Thầy thuốc Quân đội ra quân chăm sóc sức khỏe nhân dân
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), sáng 25/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện Quân y 7A tổ chức Lễ xuất quân chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh chia sẻ, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hàng năm là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng - những người đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa, truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam và người dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
Trong suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ, các vùng căn cứ cách mạng chính là “lá chắn thép” chở che, nuôi dưỡng cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Nhân dân tại các vùng căn cứ đã chịu đựng bao đau thương, mất mát, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, bảo vệ lực lượng cách mạng đến ngày toàn thắng.
Trở lại vùng căn cứ cách mạng hôm nay, việc chăm lo đời sống, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, gia đình chính sách, người có công không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi chúng ta.
“Tôi tin tưởng lực lượng y, bác sĩ và cán bộ tham gia đoàn sẽ khám bệnh, tư vấn tận tình cho nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng. Mỗi y, bác sĩ, nhân viên y tế không chỉ mang theo tri thức, kỹ năng chuyên môn mà còn mang theo tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố gửi đến nhân dân vùng căn cứ”, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ.

Để chương trình diễn ra đạt mục tiêu đề ra, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đề nghị, các địa phương cần đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác hậu cần cho chương trình. Đồng thời, thông qua chương trình này, MTTQ các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia các hoạt động.
“Chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là hành trình của lòng biết ơn, sự tri ân và tinh thần trách nhiệm. Tôi tin đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mang lại những giá trị thiết thực cho nhân dân, để lại những hình ảnh đẹp trong lòng bà con vùng căn cứ”, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.
Đại tá Tô Văn Vịnh - Bí thư Đảng uỷ Bệnh viện Quân y 7A chia sẻ, bệnh viện tham gia chương trình không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm, là tình cảm của người thầy thuốc quân y đối với nhân dân, nhất là nhân dân tại những vùng đất giàu truyền thống cách mạng.
Ông Vịnh thông tin, ngay sau khi có chủ trương phối hợp, Bệnh viện đã chủ động kết nối với các địa phương, chuẩn bị lực lượng y, bác sĩ, điều dưỡng dược sĩ, kỹ thuật viên; rà soát vật tư y tế, trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân.

“Chúng tôi xác định yêu cầu quan trọng của chương trình là tổ chức khám bệnh chu đáo, an toàn, đúng chuyên môn, đúng đối tượng; mỗi người dân đến khám được tiếp đón tận tình, tư vấn rõ ràng, hướng dẫn cụ thể. Đối với các trường hợp cần theo dõi, tái khám hoặc chuyển tuyến, Bệnh viện sẽ phối hợp bàn giao thông tin cho địa phương để tiếp tục quản lý sức khỏe sau khám”, ông Vịnh nói.
Đại diện đoàn y, bác sĩ, Đại tá BS.CKII Đặng Bảo Toàn - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Quân y 7A cho biết, bệnh viện đã thành lập đoàn gồm 25 thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trong đợt ra quân này, đoàn sẽ tổ chức khám, tư vấn sức khỏe tại 10 xã vùng căn cứ cách mạng trên địa bàn thành phố, bao gồm: xã Tân Vĩnh Lộc, xã An Nhơn Tây, xã Nhuận Đức, xã Thái Mỹ, phường Tân Đông Hiệp, phường Đông Hòa, xã Hồ Tràm, xã Hòa Hội, xã Đất Đỏ, xã Phước Hải.