Thế giới cảnh báo về hậu quả của Brexit
Khi chỉ còn một tháng nữa là cuộc trung cầu dân ý về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) được tổ chức, giới chuyên gia đã bắt đầu cảnh báo về những hậu quả khôn lường mà Brexit - cụm từ chỉ việc Anh rời khỏi EU - có thể gây ra với toàn thế giới.

Giới chuyên gia bắt đầu cảnh báo về những hậu quả
của Brexit đối với toàn cầu. (Nguồn: ibtimes).
Cuộc tranh luận về cuộc trung cầu dân ý ở nước Anh, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 23/6 tới, ngày càng trở nên nóng bỏng và thu hút được sự quan tâm của cả Tổng thống Mỹ Barack Obama, giới lãnh đạo EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Nhiều người còn so sánh viễn cảnh Brexit như một lời cảnh báo về Thế chiến III.
Thủ tướng Anh David Cameron hiện đang dẫn đầu chiến dịch “Ở lại”, với sự ủng hộ của các lãnh đạo thế giới như ông Obama, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại về khả năng nước Anh trở thành thành viên EU đầu tiên rời khỏi khối này.
IMF từng cảnh báo rằng, Brexit có thể gây nên ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng tới thị trường toàn cầu, trong khi các Ngoại trưởng của khối G7 hồi cuối tuần qua cũng cho rằng Brexit sẽ gây nên một “cú sốc”. Trong khi điều đó còn chưa xảy ra, Uy ban châu Âu (EC) cho hay, mối quan ngại về nó đã gây ảnh hưởng tới khu vực khối đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cũng như nền kinh tế nước Anh.
May mắn thay là các cuộc thăm dò mới đây nhất đều cho thấy cộng đồng những người ủng hộ “Ở lại” đông hơn và có cơ thắng hơn là phe lựa chọn “Rời khỏi”. Dự án What UK Think mới đây đưa ra một bản thăm dò, trong đó cho thấy chiến dịch “Ở lại” đang thắng thế với 55% người dân Anh ủng hộ.
Nhưng giới chuyên gia cảnh báo rằng điều gì cũng có thể xảy ra và kết quả cuối cùng mới là quan trọng; trong khi đại đa số những người ủng hộ ở lại EU - những người trẻ tuổi và cộng đồng thiểu số - dường như lại không muốn đi bỏ phiếu. Nhưng ít nhất kết quả thăm dò trên cũng là niềm an ủi đối với ông Cameron - người có thể sẽ phải từ chức nếu như nước Anh rời khỏi EU.
Viễn cảnh Anh rời khỏi EU
Theo giới phân tích, nếu Anh lựa chọn rời khỏi EU sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6 tới, đó sẽ là một cơn địa chấn chính trị đối với toàn EU. Ảnh hưởng đầu tiên sẽ là việc Thủ tướng Anh David Cameron từ nhiệm. Điều này là do ông Cameron đã kêu gọi cuộc trưng cầu này và dẫn dắt phong trào “Ở lại” và từng tuyên bố từ chức nếu phong trào thất bại.
Ảnh hưởng tiếp theo sẽ là, Bộ trưởng Đầu tiên của Scotland, ông Nicola Sturgeon, người từng ủng hộ người dân Scotland bỏ phiếu để ở lại EU, sẽ phải tổ chức thêm một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai. Và lần này, Scotland sẽ lại bỏ phiếu để tách khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh (UK).
Tiếp đó, Bắc Ireland sẽ dường như bị cô lập khỏi Cộng hòa Ireland - thành viên EU - khiến cho quan hệ thương mại của hai bên bị ảnh hưởng.
Sự bất ổn trên các thị trường ở London - trung tâm tài chính hàng đầu thế giới - sẽ dẫn đến việc đồng tiền của nước này có thể bị giảm từ 15-20%, lạm phát tăng lên mức 5%, lãi suất tăng, giá nhân công tăng, và tốc độ tăng trưởng dự kiến giảm khoảng 1,5%, theo phân tích của HSBC. Ngoài ra, hàng nghìn công ăn việc làm ở London cũng sẽ chuyển dịch sang các trung tâm lớn khác Frankfurt (Đức) và Paris (Pháp).
Dòng người di cư từ EU sẽ giảm đáng kể, dẫn tới tình trạng thiếu nhân công trong các ngành công nghiệp xây dựng và ngành dịch vụ công.
Các nước thành viên còn lại thuộc EU sẽ buộc phải tìm cách tái đàm phán về mối quan hệ của họ với Brussels và có khả năng còn đe dọa sẽ rời khỏi khối này nếu các yêu cầu của họ không được đáp ứng. Còn đối với Anh thì viễn cảnh được dự đoán lại tích cực hơn, tức sau một quá trình chuyển biến khó khăn, Anh sẽ vẫn duy trì được một nền kinh tế năng động, nhờ sự hỗ trợ từ các đối tác kinh tế mới.
Trước khi cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức, truyền hình Anh sẽ chiếu trực tiếp cuộc tranh luận đầu tiên giữa Thủ tướng Anh David Cameron và thủ lĩnh đảng Độc lập nước Anh Nigel Farage - người dẫn đầu chiến dịch rời bỏ EU - vào ngày 7/6 tới. Họ sẽ không đối đầu trực tiếp mà sẽ tham gia trả lời các câu hỏi luân phiên đến từ khán giả.