Thanh Hóa: Niềm vui ngày giáp Tết!

Nguyễn Chung 18/01/2023 08:00

Ngày 17/1, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao 7 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ Công giáo nghèo sinh sống trên sông tại huyện Thọ Xuân. Đây là việc làm hết sức kịp thời và ý nghĩa đối với số đồng bào sinh sống trên sông tại Thanh Hóa những ngày cuối năm 2022.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa; Linh mục Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Uỷ ban Bác ái Caritas Giáo phận Thanh Hóa; lãnh đạo huyện Thọ Xuân trao nhà cho đồng bào sinh sống trên sông tại buổi lễ.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa; Linh mục Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Uỷ ban Bác ái Caritas Giáo phận Thanh Hóa; lãnh đạo huyện Thọ Xuân đã cùng tham dự buổi lễ.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa trao quà cho đông bào sinh sống trên sông tại buổi lễ.

Thực hiện Chỉ thị số 08 ngày 10/10/2003, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về vận động “Toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo chưa có nhà ở, đang ở nhà tạm bợ, dột nát và ổn định đồng bào sinh sống trên sông” tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân có 25 hộ tại 6 xã, thị trấn đủ điều kiện cấp đất và hỗ trợ làm nhà. Vào tháng 10/2022, 7 hộ của thị trấn Thọ Xuân đã tiến hành khởi công xây dựng nhà. Sau gần 3 tháng thi công, đến nay các hộ đã xây dựng xong nhà ở, với diện tích 56,7m2/hộ, tổng giá trị xây dựng mỗi căn nhà từ hơn 200 đến 400 triệu đồng. Trong đó Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 50 triệu đồng, Caritas Giáo phận Thanh Hóa hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân hỗ trợ 5 triệu đồng/1 nhà.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy đánh giá cao sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, sát sao, bài bản, chặt chẽ, hiệu quả với cách làm linh hoạt, sáng tạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân, các xã, thị trấn trong thực hiện chủ trương cấp đất, hỗ trợ làm nhà cho đồng bào Công giáo nghèo sinh sống trên sông theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại chương trình bàn giao nhà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy đánh giá cao sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, sát sao, bài bản, chặt chẽ, hiệu quả với cách làm linh hoạt, sáng tạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân, các xã, thị trấn trong thực hiện chủ trương cấp đất, hỗ trợ làm nhà cho đồng bào Công giáo nghèo sinh sống trên sông theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị UBND huyện Thọ Xuân chỉ đạo các phòng chức năng, các địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục bố trí cấp đất cho các hộ còn lại theo kết hoạch đề ra, phấn đấu đến tháng 6/2023 hoàn thành việc cấp đất, hỗ trợ làm nhà cho đồng bào Công giáo nghèo sinh sống trên sông. Bà Phạm Thị Thanh Thủy cũng mong muốn bà con tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự phát triển của huyện Thọ Xuân nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Đồng thời Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng ban Dân Vận tỉnh Thanh Hóa đề nghị những hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà lần này trân trọng, nâng niu sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, Tòa Giám mục, Caritas Giáo phận Thanh Hóa, các linh mục, ổn định cuộc sống trên bờ, động viên con cháu học tập, thực hiện tốt các quy định của địa phương, không quay trở lại lênh đênh trên sông nước, có cuộc sống tốt hơn, bình an hơn.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Thanh Hóa; Linh mục Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Uỷ ban Bác ái Caritas Giáo phận Thanh Hóa; lãnh đạo huyện Thọ Xuân trao nhà cho đồng bào sinh sống trên sông tại huyện Thọ Xuân.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Niềm vui ngày giáp Tết!

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO