Thành kính dâng hương Lễ giỗ Vua Lý Nam Đế
Sáng 6/5, tức ngày 20/3 Âm lịch, Lễ giỗ Vua Lý Nam Đế được tổ chức trang trọng, thành kính tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.
Lý Bí (tức Lý Bôn), sinh năm Quý Mùi 503, quê ở thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên (cũ), tỉnh Thái Nguyên, là người văn võ song toàn, được người dân tôn làm thủ lĩnh địa phương. Đây là giai đoạn nhân dân ta vô cùng thống khổ dưới sự đô hộ tàn ác của triều đình nhà Lương đến từ phương Bắc.
Năm Nhâm Tuất (542), Lý Bí đã lãnh đạo nhân dân khởi binh tấn công quân Lương, và chỉ trong vài tháng đã chiếm được hầu hết vùng Long Biên. Nhà Lương sau đó tấn công trở lại nhưng vẫn bị thất trận bởi quân dân của thủ lĩnh Lý Bí.

Lý Bí lên ngôi Vua xưng Lý Nam Đế năm 544, niên hiệu Thiên Đức, là hoàng đế đầu tiên của dân tộc ta, và sáng lập nhà nước Vạn Xuân với hàm ý đất nước mãi được nối tiếp trường tồn rực rỡ tựa muôn vàn mùa Xuân.
Việc xưng đế và định ra niên hiệu của Vua Lý Nam Đế đã khẳng định vị thế nước Việt là quốc gia độc lập, có chủ quyền, sánh ngang với các triều đại phương Bắc. Nhà vua rất chú trọng kỷ cương phép nước, phát triển nông nghiệp và chăm lo giáo dục. Đây cũng là thời kỳ đầu tiên nước ta có đồng tiền bằng đồng.

Vua Lý Nam Đế cũng đã cho xây dựng một ngôi chùa lớn ở Yên Phụ, lấy tên là Khai Quốc (mở nước), nay là chùa Trấn Quốc nổi tiếng linh thiêng bên bờ Hồ Tây, Hà Nội.
Ngày 20/3 năm Mậu Thìn 548, Vua Lý Nam Đế băng hà tại động Khuất Lão (xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ ngày nay) khi diễn ra những cuộc chiến oanh liệt với giặc phương Bắc. Nhân dân địa phương đã xây dựng lăng mộ và lập đền thờ phụng để tri ân công đức của Hoàng đế.
Từ đó đến nay, đã trải qua gần 1.500 năm, nhân dân địa phương vẫn tổ chức Lễ giỗ, phụng thờ và giữ gìn cẩn trọng lăng. Năm 2010 đền thờ và lăng mộ Lý Nam Đế đã được nhân dân huyện Tam Nông (cũ) xây dựng lại với kiến trúc cổ truyền ngay trên nền móng cũ, xứng tầm với uy danh của một Anh hùng dân tộc.

Hiện cả nước có hơn 200 đền thờ và di tích liên quan Hoàng đế Lý Nam Đế, tập trung tại các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, Thái Bình, Vĩnh Phúc.

Đền thờ Lý Nam Đế và đình Danh Hựu (nơi thờ các vị tướng lĩnh và thủy thần đã cùng đức Vua đánh giặc giữ nước) ở xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ, nơi có sơn chầu thuỷ tụ, là biểu tượng lịch sử văn hoá muôn đời, mang hào khí mãnh liệt chống giặc ngoại xâm.
Nghi lễ rước kiệu, tế lễ, và dâng hương hoa, lễ vật ngày giỗ Vua Lý Nam Đế diễn ra trang trọng, thành kính trong âm vang của nhạc bát âm, trống cái, chiêng đồng. Phần hội diễn xướng nhiều trò chơi dân gian khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình đoàn kết cộng đồng.

Lễ giỗ thể hiện tri ân công đức của Hoàng đế thời có công giữ nước của dân tộc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời phát huy bản sắc văn hóa, lòng tự hào, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Xã Vạn Xuân sau sáp nhập có dân số hơn 31.000 người. Đây là địa phương được tỉnh Phú Thọ quan tâm đặc biệt với giao thông và hạ tầng đồng bộ, có thế mạnh thu hút đầu tư về công nghiệp, dịch vụ và giàu tiềm năng phát triển.