Môi trường

Thanh Hóa: Nhiều cây trồng lâu năm tại khu du lịch Pù Luông bị huỷ hoại

Bình Lộc 16/03/2024 16:55

Một số cây lâu năm của nhà dân tại khu du lịch Pù Luông (thôn Báng, xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) có dấu hiệu bị đốn hạ và người dân đã làm đơn gửi chính quyền địa phương đề nghị cơ quan chức năng địa phương vào cuộc xác minh, làm rõ.

499-202403161641542.png
499-202403161641541.png
Cây đã lâu năm của gia đình ông H bị đốn chặt giữa khu du lịch Pù Luông.

Theo ông H, khu vườn của gia đình ông bị đột nhập khi cổng đang được khóa và một số cây có tuổi đời lâu năm đã bị chặt phá. Theo ông H thì số cây bị đốn hạ trên ước tính giá trị thiệt hại từ 70 đến 100 triệu đồng. Giá trị là thế nhưng số cây nêu trên phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phát triển được như vậy.

Bức xúc trước sự việc, ông H đã làm đơn trình báo gửi đến cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Mới đây, khi 12.000 gốc bí của một người dân ở Nghệ An sắp được thu hoạch bị kẻ gian phá hoại bằng cách nhổ cây, chặt gốc.

Thời gian qua, một số địa phương liên tiếp xảy ra tình trạng phá hoại cây trồng gây bức xúc trong dư luận. Tình trạng phá hoại các cây trồng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản mà còn gây tâm lý bất an cho người dân.

499-202403161641543.jpg
Một đối tượng nhổ trộm hoa tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đăk Hà, Kon Tum bị cơ quan chức năng xử lý hồi tháng 11 năm 2023. Ảnh: cổng thông tin điện tử Đăk Hà.

Theo Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, sự việc diễn ra tại gia đình ông H ở Pù Luông, các cơ quan chức năng địa phương cần phải xem xét khởi tố vụ án, trưng cầu giám định giá tài sản để làm căn cứ xác định khung hình phạt. Đây là loại tội phạm phá hoại tài sản, phải lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Nhiều cây trồng lâu năm tại khu du lịch Pù Luông bị huỷ hoại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO