Thanh Hóa: Hàng trăm hộ dân dùng điện 'chui'
Không phải người dân cố tình vi phạm mà vì điều kiện bất đắc dĩ, họ phải đi mua lại điện của những hộ dân ở cách xa nơi mình sinh sống hàng cây số, chôn hàng cọc tre kéo điện về dùng.
Trong khi, ngay dưới những bản làng này là hàng cột điện xi măng kiên cố trồng lên từ nhiều năm qua nhưng điện lưới chưa về tới nơi họ cư trú khiến cuộc sống của đồng bào rất cơ cực. Câu chuyện xảy ra tại xã Tân Phúc, Đồng Lương, Giao An, huyện Lang Chánh (Thanh Hoá).
Cột điện trồng đã lâu nhưng đường dây chưa được rải.
Dân dùng điện “chui”
Cách đây 8 năm, từ nguồn vốn của Chương trình 30a, huyện miền núi Lang Chánh được Nhà nước đầu tư 3 công trình điện lưới phục vụ các thôn Xuốm, Cắm, xã Đồng Lương; thôn Khụ I, Khụ II, xã Giao An và hàng trăm hộ dân xã Tân Phúc.
Song thực trạng là tới thời điểm này, các công trình điện vẫn trong tình trạng dang dở, 6 trạm biến áp đang nằm trơ trọi mặc cho nắng mưa huỷ hoại bởi lý do chưa rải đường dây.
Thôn Cắm, xã Đồng Lương có khoảng 100 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường. Từ nhiều đời nay, bà con khát khao dòng điện lưới quốc gia giúp cho cuộc sống bớt phần vất vả. Vậy nhưng, hàng cột dựng lên, trạm biến áp lắp đặt xong rồi mọi chuyện cứ thế im lìm mãi, người dân thấp thỏm đợi chờ trong vô vọng.
Tương tự, tại xã Tân Phúc, nằm cách trung tâm huyện lỵ Lang Chánh khoảng 2 cây số nhưng xã này có tới 6 thôn với 550 hộ dân vẫn đang phải dùng đèn dầu như thời bao cấp.
Năm 2009, hai thôn Tân Cương, Tân Biên, xã Tân Phúc với hàng trăm hộ dân đành phải tự trồng cột điện bằng tre, nứa và kéo điện nhờ từ các hộ dân ở những bản đã có điện nằm cách xa 2-3km về dùng.
Nhưng do đường dây yếu, điện về tới các gia đình dùng “chui” chỉ đủ thắp sáng, hoặc cắm được nồi cơm thì bữa sống, bữa khê. Hơn thế, mỗi khi mưa bão ập tới, cột điện bằng tre, nứa đổ xuống rất nguy hiểm.
Chị Lê Thị Lý, trú thôn Tân Biên, xã Tân Phúc bức xúc: “Người dân mù mịt thông tin, kiến thức khoa học. Việc học hành của con trẻ cũng rất mịt mờ. Hàng tháng, người dân đang phải trả khoảng trên dưới... 4.000 đồng cho mỗi số điện dùng “chui” nhưng không có hóa đơn. Lãnh đạo xã Đồng Lương cho biết: Ngoài thôn Cắm, suốt gần 20 năm qua, 70 hộ dân thôn Xuốm cũng đang phải dùng điện “chui”.
Bao giờ điện đến với dân?
Ông Hà Ngọc Trí, trưởng thôn Tân Biên, xã Tân Phúc phản ánh: Cột điện được trồng cách đây 3 năm rồi nhưng chưa lắp điện cho dân. Đề nghị các ngành chức năng sớm tiếp tục đầu tư lắp đặt đường dây cấp điện giúp người dân bớt đi khó khăn trong sinh hoạt và có điều kiện tiếp nhận những kiến thức về khoa học, kỹ thuật, thông tin thời sự, tình hình phát triển đất nước...
Trao đổi với chúng tôi, đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lang Chánh, cho biết: Từ năm 1994 đến nay, huyện Lang Chánh được Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều công trình cấp điện.
Năm 2016, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW), người dân 5 thôn, bản trong huyện gồm: Bản Vịn, xã Yên Thắng; bản Cảy, xã Trí Nang; đội 1, thôn Chiềng Nang, đội 2 thôn Viên, xã Giao An; thôn Bang (xã Quang Hiến) sẽ sớm được dùng điện lưới.
Tuy nhiên, do đặc thù dân cư sống thưa thớt, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn nên việc đưa điện lưới quốc gia về những thôn, bản vùng sâu, vùng xa còn lại của huyện Lang Chánh đang gặp rất nhiều khó khăn. Riêng đối với công trình điện ở 3 xã còn dở dang là do thiếu vốn đầu tư.
Huyện Lang Chánh dành một phần vốn KFW để kéo dài đường dây 0,4KV sau trạm biến áp xã Đồng Lương nhưng cũng chả thấm vào đâu. Trước thực trạng đó, UBND huyện Lang Chánh đã có văn bản gửi Sở Công thương và có tờ trình gửi Điện lực Thanh Hóa xin hỗ trợ kinh phí để tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình điện ở 3 xã nêu trên. Tuy nhiên đến nay việc bố trí nguồn vốn vẫn chưa được thực hiện.