Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Thành phố Cần Thơ: Xuân về sớm với những hoàn cảnh khó khăn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thành phố Cần Thơ: Xuân về sớm với những hoàn cảnh khó khăn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Thành phố Cần Thơ: Xuân về sớm với những hoàn cảnh khó khăn
Trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ.

Cùng với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, tổ chức hội nghị khách hàng và tư vấn nhóm nhỏ để mở rộng độ bao phủ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Cần Thơ cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm huy động xã hội hóa trao tặng và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận chính sách BHYT. Nhờ đó, đã có hàng nghìn người dân có hoàn cảnh khó khăn được tặng thẻ BHYT.

Niềm vui đong đầy trước thềm năm mới

Là một trong 350 người dân ở phường Hưng Phú được trao tặng thẻ BHYT, ông Nguyễn Văn Tha đã không giấu được xúc động chia sẻ: Tôi cảm thấy rất vui và nhẹ lòng khi nhận món quà ý nghĩa - là tấm thẻ BHYT. Cuộc sống còn nhiều khó khăn lại thường xuyên có bệnh nên với tôi tấm thẻ BHYT rất có ý nghĩa. Có được thẻ BHYT rồi tôi có thể dễ dàng thường xuyên đi thăm khám sức khỏe. Đây sẽ là động lực để tôi vươn lên trong cuộc sống.

Những lời chia sẻ mộc mạc của ông Tha có thể thấy giá trị của tấm thẻ BHYT đối với những người lao động còn khó khăn nơi đây - những người mà chi phí khám, chữa bệnh luôn là nỗi lo âm ỉ.

Không chỉ riêng ông Tha, nhiều hộ dân tại phường Hưng Phú cũng chia sẻ rằng một tấm thẻ BHYT nhỏ bé đôi khi có thể quyết định cả tương lai của gia đình. Một lần ốm đau không có BHYT đôi khi kéo theo những khoản chi phí vượt quá khả năng, khiến cuộc sống vốn đã mỏng manh càng thêm chật vật. Nhưng hôm nay, khi cầm trên tay tấm thẻ BHYT mới, bà con tin rằng mình đã có thêm một “tấm áo giáp”, một sự bảo vệ để yên tâm hơn, mạnh dạn hơn vượt qua những rủi ro không lường trước của cuộc đời.

Cùng với Hưng Phú, tại các xã, phường khác như: Tân Lộc, Vị Thanh, Vĩnh Hải... rất nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được tặng thẻ BHYT. Đón nhận tấm thẻ BHYT, bà Thị Kim Hoàn ở phường Vị Thanh không giấu được những giọt nước mắt xúc động và chia sẻ: bản thân tôi bị rất nhiều bệnh trong đó có bệnh đau cột sống. Mắc bệnh này nên tôi gặp rất nhiều trở ngại trong việc mưu sinh thế nhưng cũng không dám đi chữa trị vì điều kiện kinh tế khó khăn. Chỗ dựa duy nhất là người chồng thì mới đây ông bị đột quỵ, khả năng lao động bị giảm sút. Cuộc sống khó khăn nên không dám nghĩ mua thẻ BHYT. Thật may tôi được sự quan tâm của ngành BHXH, tôi đã được nhận tấm thẻ BHYT. Với tôi, tấm thẻ BHYT như phao cứu sinh về sức khỏe để tôi yên tâm nỗ lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Cũng giống như bà Hoàn, cuộc sống gia đình anh Lý Hồng Thơm ở phường Vị Thanh rất đỗi khó khăn. Để có thể lo cho gia đình 3 miệng ăn hằng ngày anh làm thêm đủ nghề để có tiền trang trải cuộc sống. Trước đây, anh và vợ cũng có mua thẻ BHYT nhưng hết hạn không có tiền mua lại, nay được tặng thẻ BHYT giúp anh yên tâm hơn, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí không may ốm đau, bệnh tật.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, ông Lâm Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Phú khẳng định: những tấm thẻ BHYT được trao đi không chỉ mang giá trị chăm sóc sức khỏe. Đối với nhiều gia đình, đó còn là một điểm tựa tinh thần, là lời động viên giúp họ bớt lo sợ mỗi khi trái gió trở trời, hay khi bệnh tật bất ngờ ập đến.

Trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ.
Trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ.

Nhiều chính sách hỗ trợ mở rộng độ bao phủ BHYT

Trực tiếp trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Giám đốc BHXH thành phố Cần Thơ gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo BHXH Việt Nam đã luôn quan tâm, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Cần Thơ. Bà cho biết, đã thành thông lệ trong những năm qua, nhất là vào mỗi độ "Tết đến, Xuân về", BHXH Việt Nam đều tổ chức Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn mang Tết ấm đến với người nghèo. Năm 2025, riêng tại thành phố Cần Thơ đã có 2.016 thẻ được trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

 “Mỗi tấm thẻ được trao là một mảnh ghép của tình người. Đó là sự sẻ chia, là niềm hy vọng để bà con có thể yên tâm hơn trước những rủi ro bệnh tật. Chúng tôi mong rằng chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng hơn, để ngày càng nhiều người dân được bảo vệ, không ai phải đứng ngoài lưới an sinh” - bà Xuân nhấn mạnh.

Giám đốc BHXH thành phố Cần Thơ cũng gửi lời tri ân đến các đơn vị tài trợ đã lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần mang đến những tấm thẻ BHYT đầy ý nghĩa cho bà con còn khó khăn ở các địa phương.

 “Sự chung tay của các nhà tài trợ là nguồn động viên rất lớn đối với người có hoàn cảnh khó khăn được tặng thẻ BHYT. Chính sự đồng hành đầy trách nhiệm này đã giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với quyền lợi BHYT, thiết thực và rất nhân văn” - Giám đốc BHXH thành phố Cần Thơ chia sẻ.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, cùng với Chương trình của BHXH Việt Nam, thành phố Cần Thơ cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn được đảm bảo an sinh, chăm sóc sức khỏe tốt hơn; đặc biệt là nhóm người yếu thế, còn khó khăn trong việc tham gia BHYT, mới đây tại Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Khóa X đã thông qua Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định mức hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo nghị quyết, thành phố Cần Thơ hỗ trợ chi phí đóng BHYT cho 7 nhóm đối tượng. Trong đó, có 3 nhóm đối tượng được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, bao gồm: Đảng viên được xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên (thuộc trường hợp chưa được hỗ trợ đóng BHYT từ nguồn ngân sách Nhà nước); người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; người nhiễm HIV/AIDS có đăng ký thường trú tại thành phố Cần Thơ. Hỗ trợ 70% mức đóng BHYT với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi, thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định.

Và hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho 2 đối tượng: người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn (thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025). Ngoài ra, người thuộc hộ gia đình mới thoát nghèo cũng được hỗ trợ 20% mức đóng BHYT trong thời gian 12 tháng, kể từ khi hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo.

Khanh Lê