Thanh Hóa: Mưa lớn làm sạt lở QL 15, sập tường, tốc mái nhà dân

Đình Minh 27/09/2023 18:30

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã làm ngập úng cục bộ, chia cắt tại một số địa phương và gây ách tắc tại 15 vị trí đường tràn, sạt lở QL 15, khiến 1 người đi đánh cá bị mất tích.

Ngày 27/9, tin từ UBND huyện Quan Hoá cho biết, do mưa lớn trong nhiều ngày nên một khối lượng lớn đất đá tại xã Phú Xuân đã đổ ập xuống đường, chắn ngang tuyến QL 15. Hiện tại, lãnh đạo huyện đã huy động lực lượng, phương tiện để giải toả khối lượng đất, đá tràn xuống lòng đường.

Đất đá đổ ập xuống tuyến QL 15, gây ách tắc giao thông.

Tại huyện Mường Lát, tính đến 11h ngày 27/9, dông lốc đã làm tốc mái 1 ngôi nhà của người dân tại bản Đông Ban, xã Pù Nhi; 4 ha lúa nước ở thị trấn Mường Lát bị đổ ngã. Mưa lớn kéo dài trên diện rộng còn gây hiện tượng sụt lún nền nhà của một số hộ dân và xuất hiện nhiều vết rạn nứt taluy đồi đất, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân nằm sát chân đồi.

Tại huyện Thường Xuân, mưa lớn đã làm ngập nhiều diện tích cây nông nghiệp tại các xã Thọ Thanh, Xuân Dương, Lương Sơn, Luận Thành... Nước dâng cao cũng làm ngập tràn Hón Dụ xã Luận Khê, tràn Hàng Cáu xã Vạn Xuân, tràn Nàng xã Tân Thành, tràn thôn Khoong xã Yên Nhân... gây cô lập một số xã và thôn trong huyện. Ngoài ra, do mưa kéo dài nên đã xuát hiện một số điểm bị sạt lở, làm gãy đổ cột điện, cây cối hoa màu.

Đập tràn đoạn qua xã Luận Thành (huyện Thường Xuân) bị ngập sâu.

Tại huyện Như Xuân, vào sáng nay, UBND xã Bình Lương vừa có báo cáo về trường hợp của ông Cao Ngọc Trường (trú thôn Quang Trung) đi bắt cá vào tối 26/9 nhưng không thấy trở về nhà. Đến sáng 27/9, gia đình mất liên lạc và nghi ông bị nước cuốn trôi nên đã báo cáo lên chính quyền địa phương, sau đó đơn vị đã cử lực lượng đi dọc sông Hân để tìm kiếm người mất tích nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Người dân xã Hóa Quỳ (huyện Như Xuân) ùa ra đồng bắt cá khi nước lũ đang lên.

Ngoài ra, tại khu khu phố Cát Tiến, thị trấn Yên Cát, mưa lớn đã làm đất đá đổ xuống, làm sập bờ tường nhà dân và hư hỏng một số tài sản. Theo ước tính, mưa lớn đã khiến 55 ha lúa trên địa bàn huyện bị ngập, 0,7 ha cây các loại bị ngập; các đường giao từ thị trấn Yên Cát đi xã Thanh Quân đoạn qua xã Cát Vân bị sạt lở (20m3 đất); một số tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn các xã bị ngập gây chia cắt; riêng thôn Thanh Sơn (xã Thanh Sơn) do nước dâng cao nên đang bị cô lập. Tại các xã Hóa Quỳ, Bình Lương, Tân Bình, Xuân Hòa, tình trạng ngập úng cục bộ, đường tràn bị ngập cũng đang diễn ra.

Cây cối gãy đổ trên các tuyến đường làm cản trở giao thông, làm đổ sập nhà dân ở khu phố Cát Tiến, thị trấn Yên Cát.

Tại huyện Lang Chánh, mực nước ở tràn Suối Mòng (xã Tân Phúc) đã vượt qua tràn chừng 40 cm. Tràn suối Lưỡi (khu phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh), hiện mực nước cũng đang dâng cao, chính quyền 2 địa phương này đều đã cử lực lượng Công an túc trực, để không cho phương tiện, người dân qua tràn.

