Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

‘Thành phố sẽ tiếp tục những gì anh Nguyễn Thiện Nhân đã bắt đầu’

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

‘Thành phố sẽ tiếp tục những gì anh Nguyễn Thiện Nhân đã bắt đầu’

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong tại buổi làm việc của lãnh đạo thành phố với các trường thành viên ĐHQG TP HCM và Viện Môi trường – Tài nguyên vào chiều 15/3 về cơ chế hợp tác giữa ĐHQG TP HCM và TP HCM trong giai đoạn 2016 - 2020.

Đây là buổi làm việc hiếm hoi khi có sự quan tâm tham dự của cả Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong. Hơn nữa, đi cùng đoàn có đầy đủ đại diện lãnh đạo các Sở ngành của thành phố.

Tuy nhiên, không lấy gì làm lạ vì đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 7 chương trình đột phá mà TP HCM hướng đến trong giai đoạn phát triển 2016 – 2020.

‘Thành phố sẽ tiếp tục những gì anh Nguyễn Thiện Nhân đã bắt đầu’

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cam kết việc hợp tác
với ĐHQG sẽ tiếp tục trong giai đoạn 2016 – 2020.

“Nghẽn” cơ chế tài chính

Tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQG và Hiệu trưởng 5 trường thành viên đã lần lượt phản ánh cời hai lãnh đạo cao nhất của TP HCM về hàng loạt bất cập, khó khăn khi mà 20 năm qua nhiều mảng, lĩnh vực ĐHQG vẫn chưa thể phát triển như ý muốn chỉ vì một vài “điểm nghẽn” về cơ chế tài chính.

PGS.TS Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG TP HCM cho biết, ĐHQG đang bị “nghẽn” trong cơ chế tài chính giải phóng, bồi thường mặt bằng tổng thể trong khu quy hoạch Thủ Đức - Dĩ An của ĐHQG. Do đó, thời gian qua việc giải phóng mặt bằng, đền bù rất chậm. Chẳng hạn, đến nay ĐHQG mới giải phóng mặt bằng được hơn 75 ha và xây dựng trên 830.000 m2 sàn, tiến độ chỉ khoảng 30% quy hoạch chung.

Lấy dẫn chứng cụ thể, PGS.TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng ĐH KH-XH&NV (thuộc ĐHQG TP HCM) cho biết, nhà trường rất bức xúc về vấn đề đền bù giải tỏa. Trường có 21 ha, nhưng hiện mới có 10 ha đất “sạch” để xây dựng mà thôi. Qua nhiều đời chủ tịch, dù hết sức cam go, phức tạp mà chưa giải quyết được trường hợp của bà Lự, ông Bình, mỗi người có vài ha vẫn chưa giao lại mặt bằng cho trường.

TS Trần Chí Đáo, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Giám đốc ĐQHG TP nhớ lại năm 2010, khi đó Phó Chủ tịch UBND TP là anh Nguyễn Thiện Nhân (nay là Chủ tịch UBTƯ MTTQVN đã ký hợp tác giữa TP HCM và ĐHQG, mở ra một thời kỳ mới cho ĐHQG phát triển các ngành CNTT và khoa học - công nghệ (KHCN). Sự quan tâm đó của lãnh đạo TP HCM là thật sự đáng quý và đáng mừng cho đội ngũ trí thức”.

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Giám đốc ĐQHG TP cũng nhấn mạnh, từ thời Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thiện Nhân, đến Chủ tịch UBND TP Trương Tấn Sang và Bí thư Thành ủy Nguyễn Minh Triết thì ĐHQG luôn được các lãnh đạo thành phố rất quan tâm. Nhưng, mức độ hợp tác chưa được đẩy lên cao là vì còn một số khó khăn về cơ chế tài chính chưa giải quyết được. Theo ông Phát thì đã đến lúc cần phải tiếp tục những gì mà các thế hệ lãnh đạo thành phố đã bỏ nhiều tâm huyết cùng với ĐHQG.

Đi vào kiến nghị cụ thể, PGS.TS Phan Thanh Bình kiến nghị với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, TP cùng với ĐHQG đánh giá lại các chương trình, dự án đã hợp tác giữa 2 bên trong giai đoạn 2010 - 2015, làm cơ sở để tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn 2016 - 2020.

‘Thành phố sẽ tiếp tục những gì anh Nguyễn Thiện Nhân đã bắt đầu’ - 1

Bí thư Đinh La Thăng cho rằng, ĐHQG chưa phát triển đúng với tiềm năng
trong 20 năm qua và cần phải rà soát lại toàn bộ báo cáo thành phố tháo gỡ.

Coi ĐHQG là nguồn lực của thành phố

Sau khi lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các thầy cô giáo ĐHQG TP HCM, Bí thư Đinh La Thăng đã chỉ đạo ngay bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM để làm rõ bất cập về cơ chế tài chính mà các lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị thành viên ĐHQG phản ánh.

Ông Thăng chỉ đạo Sở Tài chính phải ngay lập tức đánh giá lại toàn bộ cơ chế tài chính hợp tác giữa ĐHQG và TP HCM để tìm cách tháo gỡ. Người đứng đầu Đảng bộ TP HCM không ngần ngại bày tỏ quan điểm lãnh đạo của mình: “Phải tháo gỡ ngay cơ chế tài chính để kích thích sáng tạo, giải phóng được năng lực về trí tuệ. TP HCM là đầu tầu về kinh tế, cả về khoa học kỹ thuật và giáo dục của cả nước thì càng cần phải coi các trường ĐH trên địa bàn là “cái nôi” để đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố”.

Ông Thăng cũng bày tỏ suy nghĩ: “Tôi coi tất cả các trường ĐH trên địa bàn thành phố là của thành phố, kể cả là ĐHQG. Vì, nếu không tận dụng được thì chúng ta không thể vươn tới mục tiêu một đô thị đáng sống được”.

Tiếp lời Bí thư Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng nhắc lại: Trước đây khi còn làm công tác Đoàn của thành phố thì tôi đã biết được vấn đề hợp tác giữa thành phố và ĐHQG là rất cấp thiết. Thật may là vào thời điểm anh Nguyễn Thiện Nhân làm Phó Chủ tịch UBND TP đã có ký kết với ĐHQG về hợp tác khoa học công nghệ. Hiện nay, đây cũng chính là một trong 7 chương trình đột phá của thành phố, đương nhiên cần tiếp tục bàn cơ chế hợp tác.

“Sắp tới, UBND TP sẽ thành lập lại một hội đồng hợp tác giữa các trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố. Hiện thành phố có trên 8.000 GS, TS và đây là một nguồn nội lực rất lớn. Và, không có lý nào với nguồn chất lượng cao như vậy mà TP HCM không đạt tới mục tiêu trở thành một đô thị về giáo dục, khoa học, công nghệ. Chúng tôi sẽ làm việc với ĐHQG TP để có cơ chế hành động cụ thể”.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng gợi ý vấn đề cụ thể: “Tôi gợi ý là qua các đề tài NCKH thì ĐHQG nên kiến nghị với thành phố, hay các doanh nghiệp để phát triển thành sản phẩm ứng dụng có thể thương mại hóa được. Cái này, vừa rồi thành phố hợp tác với ĐH Kinh tế TP và kết quả là rất tốt”.

Cũng theo ông Phong, hợp tác nghiên cứu về liên kết vùng trong phát triển kinh tế cũng đang là vấn đề mà thành phố quan tâm. Thành phố đang ưu tiên phát triển về hướng Đông. Và đây cũng chính là vấn đề được đặt ra từ khi anh Nguyễn Thiện Nhân có chủ trì một buổi làm việc với khu công nghệ cao về hướng phát triển này trước đây.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Đinh La Thăng đã chia sẻ những suy nghĩ tha thiết của mình về mong muốn hợp tác giữa ĐHQG và TP HCM sẽ đi vào những kết quả hết sức cụ thể trong thời gian tới. Ông nói: “Không phải anh Nguyễn Thành Phong từng có thời gian học ở ĐHQG mà chúng tôi có ưu ái cho ĐHQG đâu. Mà, chúng tôi cho rằng ĐHQG chính là chìa khóa hợp tác để đào tạo một lực lượng nhân lực chất lượng cao cho thành phố trong thời gian tới”.

‘Thành phố sẽ tiếp tục những gì anh Nguyễn Thiện Nhân đã bắt đầu’ - 2

Bí thư Đinh La Thăng thăm khu thư viện trung tâm ĐHQG TP HCM vào chiều 15/3.

Kỳ vọng rất nhiều, nhưng Bí thư Đinh La Thăng cũng yêu cầu ĐHQG cần phải học hỏi mô hình của ĐH Tôn Đức Thắng. Theo ông Thăng thì một trường độc lập như Tôn Đức Thắng nhưng đã xây dựng được lộ trình vào top 500 trường ĐH đẳng cấp quốc tế. Dù đạt hay không đạt mục tiêu ấy nhưng rõ ràng là ĐH Tôn Đức Thắng có khát vọng. Mà có khát vọng là có sức mạnh.

“Để thực sự là động lực, nguồn lực cho thành phố thì rõ ràng phải làm việc lại. Có nhiều cách đề đầu tư. Có tiền mà không tiêu được thì vô lý. TP HCM là cái nôi giáo dục, khoa học công nghệ, nơi sử dụng các sản phẩm KH-CN mà không phát triển được thì không được. Mặt khác, tiền của thành phố không thể đầu tư cho ĐHQG được chỉ vì vướng vài thủ tục là điều tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt”, Bí thư Đinh La Thăng khẳng định.

Ông Thăng kết thúc buổi làm việc bằng việc dặn dò: “Có thể là trước đây thành phố chưa coi ĐHQG là một nguồn lực, nhưng tôi cho rằng để phát triển hơn nữa thì rõ ràng đã đến TP.HCM phải coi ĐHQG là thuộc thành phố, là trách nhiệm của thành phố, chắc chắn là trong 5 năm tới đây”.

Thành Luân (lược ghi) Ảnh: Hồng Phúc