Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Thanh Hóa: Dự án chống sạt lở bờ sông Mã vướng mặt bằng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Dự án chống sạt lở bờ sông Mã vướng mặt bằng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Thanh Hóa: Dự án chống sạt lở bờ sông Mã vướng mặt bằng
Công trình xử lý sạt lở bờ tả sông Mã tại các thôn Giang Đông, Nghĩa Kỳ hiện mới cơ bản hoàn thiện phần kè đá hộc. Ảnh: Đình Minh

Dự án xử lý sạt lở bờ tả sông Mã tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa được kỳ vọng khi đưa vào sử dụng sẽ bảo vệ xóm làng và hàng chục héc ta đất sản xuất. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khiến công trình thi công chậm tiến độ.

Người dân cần “lá chắn” chống sạt lở

Nằm dọc bờ tả sông Mã, khu vực thôn Giang Đông và thôn Nghĩa Kỳ, xã Vĩnh Lộc nhiều năm qua luôn là điểm nóng về sạt lở, đặc biệt là vào thời điểm mùa mưa bão. Dòng chảy diễn biến phức tạp khiến nhiều đoạn bờ sông liên tục bị khoét sâu, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, đất sản xuất và đời sống của người dân ven sông. Trước thực trạng đó, ngày 7/10/2024, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc (cũ) Phạm Quốc Thành ký Quyết định số 2696/QĐ-UBND phê duyệt dự án xử lý sạt lở bờ sông Mã tại 2 thôn nói trên.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 82 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 62,4 tỷ đồng, phần còn lại do địa phương đối ứng. Công trình được thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2026 với mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho 32 hộ dân với 128 nhân khẩu đang sinh sống trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của sạt lở; đồng thời bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp và nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Theo thiết kế, dự án xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ tả sông Mã dài hơn 1,66km theo dạng kè mái nghiêng kết hợp hộ chân bằng lăng thể đá hộc nhằm gia cố, ổn định bờ sông. Trên tuyến còn có hệ thống cống tiêu thoát nước, bậc lên xuống phục vụ dân sinh và đường quản lý vận hành trên đỉnh kè. Ban đầu, chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, từ tháng 7/2025, dự án được chuyển giao cho UBND xã Vĩnh Lộc quản lý.

Ông Trịnh Tuấn Vũ - Trưởng ban điều hành dự án Vĩnh Lộc (thuộc Ban quản lý dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa), cho biết, thời điểm bàn giao cho địa phương, khối lượng thực hiện mới đạt trên 15% giá trị hợp đồng. Nguyên nhân chủ yếu là công tác bàn giao mặt bằng gặp nhiều khó khăn, người dân yêu cầu được bồi thường cả phần diện tích đất, hoa màu đã bị sạt lở trước đó.

Là một trong những hộ dân có đất nằm trong phạm vi dự án, ông Trịnh Huy Vinh (trú thôn Nghĩa Kỳ) cho biết, gia đình đang canh tác gần 8 sào đất nông nghiệp ven sông Mã. Khi biết địa phương triển khai dự án, người dân rất phấn khởi bởi đây là công trình được mong đợi từ nhiều năm nay. “Người dân chúng tôi kỳ vọng tuyến kè sớm hoàn thành, giúp bà con yên tâm sản xuất và ổn định cuộc sống” - ông Vinh chia sẻ.

Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc

Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận, quá trình triển khai dự án vẫn phát sinh những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Ông Trịnh Huy Vinh (trú thôn Nghĩa Kỳ) cho biết, gia đình ông có khoảng 2 sào đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến nay, ông vẫn chưa nhận được tiền bồi thường đối với phần diện tích đất và hoa màu bị tác động trong quá trình thi công. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết, cho đến ngày 1/6, tại công trường, đơn vị thi công mới thực hiện một số hạng mục như đổ đá hộc dưới lòng sông, tạo đường công vụ... Do công trình tạm ngừng thi công trong thời gian dài, nhiều đoạn trên tuyến kè đã mọc cỏ dại. Trên bãi bồi ven sông, người dân vẫn trồng hoa màu như bình thường.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Tú - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND xã Vĩnh Lộc cho biết, qua rà soát, có 51 hộ dân tại khu vực Giang Đông và Nghĩa Kỳ bị ảnh hưởng bởi dự án. Theo kết quả kiểm kê, tổng diện tích thực hiện dự án là hơn 69.443m2, trong đó, có khoảng 15.313m2 là diện tích đất được giao cho các hộ dân, còn lại do UBND xã quản lý. Để giải quyết các kiến nghị của người dân, UBND xã đã thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án. Cùng với đó, chính quyền địa phương nhiều lần tổ chức tuyên truyền, đối thoại, giải thích chính sách nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo ông Trần Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, sau nhiều cuộc làm việc trực tiếp với người dân, phần lớn các hộ đã thống nhất chủ trương thực hiện dự án và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. “Hiện UBND xã đang lập dự toán trên cơ sở kết quả trích đo địa chính để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí bồi thường đất đai, hoa màu cho các hộ dân bị ảnh hưởng”- ông Bình thông tin.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc, khu vực triển khai dự án là điểm có nguy cơ sạt lở cao, thường xuyên chịu tác động của dòng chảy sông Mã. Vì vậy, việc sớm tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công không chỉ bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư mà còn góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trước mùa mưa bão đang đến gần.

Đình Minh