Tại khu phố Chiềng Trải ở thị trấn Lang Chánh, có gần 40 hộ với 135 nhân khẩu trong diện nguy cơ bị ngập lụt khi nước trên sông Âm lên cao nên huyện đã lên phương án di dời khi xảy ra tình trạng xấu nhất…

Nước lên nhanh khiến một số hộ dân ở xã Thượng Ninh và thôn Thanh Sơn, xã Thanh Sơn và xã Thanh Quân (huyện Như Xuân) bị cô lập, chia cắt với bên ngoài.

Tại huyện Thạch Thành, các điểm tràn thuộc tuyến đường giao thông liên huyện từ xã Thạch Tượng (Thạch Thành) đi huyện Bá Thước và tuyến đường tỉnh 522 điểm tràn xã Thành Long đi xã Vĩnh Hùng (Vĩnh Lộc) có mực nước ngập sâu từ 50 – 60cm, gây nguy hiểm cho các cháu học sinh và người dân khi qua khu vực này.

Cùng với đó, mưa lớn kết hợp nước thượng nguồn tỉnh Hòa Bình đổ về nhanh đã đẩy mực nước sông Bưởi đoạn qua xã Thạch Định lên cao, mỗi giờ lên từ 15 – 20cm, hiện mục nước sông Bưởi khoảng hơn 8m, dự kiến đêm nay (27/9), sẽ lên vượt báo động 1.

Đập tràn thuộc xã Thành Long (huyện Thạch Thành) hiện có mức nước dâng cao, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại huyện Hà Trung, mưa lớn làm khoảng 650 ha lúa bị ngập tại các xã Hà Tiến, Hà Giang, Hà Vinh, Hà Bắc. Cùng với đó, mặt đường tại Km8+500/217 đoạn qua xã Hà Lĩnh đã ngâp từ lúc 3h sáng với độ sâu là 0,2m. Ngoài ra, mưa cũng gây sạt taluy dương tại 2 vị trí trên tuyến đường tỉnh 520D với khối lượng khoảng 50m3.

Xã Hà Bắc (huyện Hà Trung) thường xuyên bị ngập mỗi khi có mưa lớn.

Tại huyện Vĩnh Lộc, tính đến 8h ngày 27/9, trên địa bàn có 98,3ha cây trồng vụ Đông bị ngập úng; tình trạng sạt lở dọc bãi sông Mã đoạn qua thôn Nghĩa Kỳ, thôn Giang Đông, xã Vĩnh Hòa vẫn tiếp diễn. Hiện chính quyền địa phương đã chằng dây, lắp biển cảnh báo, chèn bao đất gia cố bờ sông...

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác kiểm tra tình trạng sạt lở bãi bồi xã Vĩnh Hòa (Vĩnh Lộc). Ảnh: Lê Đồng.

Theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa, hiện có 15 vị trí đang bị ngập và tắc đường gồm: Tràn Một Giột Km2+819/ĐT.505B xã Thăng Long (huyện Nông Cống); tràn Thành Long Km12+500/ĐT.522 xã Thành Long (huyện Thạch Thành); tràn Ná Mén Km18+825/ĐT.519 xã Vạn Xuân, tràn Thôn Chiềng Km24+550/ĐT.519B xã Luận Khuê, tràn Cửa Dụ Km22+550/ĐT.519B xã Luận Thành (huyện Thường Xuân); tràn Sông Quyền Km0+900/ĐT.520B xã Hóa Quỳ, tràn Ná Cà 2 Km23+600/ĐT.520B xã Thanh Quân, tràn Quang Hùng Km18+550/ĐT.520B xã Thanh Phong (huyện Như Xuân); đường tràn km 18+200 đường tỉnh 530B xã Tam Văn (Lang Chánh)...

Mưa lớn gây xói lở mặt đường tại km2+420 đường tỉnh 520B đoạn qua xã Hoá Quỳ (huyện Như Xuân).
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Mưa lớn làm sạt lở QL 15, sập tường, tốc mái nhà dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO