Thanh Hóa lấy DCCI làm ‘thước đo’ đánh giá người đứng đầu
Tại lễ công bố kết quả DCCI năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả DCCI phải trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương. Đây được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng điều hành, cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.
Hơn 2.400 doanh nghiệp tham gia khảo sát
Ngày 31/7, tại phường Hạc Thành, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình tổ chức lễ công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) năm 2025.

Ông Đỗ Đình Hiệu - Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình cho biết, năm 2025 là năm đầu tiên Thanh Hóa triển khai đánh giá DCCI theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Lần đầu tiên, toàn bộ 166 xã, phường được đưa vào hệ thống đánh giá cùng các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Điều này giúp đo lường toàn diện hơn chất lượng điều hành và mức độ phục vụ doanh nghiệp của các cấp chính quyền, đồng thời tạo cơ sở theo dõi hiệu quả cải cách của bộ máy mới trong những năm tới.
Theo kết quả DCCI năm 2025, ở khối sở, ban, ngành cấp tỉnh có 4 đơn vị được xếp hạng tốt. Chi cục Hải quan khu vực X đứng đầu với 77,88 điểm; Sở Y tế xếp thứ hai với 75,92 điểm; Sở Tài chính đứng thứ ba với 72,77 điểm; Sở Khoa học và Công nghệ đứng thứ tư với 70,77 điểm. Có 5 đơn vị được xếp hạng khá và 8 đơn vị xếp hạng trung bình; 3 đơn vị cuối bảng là Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Kho bạc Nhà nước khu vực XI.

Ở khối UBND cấp xã, có 80 xã, phường được xếp hạng tốt. Dẫn đầu là UBND xã Sao Vàng với 86,31 điểm, tiếp đến là UBND xã Hoằng Hóa với 85,65 điểm và UBND xã Hà Long với 85,22 điểm. Ngoài ra, có 24 xã, phường xếp loại khá và 33 địa phương xếp loại trung bình. Theo VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình, năm 2025 có 2.441 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tham gia khảo sát, tăng hơn gấp đôi so với năm trước, cho thấy sự quan tâm và niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với DCCI.
Đánh giá về kết quả này, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho rằng, Thanh Hóa là một trong những địa phương có quyết tâm cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh mạnh mẽ nhất cả nước. Theo ông Hùng, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và trở thành cực tăng trưởng của khu vực, Thanh Hóa cần tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và có sức cạnh tranh cao, trong đó, doanh nghiệp phải là động lực quan trọng nhất.

Chủ tịch VCCI kỳ vọng, DCCI sẽ trở thành công cụ quản trị hiện đại, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ. Ông Hùng cam kết, VCCI sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thanh Hóa trong nâng cao chất lượng DCCI, duy trì đối thoại chính quyền - doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và mở rộng kết nối đầu tư, thương mại.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng cho biết, sau 5 năm triển khai, DCCI đã trở thành kênh phản ánh khách quan tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời giúp các sở, ngành và địa phương nhận diện những hạn chế để nâng cao chất lượng điều hành. Theo ông Hưng, giá trị của DCCI không nằm ở thứ hạng hay điểm số mà ở những chuyển biến thực chất của bộ máy hành chính. Doanh nghiệp mong muốn thủ tục được giải quyết nhanh hơn, quy định minh bạch hơn, kiến nghị được phản hồi kịp thời và đội ngũ cán bộ, công chức thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp.

Lấy DCCI làm thước đo trách nhiệm người đứng đầu
Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, việc công bố kết quả DCCI năm 2025 không chỉ là hoạt động đánh giá thường niên mà còn là dịp để tỉnh nhìn nhận khách quan chất lượng điều hành, hiệu lực quản lý và năng lực phục vụ doanh nghiệp của từng sở, ngành, địa phương. Theo ông, việc lần đầu mở rộng đánh giá đến toàn bộ 166 xã, phường có ý nghĩa đặc biệt khi đưa hoạt động đánh giá đến cấp chính quyền gần doanh nghiệp và người dân nhất, phản ánh rõ hơn hiệu quả cải cách hành chính từ cơ sở.
Bên cạnh những kết quả tích cực, ông Tô Anh Dũng cũng thẳng thắn nhìn nhận chất lượng điều hành và môi trường đầu tư, kinh doanh của Thanh Hóa vẫn còn khoảng cách so với nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Theo ông, kết quả DCCI không chỉ là bảng xếp hạng, mà còn là ‘tấm gương’ phản chiếu trách nhiệm của từng cơ quan, từng cán bộ trong quá trình phục vụ doanh nghiệp.

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương phân tích từng chỉ số thành phần, từng phản ánh của doanh nghiệp để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục; thực hiện nghiêm nguyên tắc ‘6 rõ’ gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ.
Ông cũng cho biết, Thanh Hóa đang xây dựng hệ thống đánh giá cán bộ bằng KPI, ứng dụng công nghệ để giám sát tiến độ xử lý hồ sơ theo thời gian thực và coi kết quả DCCI là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Theo ông Dũng, các cơ quan quản lý nhà nước phải chuyển mạnh từ tư duy ‘quản lý’ sang ‘phục vụ’, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất.
Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, mục tiêu của Thanh Hóa không chỉ là cải thiện thứ hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh mà còn tạo dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, kiến tạo, phục vụ, góp phần đưa tỉnh trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.
