Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Thanh Hóa: Người nuôi tôm trắng tay sau bão

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Người nuôi tôm trắng tay sau bão

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cơn bão số 10 đi qua, vùng nuôi tôm xã Hoằng Thanh (Thanh Hóa) đã bị tàn phá nặng nề. Những ao nuôi tôm cho người nông dân thu lợi trước đây, giờ chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn…

Cả cánh đồng nuôi tôm công nghệ cao của xã Hoằng Thanh tan hoang sau bão. Ảnh: Nguyễn Chung.
Cả cánh đồng nuôi tôm công nghệ cao của xã Hoằng Thanh tan hoang sau bão. Ảnh: Nguyễn Chung.

Sáng ngày 10/10, chúng tôi có mặt tại xã ven biển Hoằng Thanh. Trên con đường dẫn vào khu nuôi tôm công nghệ cao của xã là ngổn ngang những tấm bạt PVC, đường ống dẫn nước và khung sắt cong vênh, gẫy gập như bị một bàn tay khổng lồ, với sức mạnh vô hình vặn xoắn. Các phần móng bằng bê tông của các ao đầm bị sóng đánh văng lên mặt đường. Mùi bùn, mùi xác tôm chết bốc lên.

Tất cả bị bẻ vụn dưới sức tàn phá của thiên tai. Ảnh: Nguyễn Chung.
Tất cả bị bẻ vụn dưới sức tàn phá của thiên tai. Ảnh: Nguyễn Chung.

 Cùng vợ lặng lẽ nhặt nhạnh những vật dụng còn sót lại của khu đầm tôm, anh Trương Văn Điệp, trú tại thôn Sao Vàng cho biết: Trước thời điểm bão số 5 đổ bộ, gia đình anh Điệp vừa thả hơn 2 triệu con tôm giống được hơn chục ngày vào diện 11 bể nuôi với diện tích 1,1ha. Những tưởng là “trời thương”, đã hết bão. Tuy nhiên, cơn cuồng phong do bão số 10, kèm theo mưa lớn đã làm sập toàn bộ hệ thống bờ bao, nước biển tràn vào cuốn trôi toàn bộ tôm giống, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.


Toàn xã Hoằng Thanh hiện có 298 hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do bão số 10 với tổng diện tích hơn 328 ha, gần 2,3 triệu con giống bị cuốn trôi. Sóng lớn làm sập 7.000 m bờ đầm, nhiều đoạn đê bao bị khoét sâu hàng chục mét, khiến nước biển tràn sâu vào khu dân cư.
Người dân cố gắng nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau bão. Ảnh: Nguyễn Chung.
Người dân cố gắng nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau bão. Ảnh: Nguyễn Chung.

Nhìn cả khu nuôi tôm công nghệ cao của gia đình giờ chỉ còn là đống đổ nát, anh Điệp nghẹn giọng: “Khu nuôi này từng là mô hình tiên phong trong ứng dụng công nghệ cao ở vùng bãi ngang Hoằng Thanh, là niềm hi vọng và tự hào của gia đình. Để gây dựng được cơ ngơi này, tôi đã phải vay ngân hàng, huy động vốn của người thân hơn 3 tỷ đồng. Giờ thì trắng tay rồi, chỉ trong vòng hơn một tháng, hai cơn bão liên tiếp đã xóa sổ tất cả. Giờ chỉ mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão gây ra, để chúng tôi sớm bắt tay vào làm lại. Đồng thời, sớm gia cố tuyến đê biển, để người dân có thể bớt phần rủi ro mỗi mùa gió bão”.

Ông Bùi Văn Quyết bên diện tích ao nuôi tôm vừa bị xóa sổ của mình. Ảnh: Nguyễn Chung.
Ông Bùi Văn Quyết bên diện tích ao nuôi tôm vừa bị xóa sổ của mình. Ảnh: Nguyễn Chung.

