn Hải Thành) cho biết: Trước đây, khu vực này thi thoảng mới xảy ra sạt lở nhỏ, nay chỉ trong vài ngày, đất bãi bồi đã bị cuốn trôi cả chục mét. "Ruộng màu mỡ giờ mất trắng khiến ai cũng lo lắng. Nếu tiếp tục mưa lớn, các vết sạt có thể áp sát nhà dân bất cứ lúc nào” - bà Thục nói.
Cùng tâm trạng giống bà Thục, anh Nguyễn Văn Tú (trú thôn Hải Thành) cho biết, gia đình có thầu 3 sào đất (gần 1.000m2) ven sông để trồng ngô và cỏ voi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 3, bờ sông sạt lở nặng đã khiến hàng chục mét vuông đất bãi bồi bị cuốn đi chỉ trong vài ngày.
“Ngày trước, đất bãi bồi kéo ra tận giữa sông, nhưng chỉ vài năm gần đây đã bị dòng nước xóa sạch. Hiện tại, chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền sớm có phương án xử lý sạt lở để giữ đất, giữ an toàn cho dân” - anh Tú kiến nghị.
Theo UBND xã Xuân Hòa, toàn xã hiện có 9,3km đê (9km đê cấp II và 0,3km đê cấp I). Đối với bờ sông Chu, trải dài qua địa bàn xã là 7,3km, trong đó, đoạn qua thôn Hải Thành và Hải Mậu được xác định là điểm xung yếu nhất.
Về nguyên nhân sạt lở bờ sông, chính quyền xã nhận định do nước sông Chu dâng cao, chảy xiết trong mưa bão đã làm phần bờ bãi ven sông vốn đã yếu, nay lại bị nước đập mạnh nên nhanh chóng đổ sụp.
Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở ở Xuân Hòa không phải mới. Từ năm 2019, khu vực từ Km10+700 đến Km10+800 đã liên tục xảy ra sạt lở nhỏ lẻ. Tuy nhiên, đợt mưa bão vừa qua khiến hiện tượng này trở nên nghiêm trọng, cuốn trôi hàng trăm mét vuông đất sản xuất.
Ông Trịnh Ngọc Giang - Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa cho biết: Hiện tại, có khoảng 43 hộ dân thôn Hải Mậu và 10 hộ dân thôn Hải Thành nằm trong vùng bị ảnh hưởng do sạt lở bờ bãi. Nếu mực nước trên sông Chu tiếp tục dâng cao, ông Giang lo ngại các rãnh sạt có thể ăn sâu vào khu dân cư, trực tiếp uy hiếp nhà cửa của nhân dân.
"Để ứng phó, trước mắt, chính quyền xã đã cắm biển cảnh báo, giăng dây và che chắn tạm thời bằng bạt chống sạt lở. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế vì các vết sạt đã tạo thành vách đứng kéo dài, đất tiếp tục ngấm nước nên nguy cơ đổ sụp thêm là rất lớn” - ông Giang nói và cho biết, để xử lý triệt để tình trạng sạt lờ bờ sông, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án kè chống sạt lở, đoạn từ Km9+500 đến Km11+000 để bảo vệ khu dân cư. Hiện tại, xã đang phối hợp tích cực với các sở, ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ, lựa chọn nhà thầu, cố gắng khởi công dự án vào cuối năm 2025.