Thanh Hóa: Huyện Hậu Lộc tiếp thu phản ánh của báo Đại Đoàn Kết

Nguyễn Chung 13/06/2023 16:46

Báo Đại Đoàn Kết số ra ngày 3/6/2023, đã đăng tải bài viết “Nợ nước sạch để về đích Nông thôn mới”, phản ánh về thực trạng khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí 17.1 về số hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung (thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM) tại 3 xã, gồm: Đồng Lộc, Cầu Lộc và Phong Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Sau khi nhận được phản ánh của Báo Đại Đoàn Kết, UBND huyện Hậu Lộc đã khẩn trương chỉ đạo các xã và nhà thầu thi công hệ thống đường ống dẫn nước vào khu dân cư cũng như lắp đặt đồng hồ nước tại các hộ dân. Phấn đấu đến trung tuần tháng 7/2023, hơn 60% dân số tại các xã sẽ được sử dụng nước sạch tập trung.

Báo Đại Đoàn Kết số ra ngày 3/6/2023, đã đăng tải bài viết “Nợ nước sạch để về đích Nông thôn mới”, phản ánh về thực trạng khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí 17.1 về số hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung (thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM) tại 3 xã, gồm: Đồng Lộc, Cầu Lộc và Phong Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Nguyên nhân được chỉ ra đó là do huyện Hậu Lộc chưa có doanh nghiệp đầu tư cung ứng nước sạch cho các xã như: Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Phong Lộc. Trong đó, các xã Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc dự kiến nằm trong vùng quy hoạch cấp nước của Nhà máy nước Triệu Lộc song đến nay vẫn chưa kêu gọi được doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sạch tại đây.

Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 quy định: Các xã đạt chuẩn NTM phải có từ 15% đến 20% trở lên số hộ gia đình được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. Đối với các xã đạt chuẩn NTM nâng cao thì phải có từ 55% số hộ gia đình được sử dụng nước sạch trở lên. Có thể thấy, quy định này đang là rào cản lớn khiến 3 xã: Đồng Lộc, Cầu Lộc và Phong Lộc cũng như huyện Hậu Lộc khó vượt qua trong hành trình về đích NTM.

Nhà thầu đang gấp rút thi công đường ống nước tại một số địa phương thuộc huyện Hậu Lộc.

Để giải bài toán nước sạch cũng như kịp tiến độ về đích NTM của huyện, từ đầu năm 2023, UBND huyện Hậu Lộc đã gửi công văn yêu cầu các xã: Đồng Lộc, Cầu Lộc, Phong Lộc phối hợp với Công ty CP Xây dựng và Thương mại số 7 TH tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bằng cách lắp đặt, đấu nối với hệ thống cấp nước sạch từ thị trấn Hậu Lộc (thay vì chờ Nhà máy nước Triệu Lộc tìm được nhà đầu tư). Sau chỉ đạo của huyện, các xã đã tích cực vận động nhân dân đóng góp kinh phí để sử dụng nước sạch và phía Công ty CP xây dựng và Thương mại số 7 TH cũng cam kết sẽ có nước sạch đúng tiêu chuẩn cho nhân dân sử dụng sau 7 tháng thi công. Tuy nhiên, đến đầu tháng 6/2013, dự án cấp nước vẫn gặp nhiều khó khăn và chậm tiến độ.

Sau khi báo đăng, UBND huyện Hậu Lộc và các xã nêu trên đã nghiêm túc tiếp thu và khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu (Công ty CP xây dựng và Thương mại số 7 TH) đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt hệ thống ống dẫn nước, đồng hồ nước tại các khu dân cư. Tính đến ngày 13/6, tại xã Đồng Lộc, nhà thầu đã lắp đặt được đồng hồ cho 316/1.324 hộ dân (đạt 23,86%), tại xã Cầu Lộc đã lắp đặt được cho 405/1.861 hộ (đạt 21,76%) và tại xã Phong Lộc đã lắp đặt đồng hồ nước được cho 231/999 hộ (đạt 23,12%).

Trao đổi với phóng viên báo Đại Đoàn Kết, ông Trịnh Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết: “Nhu cầu được sử dụng nước sạch của người dân tại các xã nói trên là rất cấp bách. Sau khi nhận được phản ánh của báo, UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các xã phải khẩn trương phối hợp và tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Chúng tôi đặt mục tiêu quyết tâm đến 30/6, các xã Đồng Lộc, Cầu Lộc, Phong Lộc sẽ đạt 45% số hộ được sử dụng nước sạch tập trung, vượt kế hoạch đã đề ra!”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Huyện Hậu Lộc tiếp thu phản ánh của báo Đại Đoàn Kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO