Thấp thỏm chờ sóng thần từ Chile
Tất cả các nước có bờ biển trên Thái Bình Dương đang chuẩn bị tinh thần hứng chịu những đợt sóng thần đổ bộ vào sau trận động đất mạnh 8,3 độ Richter ngoài khơi Chile đêm 16/9.
Thảm cảnh sau trận động đất mạnh 8,3 độ Richter ở Chile. (Nguồn: Telegraph).
Trung tâm Cảnh báo Sóng thần có trụ sở ở Hawaii đã đưa ra thông báo rằng các đợt sóng thần nguy hiểm sinh ra do trận động đất mạnh 8,3 độ Richter ở ngoài khởi Chile, trong đó có nhiều đợt sóng cao đến trên 4m, sẽ ảnh hưởng đến nhiều nước có bờ biển trên Thái Bình Dương. Các vùng có khả năng bị sóng thần tấn công gồm thành phố Polynesia của Pháp, đảo Hawaii và cả California của Mỹ.
Cơ quan này cũng cảnh báo về nhiều khu vực khác ở châu Á có khả năng hứng sóng thần, trong đó có Nhật Bản và New Zealand.
Trong hôm 17/9, những đợt sóng thần đầu tiên đã tấn công vùng bờ biển Chile, trong đó có thành phố du lịch Valparaiso, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết những thiệt hại về nhân mạng và tài sản. Cảnh báo sóng thần sau đó cũng lan sang cả Peru, gây hoang mang cho người dân ở thành phố Ilo, gần biên giới với Chile, khiến nhiều người bỏ chạy khỏi nhà để tìm đến lánh nạn ở các vùng đất cao.
Theo Bộ An ninh nội địa và Công cộng của Chile, có 5 người thiệt mạng và hàng triệu người đã phải sơ tán sau trận động đất đêm 16-9. Số liệu ban đầu còn xác định hơn 20 người bị thương, nhưng con số thương vong cụ thể sẽ còn tăng cao. Tổng thống Chile Michelle Bachelet cho biết bà sẽ đến khu vực bị động đất tàn phá để chỉ đạo chiến dịch cứu hộ.
Hồi tháng 4 năm ngoái, một trận động đất có cường độ 8,2 độ Richter cũng xảy ra ở miền Bắc Chile, khiến 6 người thiệt mạng và khiến hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Hồi tháng 2-2010, một trận động đất cường độ 8,8 độ Richter cũng tấn công khu vực bờ biển Maule của Chile khiến hơn 500 người thiệt mạng và mức thiệt hại lên đến 30 tỷ USD.