Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Thanh Hóa: Cho con nghỉ học để phản đối lạm thu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Cho con nghỉ học để phản đối lạm thu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Liên quan đến bản dự thu đầu năm học (với 17 khoản thu) tại Trường mầm non xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), sáng ngày 26/9, phụ huynh trường này đã đồng loạt cho con nghỉ học để phản đối. Các bậc phụ huynh cho rằng việc nhà trường đưa ra mức dự thu như vậy là quá cao nên tỏ ra rất bức xúc.


Trường mầm non xã Quảng Thái.

Bức xúc với 17 khoản thu

Theo tìm hiểu của PV báo Đại Đoàn Kết, để chuẩn bị cho năm học 2017-2018, Trường MN xã Quảng Thái đã đưa ra bản dự thu đầu năm lên đến 17 khoản với tổng mức thu đối với học sinh cũ là 3.154.000 đồng/học sinh (HS); HS mới là 3.219.000 đồng/HS.

Anh Lê Nhật Khoa- thôn 6 xã Quảng Thái, phụ huynh có 2 con đang học tại trường không giấu được sự bức xúc cho biết: Vào khoảng 10-9, trường tổ chức họp phụ huynh đồng thời đưa ra bản dự thu để lấy ý kiến phụ huynh. Tuy nhiên, khi tiếp cận với nội dung bản dự thu này, phụ huynh của 14/15 lớp đã lên tiếng phản đối. “Tình trạng đưa ra bản dự thu rồi trở thành thu thật đã diễn ra tại Trường MN Quảng Thái từ nhiều năm nay nhưng không được chấn chỉnh do ban giám hiệu nhà trường không báo cáo với lãnh đạo địa phương. Ngoài các khoản thu bắt buộc như tiền học phí, tiền ăn bán trú... thì các khoản thu khác phải được sự đồng ý thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh. Thế nhưng các khoản dự thu vẫn được lập bất chấp sự phản đối của chúng tôi. Việc dự thảo mức thu như vậy là quá cao so với quy định và mức sống của người dân nơi đây. Chúng tôi không đồng tình với mức thu này”- anh Khoa cho biết.

Để phản đối bản dự thu có nguy cơ trở thành thu thật, ngày 19-9, hàng trăm phụ huynh học sinh (PHHS) kéo tới Trường MN Quảng Thái phản đối. Trước tình hình trên, UBND xã Quảng Thái đã tổ chức buổi đối thoại giữa các bên. Tại cuộc đối thoại này, hầu hết PHHS đều đề nghị nhà trường chấp hành đúng quy định khi đưa ra các khoản thu. Thậm chí, còn có một số ý kiến khác đề nghị cấp có thẩm quyền làm rõ những khoản chi tiêu 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017. Nếu thu sai thì nhà trường phải trả lại, đồng thời hiệu trưởng phải bị thôi việc hoặc phải bị điều chuyển công tác.

Trước sự phản ứng của PHHS, cùng ngày, Ban giám hiệu Trường MN Quảng Thái đã xây dựng lại các khoản thu đầu năm học. Theo ý kiến của PHHS, mặc dù đã được điều chỉnh nhưng trong số các khoản dự thu này vẫn có nhiều khoản bất hợp lý như: Tiền bán trú quá cao so với quy định; khoản tiền ảnh nề nếp, thẻ đón trả trẻ...

Các khoản thu dưới hình thức tự nguyện nhưng lại quy định mức thu. Ngoài ra trong bản danh sách dự thu, có khoản đóng góp nước uống tinh khiết lại phải đóng thêm khoản nước đun sôi. Nghiêm trọng hơn, về khoản phí vệ sinh, nhà trường cũng “vẽ” ra làm hai khoản: vệ sinh bán trú và vệ sinh trường lớp với mức thu hơn 154 nghìn đồng/HS/năm.

Bức xúc vì những kiến nghị chưa được giải quyết thỏa đáng, sáng ngày 26/9, hầu hết các gia đình có con đang theo học tại đây lại một lần nữa cho con nghỉ học để phản đối. Theo tìm hiểu của chúng tôi: Trong tổng số 467 HS theo học, chỉ có 185 cháu đến trường vào sáng ngày 26/9.

Một số PHHS cho biết: Nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng lạm thu đã diễn ra trong nhiều năm nay ở Trường MN Quảng Thái nhưng vẫn không bị xử lý còn do vai trò khá mờ nhạt của Ban đại diện cha mẹ HS tại trường. Trước các dấu hiệu tiêu cực tại nhà trường, hầu như ban đại diện chỉ im lặng. “Mấy năm nay, chúng tôi hoàn toàn không thấy bóng dáng vai trò của Ban đại diện cha mẹ HS trước những dấu hiệu vi phạm về thu chi tại ngôi trường này. Thậm chí chúng tôi còn không biết mặt ông trưởng ban phụ huynh là ai” - một phụ huynh bức xúc cho biết.

Chỉ là dự thu?

Trao đổi với báo chí, cô Trần Thị Ngọc- Hiệu trưởng Trường MN Quảng Thái cho biết: Hiện tại, đây mới chỉ là bản dự thu được nhà trường đưa ra để PHHS thống nhất chứ chưa phải là những khoản thu chính sẽ được triển khai trong năm học mới.

Trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết chiều ngày 26/9, ông Nguyễn Phú Dũng- Chủ tịch UBND xã Quảng Thái cho biết: Trước đó, chính quyền xã cũng đã nhận được đơn kiến nghị của PHHS về 17 khoản dự thu của trường MN. Lãnh đạo xã đang làm việc với nhà trường, phụ huynh để tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, sẽ căn cứ vào mức sai phạm (nếu có) của lãnh đạo nhà trường để đề nghị cấp trên có hình thức kỷ luật.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Huy Nam- Trưởng phòng GD huyện Quảng Xương cho biết: Theo báo cáo của Trường MN Quảng Thái, đấy mới chỉ là bản dự thu cho năm học mới. Việc có tiến hành thu hay không còn chờ sự thống nhất, đồng thuận của PHHS. Phòng đã cử đoàn công tác xuống kiểm tra, đồng thời đề nghị ban giám hiệu nhà trường xây dựng lại mức thu đối với các cháu sao cho hợp lý nhất. “Vì đây mới chỉ là dự thu nên chưa thể kết luận là sai phạm của ban giám hiệu nhà trường cũng như có thể đưa ra bất cứ hình thức kỷ luật nào đối với hiệu trưởng nhà trường”- ông Nam cho biết thêm.

Nghị quyết số 41 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn quy định: Tại các trường mầm non công lập vùng nông thôn, mức thu học phí là 80.000 đồng/tháng/HS bán trú; 60.000 đồng/tháng/HS không bán trú. Thế nhưng trong bản dư thu của trường này, tất cả HS đều phải đóng mức 80.000 đồng/tháng.

Nguyễn Chung