Xã hội

Thanh Hóa: Nông dân xót xa vì mía thối thân, lúa mọc mầm sau lũ

Đình Minh 19/09/2024 18:17

Mưa lớn kéo dài đã làm hàng trăm ha lúa và mía của người dân Thanh Hóa bị ngập sâu. Nhìn những cây mía bị thối thân, hạt lúa mọc mầm, người nông dân xứ Thanh không khỏi xót xa.

img_0414.jpg
3 sào mía của gia đình bà Nhàn thời điểm bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Đình Minh.

Là huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau bão số 3 tại Thanh Hóa, Thạch Thành có hơn 900 ha lúa, 1.000 ha mía, 87 ha ngô, 13 ha cây ăn quả và nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

img_20240919_125611.jpg
Nhiều diện tích mía ở Thạch Thành bị hư hại sau bão số 3. Ảnh: Đình Minh.

Sau đợt mưa lớn, nước trên sông Bưởi hiện đã rút, lộ ra những vùng trồng mía thấm đẫm màu bùn. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà Vũ Thị Nhàn (trú thị trấn Kim Tân) đi thăm ruộng mía vừa bị ngập. Bà Nhàn cho biết: Vụ này, gia đình trồng 3 sào mía ở gần nhà, đang chờ để chuẩn bị thu hoạch thì nước lũ ập đến, nhấn chìm toàn bộ diện tích mía. 'Cả vườn mía bị ngập 1 tuần trời nên nhiều cây mía bị thối thân và mọc mầm. Vụ này, coi như gia đình đã mất trắng ', bà Nhàn cho biết.

img_20240919_125554.jpg
Bà Bùi Thị Tình xót xa vì vụ mía năm nay coi như mất trắng. Ảnh: Đình Minh.

Gia đình bà Bùi Thị Tình (trú thôn Đa Đụn, xã Thành Trực) năm nay trồng 8 sào mía ở ven bờ sông Bưởi. Do nước lên quá nhanh, hơn nửa ruộng mía chuẩn bị thu hoạch đã bị ngã đổ, mọc mầm quanh thân. 'Mía là nguồn sinh kế duy nhất của gia đình tôi, giờ mất phân nửa như này kinh tế năm nay coi như mất hết', bà Tình nói.

img_20240919_145203.jpg
Người dân chặt bỏ những cây mía bị nước ngập để mang về ươm giống, chuẩn bị cho vụ mới. Ảnh: Đình Minh.

Theo bà Tình, người dân ở vùng 'rốn lũ' như nhà bà đã quá quen với cảnh chạy lụt. Tuy vậy, năm nay, nước lũ lên quá nhanh và đột ngột khiến gia đình không kịp thu hoạch mía. 'Nếu không bị lụt thì tháng 11 tới đây ruộng mía sẽ thu hoạch, nhưng giờ thì mất hết rồi, ước tính thiệt hại phải lên tới 50 triệu đồng', bà Tình buồn rầu nói.

fb_img_1726648967584-3abfddf91375391bd5e55dc243eed640.jpg
Nhiều diện tích lúa ở huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc bị mọc mầm sau nhiều ngày chìm trong biển nước. Ảnh: Đình Minh

Ngoài vùng trồng mía bị thiệt hại nặng, tại Thạch Thành, nhiều ruộng lúa cũng bị gãy đổ, ngập sâu trong nước dẫn đến tình trạng cây lúa bị mọc mầm.

img_0438.jpg
Ông Téng đưa những bó lúa đã gặt được lên bờ. Ảnh: Đình Minh

Tranh thủ mấy ngày ngớt mưa, cả hai vợ chồng ông Cao Văn Téng (trú thôn Vân Lương, xã Thành Tiến) cầm liềm ra đồng, gặt 3 sào lúa chín non đang bị đổ rạp. 'Tiếc quá anh ạ, còn chục ngày nữa là lúa vàng ươm, cắt được, nhưng mưa bão kéo đến làm hỏng hết. Do bị úng nước, hạt lúa bị mọc mầm, giờ cắt lên khả năng cũng chỉ mang về làm thức ăn cho gia súc, gia cầm', ông Téng nói.

img_0353.jpg
Các hộ dân ở Thanh Hóa khẩn trương gặt lúa sau bão số 3. Ảnh: Đình Minh.

Nằm giáp huyện Thạch Thành, nhiều cánh đồng lúa ở xã Vĩnh Hùng (huyện Vĩnh Lộc) cũng bị mưa lớn làm ngập lụt, gãy đổ. Bà Lê Thị Thanh Hà (trú xóm Đoài, xã Vĩnh Hùng) cho biết: Do ruộng lúa của gia đình nằm ở vùng trũng thấp nên khi ngập, máy gặt không vào được, buộc phải gặt tay. 'Vụ lúa hè thu năm nay thất bát, 2 sào ruộng của gia đình may lắm thì thu về 2 tạ lúa, năng suất bằng nửa các vụ trước' bà Hà nói.

img_0447.jpg
Ruộng lúa của gia đình bà Hà bị giảm một nửa năng suất vì bị ngập lụt. Ảnh: Đình Minh.

Theo Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Thanh Hóa: Trong đợt mưa bão số 3 vừa qua, tỉnh thiệt hại nặng nề về nông nghiệp với 607,97 ha hoa màu, rau màu bị gãy đổ, ngập úng, hư hỏng; trên 1.390 ha cây hàng năm, 66,35 ha cây lâu năm, 2,3 ha và 520 cây ăn quả, 60,11 ha cây lâm nghiệp; 41,8 ha cây công nghiệp... bị đổ gãy.

img_0361.jpg
Người dân tranh thủ những ngày nắng ráo để thu hoạch lúa bị ngập lụt, gãy đổ. Ảnh: Đình Minh.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Nông dân xót xa vì mía thối thân, lúa mọc mầm sau lũ