Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Thanh Hóa: Giáo hội Phật giáo đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Giáo hội Phật giáo đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 4/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Thanh Hóa, 450 đại biểu là chư tôn đức tăng ni đại diện cho tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh đã về dự.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Chung.
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Chung.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, vượt qua nhiều khó khăn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động Phật sự. Công tác tăng sự, giáo dục tăng ni, hoằng pháp và hướng dẫn phật tử tiếp tục được triển khai nền nếp, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã tổ chức quy y cho gần 17.000 phật tử; tổ chức 65 khóa tu dành cho giới trẻ; hơn 400 khóa tu “Một ngày an lạc”, tu Bát Quan trai và tu thiền dành cho phật tử tại gia. Cùng với đó, 40 câu lạc bộ thanh thiếu niên phật tử được duy trì thường xuyên, 16 khóa tu “Phật giáo với tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa” được tổ chức, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia.

Thượng tọa Thích Tâm Định - Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Chung.
Thượng tọa Thích Tâm Định - Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Chung.

Với tinh thần từ bi cứu khổ, cứu nạn và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tích cực đồng hành cùng chính quyền các cấp trong chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn. Toàn tỉnh hiện duy trì 38 bếp ăn tình thương tại các bệnh viện; Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long tiếp tục hoạt động hiệu quả, trở thành địa chỉ nhân ái đối với nhiều đối tượng yếu thế. Giáo hội cũng tích cực hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; hưởng ứng Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và các hộ khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổng giá trị các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ đạt trên 107 tỷ đồng. Những con số đầy ý nghĩa đó đã khẳng định tinh thần nhập thế, phụng sự cộng đồng và truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo Thanh Hóa nói riêng.

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Nguyễn Chung.
Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Nguyễn Chung.

Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa xác định tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại; tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Phật sự, tăng cường đoàn kết, hòa hợp, hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Chung

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển quê hương Thanh Hóa trong thời gian qua.

Ông Cao Văn Cường đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tổ chức Giáo hội ngày càng vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác tăng sự, giáo dục tăng ni, hoằng pháp và hướng dẫn phật tử; quan tâm đào tạo đội ngũ kế cận có đạo hạnh, trí tuệ, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy vai trò của Phật giáo trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và quê hương xứ Thanh; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; xây dựng các cơ sở tự viện văn minh, trang nghiêm, sáng - xanh - sạch - đẹp; thực hiện hiệu quả phong trào “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Chung.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Chung.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Trưởng lão Hòa thượng đề nghị Ban Trị sự sớm kiện toàn nhân sự các ban chuyên môn, nhanh chóng triển khai và đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn hoạt động Phật sự tại các địa phương. Cùng với đó, Giáo hội tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối đoàn kết các dân tộc, tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng hành cùng chính quyền trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ảnh: Nguyễn Chung.
Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ảnh: Nguyễn Chung.

Tại Đại hội, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng hoa chúc mừng Đại hội và trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đại diện cho Ủy ban MTTQ tỉnh nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và 200 triệu đồng quỹ "Vì biển đảo quê hương" từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trao tặng. Ảnh: Nguyễn Chung.
Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đại diện cho Ủy ban MTTQ tỉnh nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và 200 triệu đồng quỹ "Vì biển đảo quê hương" từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trao tặng. Ảnh: Nguyễn Chung.

Nhân dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã trao hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết và 200 triệu đồng quỹ "Vì biển đảo quê hương".

Đại hội đã bầu Thượng tọa Thích Tâm Chính làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

 

Nguyễn Chung