Nằm sát ngay bên cạnh khu nuôi tôm của gia đình anh Điệp, khu nuôi của ông Bùi Văn Quyết, cũng chẳng còn lại gì sau bão. Hơn 6 ha ao nuôi bị sóng cuốn phẳng lỳ, hệ thống máy sục khí, bạt lót, khung che đều bị xé nát. Hơn 1 triệu con tôm giống vừa thả cũng mất trắng. “Chúng tôi vừa khôi phục xong sau bão số 5, còn chưa kịp vui thì bão số 10 lại ập tới. Thiệt hại ước tính gần 3 tỷ đồng, mà giờ nợ nần chồng chất, chẳng biết lấy gì để làm lại!” - ông Quyết nói như mếu.

Khu đồng tôm của Hoằng Thanh sau bão (nhìn từ trên cao). Ảnh: Nguyễn Chung.
Khu đồng tôm của Hoằng Thanh sau bão (nhìn từ trên cao). Ảnh: Nguyễn Chung.

Tìm hiểu thêm từ phía chính quyền, chúng tôi được biết: Toàn xã Hoằng Thanh hiện có 298 hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do bão số 10 với tổng diện tích hơn 328 ha, gần 2,3 triệu con giống bị cuốn trôi. Sóng lớn làm sập 7.000 m bờ đầm, nhiều đoạn đê bao bị khoét sâu hàng chục mét, khiến nước biển tràn sâu vào khu dân cư.

Thực tế, tình trạng đê biển xuống cấp ở Hoằng Thanh đã kéo dài nhiều năm. Có nơi chỉ là bờ đất đắp tạm, mỗi mùa mưa bão lại sạt lở, phải vá víu. Khi nước biển dâng, những đoạn đê yếu lập tức bị phá vỡ, nước tràn vào cuốn theo toàn bộ khu nuôi. Người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị cần đầu tư hệ thống đê kiên cố hơn, nhưng vì kinh phí hạn hẹp nên chưa được thực hiện.

Tình trạng đê biển xuống cấp ở Hoằng Thanh cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thiệt hại cho người nuôi tôm. Ảnh: Nguyễn Chung.
Tình trạng đê biển xuống cấp ở Hoằng Thanh cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thiệt hại cho người nuôi tôm. Ảnh: Nguyễn Chung.

Các chuyên gia nhận định, với biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, tần suất và cường độ bão lớn tăng nhanh, mô hình nuôi tôm ven biển như Hoằng Thanh sẽ còn đối mặt với nhiều rủi ro. Để giảm thiệt hại, cần có quy hoạch lại vùng nuôi, đưa các khu sản xuất ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và kế hoạch ứng phó khi có bão mạnh.

Người nuôi tôm tại Hoằng Thanh đang mong chờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để có thể tái thiết lại sản xuất sau bão. Ảnh: Nguyễn Chung.
Người nuôi tôm tại Hoằng Thanh đang mong chờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để có thể tái thiết lại sản xuất sau bão. Ảnh: Nguyễn Chung.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Tiệm, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh cho biết: Trong đợt thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra này, UBND xã đang đề nghị các ngân hàng, tổ chức tín dụng khoanh nợ, giãn nợ, hoặc cho vay ưu đãi để người dân có thể tái đầu tư. Những hộ bị thiệt hại nặng nên được hỗ trợ không hoàn lại một phần để khôi phục sinh kế. “Chính quyền địa phương cũng đang yêu cầu người dân, phối hợp với cán bộ chuyên ngành của xã, thống kê cụ thể những thiệt do bão số 10 gây ra. Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan để đánh giá lại hệ thống đê biển, sớm trình dự án nâng cấp, kiên cố hóa những đoạn xung yếu. Mỗi năm, Thanh Hóa phải đối mặt với 3-4 cơn bão; nếu không có phương án chủ động, thiệt hại cho vùng nuôi trồng thủy sản sẽ còn tiếp diễn”- ông Tiệm nói.

Nguyễn Chung