W_mahata.jpg
Từ ngày 4/2 - 10/2, khi đến thăm quan thành nhà Hồ, du khách sẽ được miễn phí vé tham quan. Ảnh: Đình Minh
Du lịch

Thanh Hóa: Miễn phí vé thăm quan thành nhà Hồ, di tích Lam Kinh vào dịp Tết

Đình Minh 25/01/2024 09:49

Xác định Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là thời gian cao điểm đón khách, Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ và Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón Tết để hút khách du lịch.

W_du-khach-1.jpg
Đến tham quan thành nhà Hồ, du khách được các hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử hình thành của tòa thành đá có niên đại hơn 600 năm này. Ảnh: Đình Minh

Ngày 24/1, tin từ Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị sẽ miễn phí vé tham quan từ ngày 4/2 - 10/2 (tức từ ngày 25 tháng Chạp - mùng 1 Tết âm lịch).

W_cay-neu.jpg
Hoạt động tái hiện lễ thượng cây nêu sẽ được diễn ra vào ngày 1/2 tới đây.

Trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tết, Trung tâm sẽ tổ chức các chương trình, hoạt động vui xuân đón Tết bao gồm: Chương trình giáo dục di sản, rung chuông vàng, tái hiện lễ thượng nêu và thả cá ông Công trong hoàng cung với chủ đề ‘Âm vang cố đô’ vào 13h ngày 1/2; khai mạc không gian trưng bày với chủ đề “Đất và người Tây Đô’ vào ngày 4/2; trưng bày hoa xuân với chủ đề ‘Hoa xuân cố đô’ và tái hiện không gian Tết xưa với chủ đề ‘Tết xưa di sản’ từ ngày 4/2 – 24/2; trưng bày ảnh với chủ đề ‘con đường di sản’ từ 4/2 – 24/2; cho chữ đầu xuân với chủ đề ‘Dấu xưa triều Hồ’ và trình diễn văn hóa nghệ thuật vùng Tây Đô với chủ đề ‘Sắc xuân thành cổ’ vào ngày 12/2…

W_tham-quan.jpg
Việc miễn phí vé tham quan trong nhiều ngày được kỳ vọng sẽ giúp di sản thành nhà Hồ đón đông đảo khách du lịch tới thăm. Ảnh: Đình Minh.

Bên cạnh đó, khi đến với Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ, du khách còn có thể tham quan ‘không gian trưng bày hiện vật ngoài trời’; ‘không gian văn hóa nông nghiệp vùng Tây Đô’; ‘không gian trưng bày đá xây thành’ và khu trưng bày ‘mô hình súng thần công và những cải cách của triều Hồ’.

Ngoài ra, du khách còn có thể đến thăm, trải nghiệm tại nhiều di tích phụ cận trong vùng đệm qua các tour như: Thành nhà Hồ - tâm linh vùng đệm; thành nhà Hồ - di tích và thắng cảnh vùng đệm; thành nhà Hồ - về miền di sản; thành nhà Hồ - và các làng truyền thống...

W_z5100853448919_bedff96579bbfdeae343b0d4347a0168.jpg
Đến thành nhà Hồ dịp Tết, du khách có nhiều điểm check - in mới lạ.

Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ cho biết: Đến thời điểm này, Trung tâm đã hoàn tất các chương trình để sẵn sàng chào đón du khách về thăm quan, trải nghiệm. Thông qua các hoạt động tại đây, ông Linh tin tưởng du khách sẽ có thêm nhiều hiểu biết về di sản văn hóa thế giới gắn với vương triều Hồ, đồng thời có những khoảnh khắc thú vị, đáng nhớ trong kỳ nghỉ Tết âm lịch.

lkkk.jpg
Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh sẽ mở cửa cho người dân tham quan miễn phí từ ngày 10/2 - 13/2.

Ngoài Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ, Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh cho biết, khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở thị trấn Lam Sơn (huyện Thọ Xuân) và xã Kiên Thọ (huyện Ngọc Lặc) cũng sẽ được mở cửa miễn phí cho người dân và du khách đến tham quan, dâng hương, du xuân từ ngày 10/2 - 13/2 (từ ngày mùng 1 đến mùng 4 Tết).

W_lam-kinh.jpg
Trong năm 2022 và 2023, khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã đón được lượng lớn người dân và du khách đến dâng hương, tham quan. Ảnh: Đình Minh

Trong dịp Tết cổ truyền, BQL di tích sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tại khuôn viên như: Viết câu đối, cho chữ đầu xuân tại đền thờ vua Lê Thái Tổ; trưng bày triển lãm ảnh; lễ hội khai Xuân (mùng 4 tháng Giêng), lễ hội Trung Túc Vương Lê Lai với các trò chơi, trò diễn dân gian, lễ hội rước kiệu (ngày mùng 8 tháng Giêng)…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Miễn phí vé thăm quan thành nhà Hồ, di tích Lam Kinh vào dịp Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO