Thanh Hóa: Đẩy mạnh phong trào 'đền ơn đáp nghĩa', tri ân với các đối tượng chính sách
Đi qua hai cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thanh Hóa hiện có 329.824 đối tượng người có công với cách mạng, bao gồm: 4.424 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 246 Mẹ còn sống; hơn 56.000 liệt sĩ; gần 62.000 thương binh, bệnh binh; gần 2.600 cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa, 300 ân nhân cách mạng; trên 1.500 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; có trên 203 ngàn người hoạt động kháng chiế
Chăm sóc các đối tượng chính sách không chỉ là là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự của các thế hệ hôm nay.
Cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước theo qui định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” chăm sóc người có công đã thật sự trở thành một phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh với nhiều hình thức tổ chức, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực hết sức phong phú, sáng tạo, trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội như: Phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thân nhân liệt sỹ, xây dựng “Quĩ Đền ơn đáp nghĩa”, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, tặng nhà, sửa chữa nhà tình nghĩa... Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa cử thiêng liêng cao đẹp của dân tộc ta nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến hy sinh một phần xương máu của mình để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về phẩm chất đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.
Chỉ tính từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh đã vận động đóng góp vào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được gần 100 tỷ đồng. Từ số tiền này, tỉnh đã hỗ trợ xây được 1.110 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 2.094 nhà ở cho đối tượng chính sách, tặng 4.133 sổ tiết kiệm… Nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã tham gia đồng hành cùng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh, bệnh binh, bố mẹ liệt sỹ già cô đơn, con liệt sỹ mồ côi, tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách và nhiều hoạt động tình nghĩa thiết thực khác.
Đời sống của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và thân nhân người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh được cải thiện, có trên 98% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú, 100% bà Mẹ Việt Nam anh hùng được các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng, chăm sóc đến suốt đời, 95% xã, phường làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Có thể nói phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã thật sự trở thành một phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức tổ chức, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hết sức phong phú, sáng tạo.
Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là chủ trương đúng đắn, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã có nhiều giải pháp, việc làm tình nghĩa phù hợp, tạo điều kiện để gia đình chính sách khơi dậy ý chí tự lực, chủ động của mình, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh, vẫn còn những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công còn nhiều khó khăn trong cuộc sống; vẫn còn những liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, danh tính. Thiết nghĩ, công tác “đền ơn đáp nghĩa” không là tình cảm mà chỉ còn là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội. Chính vì vậy, việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm vinh dự của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.
Với niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc về những người có công với cách mạng, những người đã chiến đấu, hy sinh tính mạng và một phần xương máu của mình, hoặc mang trên mình thương tật suốt đời vì sự tồn vong của quốc gia dân tộc, vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ tích cực ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2017, để góp phần tô thắm truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa của quê hương Thanh Hóa anh hùng.